28/07/2023 19:31 GMT+7

80% bệnh nhân khám ở bệnh viện trung ương do không tin tưởng dịch vụ y tế tuyến dưới

Ngày 28-7, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà đã chủ trì cuộc họp Hội đồng thẩm định Quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Phó thủ tướng chủ trì cuộc họp về quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế - Ảnh: VGP

Phó thủ tướng chủ trì cuộc họp về quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế - Ảnh: VGP

Việc quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế là rất quan trọng, phó thủ tướng cho rằng quy hoạch cần phân tích rõ hiện trạng mạng lưới cơ sở y tế hiện nay. 

Bệnh nhân khám chữa bệnh nhiều ở tuyến trung ương

"Quy hoạch phải thể hiện được tiến bộ, đột phá về nhận thức, giải pháp để khắc phục tồn tại, yếu kém. Từ đó đề ra định hướng đầu tư, chính sách thu hút nguồn lực của Nhà nước và xã hội nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe, khám, chữa bệnh. Phát triển mạng lưới cơ sở y tế thành hệ sinh thái tương tác lẫn nhau", phó thủ tướng nói.

Theo báo cáo của đơn vị tư vấn, đã có những bất cập lớn khi khả năng tiếp cận tới bệnh viện trung ương ở một số vùng rất thấp. 

Ví dụ, Tây Nguyên không có bệnh viện trung ương, Đồng bằng sông Cửu Long có 14 tỉnh nhưng chỉ có 1 bệnh viện trung ương; 80% người dân tiếp cận dịch vụ y tế cấp chuyên sâu ở tuyến trung ương với thời gian trung bình khoảng 3,5 giờ.

Năng lực của một số bệnh viện tuyến tỉnh còn hạn chế. Có khoảng 1/3 bệnh nhân đến khám, chữa bệnh tại tuyến trung ương trong khi có thể điều trị tại tuyến tỉnh; 80% bệnh nhân đến khám chữa bệnh tại trung ương do không tin tưởng chất lượng dịch vụ y tế ở tuyến dưới. 

Hiện chỉ có 32,8% trung tâm y tế/bệnh viện huyện, 27,6% trạm y tế xã thực hiện được trên 80% danh mục dịch vụ kỹ thuật theo phân tuyến chuyên môn.

Vì vậy quy hoạch đề xuất nâng cấp, đầu tư một số bệnh viện tuyến tỉnh, bổ sung bệnh viện đa khoa mới ở vùng khó khăn, bệnh viện chuyên khoa. 

Có 5 bệnh viện hạng đặc biệt sẽ nâng cấp thành bệnh viện hiện đại ngang tầm khu vực, quốc tế. Y tế ngoài công lập sẽ cung cấp dịch vụ kỹ thuật chất lượng cao, khám chữa bệnh theo yêu cầu, mở rộng quy mô gường bệnh. 

Quy hoạch không cào bằng trong phát triển mạng lưới cơ sở y tế

Nâng cao năng lực trong lĩnh vực y tế dự phòng, y tế công cộng, năng lực cho CDC tỉnh. Đầu tư nâng cấp trung tâm kiểm nghiệm, kiểm định, tăng năng lực cơ sở giám định y khoa, giám định pháp y. Mục tiêu để người dân tiếp cận dịch vụ thuận lợi, đáp ứng nhu cầu, đảm bảo an ninh y tế. 

Từ các ý kiến, phó thủ tướng cho rằng quy hoạch cần bao trùm cả địa giới hành chính lẫn vùng địa lý tự nhiên khác nhau, hệ thống cơ sở y tế chuyên khoa, chuyên sâu, mạng lưới kiểm định, kiểm chuẩn thuốc, mỹ phẩm, thậm chí cả hoạt động bảo quản, vận chuyển, phân phối thuốc

Nhưng cần lưu ý quy hoạch không cào bằng trong phát triển mạng lưới cơ sở y tế, mà phải phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội, địa lý tự nhiên của từng vùng, từng địa phương. 

Tạo đột phá về cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ những cản trở hiện nay, thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa xã hội hóa y tế, nhất là tại khu vực có trình độ phát triển, người dân có nhu cầu cao và khả năng chi trả. 

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên: Sắp xếp cơ sở y tế theo quy mô dân sốThứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên: Sắp xếp cơ sở y tế theo quy mô dân số

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đề nghị các trung tâm y tế tuyến huyện khi sáp nhập sẽ lấy tên gọi đơn vị hành chính mới và sắp xếp lại theo quy mô dân số.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên