17/03/2023 11:19 GMT+7

Xe bọc thép AMX-10 RC của Pháp đến Ukraine; Ba Lan bắt 9 gián điệp phá vũ khí

AMX-10 RC, loại xe bọc thép của Pháp thường được sử dụng để trinh sát, đã tới Ukraine. Trong khi đó, Ba Lan bắt 9 người nghi làm gián điệp cho Nga để phá hoại các lô vũ khí phương Tây chuyển cho Ukraine.

Xe bọc thép AMX-10 RC của Pháp đến Ukraine; Ba Lan bắt 9 gián điệp phá vũ khí - Ảnh 1.

Một chiếc xe bọc thép AMX-10 RC trong cuộc tập trận ở Frontignan, miền nam nước Pháp - Ảnh chụp màn hình LE FIGARO

Phương Tây tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine khi xung đột Nga - Ukraine bước sang năm thứ hai. Theo báo Le Figaro (Pháp) ngày 16-3, phát biểu trước Ủy ban Quốc phòng của Quốc hội Pháp vào ngày trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sébastien Lecornu thông tin các xe bọc thép AMX-10 RC của nước này "vừa đến Ukraine".

"Một số chiếc đã ra tiền tuyến" - ông Lecornu nói, nhưng không nêu cụ thể có bao nhiêu xe bọc thép trinh sát AMX-10 RC được đưa tới Ukraine.

Pháp chuyển AMX-10 RC tới Ukraine khoảng hai tháng sau khi hứa cung cấp loại xe bọc thép này hồi tháng 1, do cần thời gian huấn luyện kíp lái Ukraine.

Công tác huấn luyện được tổ chức tại hai địa điểm khác nhau ở Pháp: trường kỵ binh Saumur ở phía tây nước Pháp và bãi huấn luyện trại Canjuers ở đông nam nước Pháp.

AMX-10 RC là loại xe bọc thép bánh lốp của Pháp, thường được sử dụng để trinh sát và hỗ trợ hỏa lực, được trang bị khẩu pháo cỡ nòng 105mm.

Trong diễn biến khác, Cơ quan An ninh nội địa Ba Lan đã bắt 9 người nước ngoài bị nghi lên kế hoạch phá hoại các lô vũ khí của phương Tây chuyển đến Ukraine, theo báo Wall Street Journal.

Ngày 16-3, Bộ trưởng Nội vụ Ba Lan Mariusz Kamiński cáo buộc Nga đã trả tiền cho 9 người này để làm gián điệp. Cơ quan An ninh nội địa Ba Lan đã tịch thu máy ảnh, thiết bị điện tử và máy phát GPS mà nhóm người này định gắn vào các đoàn tàu để theo dõi và làm gián đoạn việc giao vũ khí cho Ukraine.

Ông Kamiński nói rằng nhóm này đang giám sát việc vận chuyển vũ khí đến Ukraine, với mục đích phá hoại và làm tê liệt việc cung cấp vũ khí cho Kiev.

Các cá nhân bị bắt giữ là công dân của Ba Lan, Nga và Belarus. 

Mối quan hệ vốn đã căng thẳng từ trong lịch sử giữa Ba Lan và Nga đã trở nên tồi tệ hơn kể từ khi Nga phát động "chiến dịch quân sự đặc biệt" ở Ukraine vào tháng 2-2022. Hiện tại Điện Kremlin chưa bình luận về thông tin trên của Ba Lan.

Ba Lan gửi tiêm kích đến Ukraine, làm gương cho NATOBa Lan gửi tiêm kích đến Ukraine, làm gương cho NATO

Ngày 16-3, Ba Lan cam kết sẽ gửi 4 tiêm kích MiG-29 tới Ukraine, trở thành nước NATO đầu tiên gửi chiến đấu cơ cho Kiev.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên