30/01/2020 19:24 GMT+7

WHO xem xét ban bố tình trạng khẩn cấp đối với dịch từ virus corona

NGUYÊN HẠNH
NGUYÊN HẠNH

TTO - Cuộc họp của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) xem xét ban bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng (PHEIC) đối với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng virus corona mới gây ra, dự tính diễn ra tối nay 30-1 giờ Việt Nam.

WHO xem xét ban bố tình trạng khẩn cấp đối với dịch từ virus corona - Ảnh 1.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus - Ảnh: CNA

Theo công bố trên trang web chính thức của WHO, cuộc họp của Ủy ban Khẩn cấp về điều lệ y tế quốc tế (IHR) sẽ khai mạc lúc 13h30 ngày 30-1 theo giờ Geveva, tức 19h30 ngày 30-1 theo giờ Việt Nam.

Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc xác nhận tính đến 7h sáng 30-1 đã có 170 người chết, 7.711 ca nhiễm và hơn 12.000 ca nghi nhiễm virus corona ở Trung Quốc.

Hôm 29-1, tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết ủy ban khẩn cấp gồm 16 chuyên gia y tế hàng đầu thế giới sẽ tiếp tục nhóm họp để quyết định có nên đưa ra cảnh báo khẩn cấp toàn cầu đối với dịch bệnh mới.

Các quan chức WHO hôm 29-1 cũng công nhận tốc độ lây lan của virus corona mới ở trong và ngoài Trung Quốc "là vấn đề rất đáng lo ngại".

Theo Reuters, đây là cuộc họp thứ ba trong vòng chỉ một tuần của ủy ban khẩn cấp WHO.

Trong 2 lần họp vào tuần trước, WHO đã từ chối ban bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng. WHO cho rằng còn thiếu bằng chứng lây truyền từ người sang người bên ngoài Trung Quốc. Tuy nhiên, ông Tedros cho biết kể từ đó tới nay, đã có 6 trường hợp không đến Trung Quốc bị mắc bệnh.

* Tuổi Trẻ Online tiếp tục cập nhật

WHO WHO 'lo ngại nghiêm trọng' về tốc độ lây nhiễm virus corona ngoài Trung Quốc

TTO - Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) nhận định dù số ca nhiễm virus corona chủng mới bên ngoài Trung Quốc "còn tương đối nhỏ", song "lại có nguy cơ bùng phát lớn hơn nhiều" so với đại lục.

NGUYÊN HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên