
Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã thông báo điều chỉnh thời gian bán vé trực tiếp hai trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Nepal ở vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Trưa 3-10, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đã công bố danh sách triệu tập 29 cầu thủ để chuẩn bị cho trận đấu gặp tuyển Lào ở vòng loại Asian Cup 2027.

Bất chấp sức ép từ dư luận, HLV người Nhật Bản Masatada Ishii vẫn thẳng tay gạch tên ngôi sao Theerathon Bunmathan khỏi danh sách triệu tập tuyển Thái Lan cho đợt trận vòng loại Asian Cup 2027 diễn ra trong tháng 10.

Thái độ mập mờ của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) trong vụ việc bị FIFA xử phạt khiến các CLB ở giải vô địch quốc gia nước này phẫn nộ.

Tờ The Star của Malaysia cho rằng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã gửi báo cáo lên FIFA chỉ 1 ngày sau trận thua Malaysia, dẫn đến việc FIFA ra án phạt vụ sử dụng cầu thủ nhập tịch gian dối.

Đội tuyển Nepal sang Việt Nam muộn và chỉ có một buổi tập làm quen sân trước khi đấu đội tuyển Việt Nam ở vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Ngày 30-9, HLV Kim Sang Sik đã công bố danh sách đội tuyển Việt Nam tập trung chuẩn bị cho hai lượt trận gặp Nepal ở vòng loại cuối Asian Cup 2027. Có thể nói, đây là một đội tuyển mới mẻ và trẻ trung.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI), ông Erick Thohir mới đây đã phải lên tiếng phủ nhận tin đồn chính ông đã tố cáo vụ bê bối của bóng đá Malaysia.

HLV Kim Sang Sik đã loại cả hai thủ môn hàng đầu Nguyễn Filip và Nguyễn Đình Triệu khỏi đội tuyển Việt Nam trong hai trận đấu với Nepal. Vì sao?

Thủ môn Đặng Văn Lâm được triệu tập trở lại đội tuyển Việt Nam sau thời gian dài vắng mặt, để chuẩn bị cho chiến dịch vòng loại thứ ba Asian Cup 2027 diễn ra trong tháng 10.

Ủy ban kỷ luật FIFA được nhắc đến rất nhiều khi ra thông báo xử phạt bóng đá Malaysia vào ngày 26-9. Nhưng quyết định liên quan đến kết quả các trận đấu của Malaysia thời gian qua lại thuộc về một cơ quan khác của FIFA.

Báo chí Malaysia lo ngại Việt Nam có đại diện trong Ủy ban kỷ luật FIFA sẽ gây bất lợi cho họ trong tiến trình xét xử vụ giả mạo hồ sơ cầu thủ.

Báo Bola (Indonesia) đưa ra 4 lý do khiến việc nhập tịch cầu thủ của Malaysia bị nghi ngờ không đúng với quy định.

Ông Datuk Seri Windsor John, Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), vừa có phát biểu gây sốc liên quan án phạt Malaysia.

Tổng thư ký Hiệp hội Bóng đá Malaysia (FAM) Datuk Noor Azman Rahman xác nhận thông tin này với truyền thông tối 28-9.

Quan chức nhúng chàm trong vụ bê bối giả mạo hồ sơ cầu thủ của Liên đoàn bóng đá Malaysia đối mặt án tù rất nặng lẫn án phạt đánh roi.

Timor Leste và Guinea Xích đạo cũng đã phải nhận những án phạt nặng vì hành vi tương tự.

Lựa chọn nhập tịch Malaysia đã gần như đóng lại tương lai rực rỡ với trung vệ người Argentina này.

Nếu nhận án phạt nặng từ Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA), tương lai mù mịt đang bao phủ lấy bóng đá Malaysia.

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) cho biết đã ghi nhận án phạt của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) về vụ gian lận giấy tờ của bóng đá Malaysia để nhập tịch trái phép 7 cầu thủ.