
Bé trai 6 tuổi ở TP Huế bị dị dạng mạch máu phổi hiếm gặp vừa được các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế can thiệp, cứu sống - Ảnh: THƯỢNG HIỂN
Ngày 1-10, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết vừa cứu sống một bé trai 6 tuổi ở TP Huế bị dị dạng mạch máu phổi hiếm gặp.
Trước đó, bệnh nhi nhập viện trong tình trạng tím tái, lịm người, khó thở sau khi ăn một miếng phô mai.
Sau khi cấp cứu tại bệnh viện tuyến dưới, bé trai được chuyển đến Trung tâm Nhi của Bệnh viện Trung ương Huế.
Bệnh nhi có thể trạng gầy yếu, môi tím tái, SpO₂ chỉ đạt 82%, ho và khó thở nhẹ. Các bác sĩ nghi ngờ cháu mắc tim bẩm sinh và viêm phổi và đã chỉ định làm các xét nghiệm cần thiết và hội chẩn với bác sĩ nhi tim mạch.
Kết quả X-quang phổi có hình ảnh viêm phổi, siêu âm tim qua thành ngực ghi nhận thất trái giãn nhẹ và chức năng tim trong giới hạn bình thường. Tuy nhiên, tình trạng tím tái của cháu bé không phù hợp với chẩn đoán viêm phổi đơn thuần.
Bệnh nhi sau đó được thực hiện chụp cắt lớp vi tính đa dãy (CT 512 lát cắt) kiểm tra mạch máu phổi, xác định dị dạng động - tĩnh mạch phổi (AVM) tại nhánh thùy dưới phổi phải, với đường kính khoảng 6,5mm, chiều dài 20mm, gây viêm vùng phổi.
Sau khi điều trị ổn định viêm phổi, ê kíp gồm các bác sĩ chuyên khoa đột quỵ - can thiệp, tim mạch - nhi - khớp, gây mê hồi sức đã tiến hành thủ thuật bít lỗ rò qua đường tĩnh mạch đùi, sử dụng Coil kết hợp Onyx dưới màn huỳnh quang tăng sáng.
Kết quả, lỗ rò được bít hoàn toàn, độ bão hòa oxy máu của bệnh nhi tăng từ 82% lên 96%.
Ba ngày sau can thiệp, bé tỉnh táo, ăn uống và vận động bình thường, đã xuất viện trong tình trạng sức khỏe tốt.
Theo TS Nguyễn Thanh Xuân, Phó giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, phương pháp can thiệp bít rò động - tĩnh mạch phổi qua da là kỹ thuật xâm lấn tối thiểu, thời gian hồi phục nhanh, ít rủi ro hơn so với phẫu thuật mở. Đây cũng là hướng điều trị tối ưu cho bệnh lý dị dạng mạch máu phổi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận