13/03/2022 14:40 GMT+7

Mỹ, NATO dồn dập chuyển vũ khí cho Ukraine

GIA MINH
GIA MINH

TTO - Hãng tin Reuters mô tả Mỹ và NATO đang dồn dập chuyển giao vũ khí đến Ukraine, trong đó có các vũ khí độ nhạy cao như Hệ thống tên lửa phòng không di động vác vai (MANPADS), vốn có khả năng hạ gục máy bay.

Mỹ, NATO dồn dập chuyển vũ khí cho Ukraine - Ảnh 1.

Litva chuyển tên lửa Stinger cho Ukraine - Ảnh: AFP

Trong năm 2021, Mỹ đã cung cấp 650 triệu USD trang thiết bị và dịch vụ quốc phòng cho Ukraine. Ngày 26-2, Tổng thống Biden chỉ thị Bộ Ngoại giao Mỹ chi thêm 350 triệu USD vũ khí lấy từ kho dự trữ cho Ukraine.

Hôm 12-3 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Joe Biden duyệt khoản chi 200 triệu USD cho vũ khí và các khoản hỗ trợ Ukraine. Như vậy, tổng số viện trợ an ninh mà Mỹ cung cấp cho Ukraine trong năm qua đã lên tới 1,2 tỉ USD.

Trong khi đó, có khoảng 20 quốc gia thành viên của NATO và Liên minh châu Âu đã tài trợ cho việc mua và vận chuyển số vũ khí trị giá 450 triệu euro (502 triệu USD) và thiết bị bảo vệ trị giá 50 triệu euro (55 triệu USD) tới Kiev trong thời gian vừa qua.

Việc chuyển số lượng lớn vũ khí vào cuộc xung đột lớn nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai, khiến nhiều người lo ngại nguy cơ một số vũ khí sẽ rơi vào tay kẻ xấu.

Hôm 11-3, khi được hỏi về nguy cơ trên, một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ cho biết: "Thành thật mà nói, chúng tôi phải chấp nhận sự rủi ro. Nhưng người Ukraine đang chiến đấu và sử dụng các vũ khí một cách rất sáng tạo".

Trong các loại vũ khí mà phương Tây viện trợ cho Ukraine có các tên lửa có tính cơ động cao như tên lửa phòng không vác vai Stinger - một loại MANPAD. 


Mỹ, NATO dồn dập chuyển vũ khí cho Ukraine - Ảnh 2.

Lực lượng quân sự Ukraine đang chất lên xe tải các hộp tên lửa FIM-92 Stinger tại sân bay Boryspil tại Kiev - Ảnh: AFP

Mỹ và NATO không tiết lộ đã chuyển giao cho Ukraine bao nhiêu MANPAD kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào ngày 24-2. 

Trong khi đó, tại cuộc họp hôm 11-3 của Hội đồng An ninh Nga, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu đã nói về khả năng sẽ tịch thu vũ khí chống tăng Javelin và Stinger do phương Tây sản xuất. Ông nói, chúng nên được giao cho các lực lượng do Nga hậu thuẫn ở khu vực Donbass, miền đông Ukraine.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã công khai ủng hộ ý tưởng này. "Tôi ủng hộ khả năng giao những vũ khí do phương Tây sản xuất đã rơi vào tay quân đội Nga cho các đơn vị quân đội của Lugansk và Donetsk" - ông Putin nói. 

Ngày 12-3, phát biểu trên Hãng thông tấn RIA Novosti của Nga, Thứ trưởng Ngoại giao Sergei Ryabkov cho biết việc hàng loạt quốc gia bơm vũ khí vào Ukraine có thể biến những đoàn xe vận chuyển vũ khí thành mục tiêu hợp pháp của Nga. 

"Mátxcơva cảnh báo về hậu quả của việc chuyển giao thiếu suy nghĩ cho Ukraine các loại vũ khí như hệ thống phòng không di động, hệ thống tên lửa chống tăng..." - ông Sergei nhấn mạnh. 

Tổng thống Volodymyr Zelensky nói Ukraine sẽ đi vay hoặc chi đến đồng tiền cuối cùng để mua hệ thống vũ khí phòng không. "Có loại vũ khí chống tên lửa nào có thể lắp đặt được ở Ukraine... thì chúng tôi sẵn sàng mua chúng, sẵn sàng đi vay, sẵn sàng rút ra đồng tiền cuối cùng trong ngân sách", Đài Russia Today dẫn lời ông Zelensky nói với truyền thông quốc tế ngày 12-3.

Ông Zelensky cũng kêu gọi các nước tiếp tục hỗ trợ thêm cho Ukraine.

Nói về sự giúp đỡ của phương Tây, nhà lãnh đạo Ukraine nói nước này sẽ trả lại bằng cách này hay cách khác. "Mọi thứ đều có cái giá của nó", ông nói.

Đài Nga: Tổng thống Ukraine không còn Đài Nga: Tổng thống Ukraine không còn 'mặn mà' gia nhập NATO nữa

TTO - Theo truyền thông Nga, tổng thống Ukraine cho biết có thể thảo luận về các vấn đề liên quan đến các vùng lãnh thổ Donbass với Nga.

GIA MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên