Tag: cơ sở y tế

TP.HCM ưu tiên chuyển đổi nhà đất, trụ sở dôi dư thành cơ sở y tế, giáo dục

Các cơ sở nhà đất, trụ sở dôi dư tại TP.HCM sẽ ưu tiên chuyển đổi công năng thành cơ sở y tế, giáo dục, văn hóa, công trình công cộng... để phục vụ người dân.

Thành lập thêm 2 đảng bộ trực thuộc Đảng bộ TP.HCM

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM vừa có kết luận về thành lập Đảng bộ các cơ sở y tế TP.HCM và Đảng bộ các trường đại học, cao đẳng TP.HCM thuộc Đảng bộ TP.HCM.

Trình UBND TP.HCM duyệt đề án di dời đại học, cơ sở y tế ra ngoại thành

Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM vừa trình UBND TP.HCM đề án sắp xếp, di dời, mở rộng các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, đào tạo nghề và các cơ sở y tế ra khỏi khu vực nội thành theo lộ trình phù hợp.

Uống rượu bia trong giờ làm việc, bán rượu bia cho người chưa đủ 18 tuổi bị phạt 3 triệu đồng

Theo Nghị định 90 của Chính phủ, việc xúi giục, kích động, lôi kéo, ép buộc người khác uống rượu bia hay uống rượu, bia ngay trước, trong giờ làm việc, học tập và nghỉ giữa giờ làm việc, học tập sẽ bị xử phạt hành chính đến 3 triệu đồng.

Quảng cáo, tiếp thị sữa thay thế sữa mẹ có thể bị phạt đến 20 triệu đồng

Những hành vi như để nhân viên hãng sữa tiếp cận, quảng bá trực tiếp tới phụ nữ mang thai, bà mẹ, hay cung cấp thông tin bà mẹ để nhân viên tư vấn quảng cáo sữa thay thế sữa mẹ đều bị xử phạt hành chính.

Bệnh 'khó nói' nhưng bị hỏi to, người bệnh thêm áp lực khi đi khám

Đi khám bệnh 'khó nói', nhiều người bệnh đã e ngại nhưng càng e ngại, bối rối, xấu hổ hơn khi nhân viên y tế đặt câu hỏi trực diện, thậm chí hỏi rất to khi có nhiều bệnh nhân khác cũng đang ngồi chờ khám.

Di chúc được xác nhận của cơ sở y tế có giá trị như di chúc công chứng?

Bà nội điều trị ở cơ sở y tế dài ngày, trước khi mất bà để lại di chúc có xác nhận của cơ sở này, vậy di chúc có giá trị không?

TP.HCM ra mắt công cụ mới phản ánh thái độ nhân viên y tế, quy trình khám, chữa bệnh

Sở Y tế TP.HCM sẽ ra mắt công cụ đánh giá mới giúp người dân dễ dàng phản ánh các vấn đề liên quan đến y tế như: thái độ của nhân viên y tế, chất lượng khám, chữa bệnh...

Đại biểu Quốc hội: Trước khi miễn viện phí, cần giải quyết việc thiếu thuốc, thanh toán bảo hiểm

Sáng 2-12, Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan: Sẽ nghiên cứu cho người nghèo bị ung thư được hưởng bảo hiểm 100%

Góp ý dự thảo nghị quyết các giải pháp đột phá về chăm sóc sức khỏe nhân dân, có đại biểu đề nghị bệnh nhân ung thư có thể được hưởng bảo hiểm y tế 100%.