05/03/2022 06:26 GMT+7

NATO không lập vùng cấm bay, Ukraine chê 'yếu đuối, lúng túng'

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chỉ trích mạnh mẽ quyết định không thiết lập vùng cấm bay của NATO, cho rằng liên minh đã bật đèn xanh để Nga tiếp tục không kích các thành phố Ukraine.

NATO không lập vùng cấm bay, Ukraine chê yếu đuối, lúng túng - Ảnh 1.

Tổng thống Zelensky trong thông điệp gửi đến người dân Ukraine cuối ngày 4-3 (giờ địa phương), tức rạng sáng 5-3 theo giờ Việt Nam - Ảnh chụp từ clip

"Hôm nay có một hội nghị NATO, một hội nghị yếu đuối, một hội nghị lúng túng, một hội nghị mà rõ ràng không phải ai cũng coi cuộc chiến giành tự do cho châu Âu là mục tiêu số một", Tổng thống Zelensky phát biểu trên truyền hình vào cuối ngày 4-3 sau cuộc họp của các ngoại trưởng NATO.

"Hôm nay, lãnh đạo của NATO đã bật đèn xanh cho việc ném bom thêm vào các thành phố và làng mạc của Ukraine, vì họ đã từ chối thiết lập vùng cấm bay", nhà lãnh đạo Ukraine chỉ trích.

"Chúng tôi tin rằng các nước NATO đã tự tạo ra một câu chuyện rằng việc đóng cửa không phận Ukraine sẽ kích động sự tấn công trực tiếp của Nga vào NATO. Đây là sự tự thôi miên của những người yếu đuối, bất an trong lòng và bất chấp thực tế rằng họ sở hữu vũ khí mạnh hơn Ukraine gấp nhiều lần", Đài CNN trích lời Tổng thống Zelensky.

Ông Zelensky đã nhiều lần kêu gọi NATO thiết lập vùng cấm bay để bảo vệ nước này khỏi các đợt không kích của Nga. Tuy nhiên trong cuộc họp ngoại trưởng NATO ngày 4-3, khối này đã từ chối thẳng thừng và nhắc lại quan điểm không muốn xung đột với Nga.

"Chúng tôi không phải là một phần của cuộc xung đột này", Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg giải thích khi từ chối yêu cầu của Ukraine.

"Chúng tôi, với tư cách là các đồng minh trong NATO, có trách nhiệm trong việc ngăn chặn cuộc chiến này leo thang bên ngoài lãnh thổ Ukraine. Bởi vì điều đó sẽ còn nguy hiểm hơn, tàn khốc hơn và sẽ gây ra nhiều đau khổ hơn cho nhân loại", ông Stoltenberg giãi bày.

NATO không lập vùng cấm bay, Ukraine chê yếu đuối, lúng túng - Ảnh 2.

Tổng thư ký NATO Stoltenberg (trái) và Ngoại trưởng Mỹ Blinken trong cuộc họp của NATO ngày 4-3 tại trụ sở ở Bỉ - Ảnh: REUTERS

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, người đã tham dự cuộc họp của NATO, cũng cảnh báo việc thiết lập vùng cấm bay ở Ukraine sẽ khiến xung đột lan rộng ở châu Âu.

Theo nhà ngoại giao Mỹ, để thực thi vùng cấm bay, NATO sẽ phải triển khai máy bay chiến đấu đến Ukraine và phải sẵn sàng bắn hạ những máy bay của Nga xâm phạm. Điều đó sẽ châm ngòi cho xung đột "toàn diện" ở châu Âu.

Ukraine, một nước từng thuộc Liên Xô (cũ), đã tìm kiếm tư cách thành viên NATO - điều mà phía Nga cho là đặt ra sự đe dọa đến an ninh nước này vì sẽ mở đường cho vũ khí NATO áp sát biên giới Nga.

Cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy NATO sắp kết nạp Ukraine. Sự hỗ trợ của phương Tây dành cho Kiev chủ yếu là viện trợ vũ khí phòng thủ và hàng hóa nhân đạo, gây sức ép kinh tế lên Nga với hy vọng chấm dứt tiếng súng tại Ukraine.

Ukraine cáo buộc quân đội Nga đang không kích và pháo kích các thành phố của nước này, gây thương vong cho cả thường dân. Bộ Quốc phòng Nga khẳng định chỉ sử dụng tên lửa có độ chính xác cao và chỉ nhắm vào các mục tiêu quân sự.

NATO cảnh báo chiến sự ở Ukraine sẽ NATO cảnh báo chiến sự ở Ukraine sẽ 'chết chóc' hơn

TTO - Phát biểu sau cuộc họp với ngoại trưởng các nước thành viên, tổng thư ký NATO cảnh báo chiến sự ở Ukraine có thể nghiêm trọng hơn trong những ngày tới, nhưng bác bỏ việc lập vùng cấm bay ở nước này.

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên