26/07/2023 15:31 GMT+7

Ngành y tế TP.HCM cuối năm 2023 tăng cường quản lý cơ sở thẩm mỹ

6 tháng cuối năm 2023, ngành y tế TP.HCM sẽ tập trung thực hiện 28 nhóm hoạt động trọng tâm trong chăm sóc sức khỏe, đặc biệt tăng cường công tác quản lý trong lĩnh vực thẩm mỹ.

Một khách hàng tiêm độn cằm tại cơ sở thẩm mỹ chui trên đường Tôn Thất Thuyết, quận 4 - Ảnh: T.H.

Một khách hàng tiêm độn cằm tại cơ sở thẩm mỹ chui trên đường Tôn Thất Thuyết, quận 4 - Ảnh: T.H.

Ngày 26-7, Sở Y tế TP.HCM đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Hội nghị có sự tham gia của 150 điểm cầu, gồm cán bộ chủ chốt của tất cả các đơn vị y tế trực thuộc, các bệnh viện bộ, ngành và các bệnh viện tư nhân trên địa bàn TP.

Sở Y tế TP.HCM đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm 2023 đã khẳng định đại dịch COVID-19 "không làm sụp đổ hệ thống y tế TP".

Ngược lại, ngành y tế đứng vững và gần như phục hồi tất cả hoạt động chăm sóc sức khỏe người dân như giai đoạn trước dịch.

Bên cạnh đó, trong 6 tháng đầu năm 2023, ngành y tế TP đã đón nhận nhiều cơ sở pháp lý mới liên quan trực tiếp đến lĩnh vực y tế như: nghị định 07, nghị quyết số 30, thông tư 13…

TP đã hoàn thành và đưa nhiều công trình trọng điểm đi vào hoạt động như Bệnh viện Ung bướu (cơ sở 2) và Bệnh viện Nhi đồng 1. Đây là hai bệnh viện bị quá tải nghiêm trọng trước đây, giờ đây người bệnh của hai bệnh viện này đều rất hài lòng với các cơ sở mới khang trang, hiện đại.

Các bệnh viện tuyến cuối của TP phấn đấu đạt các tiêu chuẩn và danh hiệu ngang tầm các nước trong khu vực.

Trước những yêu cầu từ thực tiễn trong công tác chăm sóc sức khỏe người dân, Sở Y tế TP.HCM đã xác định 28 nhóm hoạt động trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2023 cần tập trung để thực hiện hiệu quả.

Một trong 28 nhiệm vụ trọng tâm là triển khai các giải pháp tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với các cơ sở hành nghề thẩm mỹ.

Đồng thời triển khai kế hoạch đấu thầu tập trung thuốc mở rộng cho y tế cơ sở sau khi được UBND TP phê duyệt.

Ngoài ra ngành y tế sẽ hoàn chỉnh kế hoạch và triển khai thí điểm quy trình khám sức khỏe cho người cao tuổi, chuẩn bị cho năm 2024 sẽ triển khai chính thức với quy mô toàn TP…

Thẩm mỹ chui lén nút trong khách sạn, nhà trọ

Trước đó, tại kỳ họp HĐND TP.HCM chiều 11-7, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Tăng Chí Thượng cho biết ở TP.HCM có hơn 7.000 cơ sở cung ứng dịch vụ liên quan đến thẩm mỹ, nhưng chỉ có 598 cơ sở là do Bộ Y tế và Sở Y tế cấp phép hoạt động (chiếm chưa đến 15% trong tổng số cơ sở).

Còn lại hơn 85% cơ sở là do UBND quận huyện và TP Thủ Đức cấp giấy chứng nhận (chỉ cần xin giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh - hộ kinh doanh hoặc công ty). Theo quy định, các cơ sở này hành nghề mà không cần cơ quan chuyên môn thẩm định và cấp phép.

Người đứng đầu ngành y tế nhận định tình trạng quảng cáo không đúng, hoạt động hậu kiểm các cơ sở cung ứng dịch vụ thẩm mỹ chưa được quan tâm, cùng hoạt động thẩm mỹ “chui” ngày càng tinh vi.

Đặc biệt hoạt động này đang có xu hướng chuyển vào các cơ sở có thể né tránh cơ quan quản lý nhà nước như khách sạn, nhà trọ…

Giám đốc Sở Y tế TP.HCM: "Thẩm mỹ chui lén lút trong khách sạn, nhà trọ’Giám đốc Sở Y tế TP.HCM: 'Thẩm mỹ chui lén lút trong khách sạn, nhà trọ’

Có người không có chứng chỉ hành nghề lén lút phẫu thuật thẩm mỹ trong khách sạn, nhà trọ và đã gây ra tai biến tử vong.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên