28/03/2023 18:58 GMT+7

Vụ cháy đau lòng ở khu nhập cư gần biên giới Mexico và Mỹ: ít nhất 39 người chết

Viện Nhập cư quốc gia Mexico (INM) cho biết đã xảy ra vụ cháy khu nhập cư tại thành phố Ciudad Juarez, gần biên giới với Mỹ. Ít nhất 39 người thiệt mạng.

Vụ cháy đau lòng ở khu nhập cư gần biên giới Mexico và Mỹ: ít nhất 39 người chết - Ảnh 1.

Xe cứu thương và chính quyền Mexico đưa người bị nạn ra khỏi một tòa nhà dành cho người nhập cư ở Ciudad Juarez - Ảnh: REUTERS

Trong tuyên bố ngày 28-3, INM nói có 68 người thuộc khu vực Trung và Nam Mỹ đã có mặt trong cơ sở dành cho người nhập cư nêu trên.

Vụ cháy xảy ra vào giữa đêm 27-3 theo giờ Mỹ. Hình ảnh từ hiện trường cho thấy thi thể người chết được quấn bạt bên ngoài cơ sở nhập cư ở Ciudad Juarez.

Theo INM, tính tới chiều 28-3 (giờ Việt Nam), đã có 39 người chết và 29 người bị thương. Những người còn sống đã được đưa tới bệnh viện địa phương.

AFP dẫn lời một người tham gia cứu nạn nói khoảng 70 người di cư đã có mặt ở trung tâm di cư nêu trên, hầu hết là người Venezuela.

Phát biểu ngày 28-3, Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador khẳng định đám cháy do người biểu tình nổi lửa để bày tỏ phản đối chính sách, nhưng không ngờ đám cháy lớn hơn dự kiến.

Đây được xem là một trong những vụ cháy chết người nhiều nhất ở Mexico trong những năm qua. Dư luận càng chú ý tới vụ này hơn khi nó xảy ra gần khu vực biên giới Mexico - Mỹ.

Hai nước này đã phải đối phó với tình trạng người vượt biên từ Mexico sang Mỹ, một trong những điểm nóng gây tranh cãi nhất về vấn đề nhập cư.

Vụ cháy đau lòng ở khu nhập cư gần biên giới Mexico và Mỹ: ít nhất 39 người chết - Ảnh 2.

Bà Viangly, một người Venezuela nhập cư, khóc sau khi người chồng bị thương được đưa lên xe cấp cứu sau vụ cháy ở Mexico giữa đêm 27-3 - Ảnh: REUTERS

Thành phố Ciudad Juarez nằm gần thành phố El Paso (bang Texas, Mỹ), là điểm giao lớn cho người nhập cư muốn vào nước Mỹ.

Theo AP, các cơ sở dành cho người nhập cư ở đây đang rất đông. Đa số họ là người chờ cơ hội băng qua biên giới, hoặc đã nộp đơn xin tị nạn ở Mỹ và chờ được duyệt.

Ước tính có khoảng 200.000 người cố vượt biên từ Mexico sang Mỹ mỗi tháng. Họ hầu hết cũng là những người đi từ vùng Trung và Nam Mỹ, nộp đơn xin vào Mỹ vì lý do kinh tế hoặc tình trạng bạo lực.

Một báo cáo gần đây của Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) cho biết kể từ năm 2014, đã có khoảng 7.661 người di cư chết hoặc mất tích trên đường đến Mỹ, trong khi có 988 người thiệt mạng vì tai nạn hoặc di chuyển trong tình trạng không an toàn.

Vụ cháy ở Mexico lần này được dự báo sẽ khiến chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden thêm áp lực từ dư luận. Ông đã bị các đối thủ thuộc Đảng Cộng hòa chỉ trích vì không quản lý tốt vấn đề nhập cư cũng như biên giới Mexico - Mỹ.

Ông Biden đã cố gắng giải quyết tình trạng nhập cư, trong đó ngăn chặn những màn vượt biên nguy hiểm, trái phép, và cả mua bán người.

Hồi tháng 2, ông Biden đã đề xuất các biện pháp mới cho vấn đề tị nạn, vốn được cho sẽ bùng phát tại khu vực biên giới phía nam sau khi các quy định kiểm soát dịch COVID-19 được gỡ bỏ.

Quy định mới này yêu cầu người tới khu vực biên giới và vào nước Mỹ sẽ không được xét duyệt tị nạn. Muốn được duyệt, họ phải nộp đơn tị nạn tại một trong các nước đã đi qua nhằm tới biên giới Mỹ, hoặc nộp đơn trực tuyến thông qua một ứng dụng di động của Chính phủ Mỹ, theo AFP.

Xe tải chở người di cư bất hợp pháp bị lật ở Mexico, 49 người chết, 40 bị thươngXe tải chở người di cư bất hợp pháp bị lật ở Mexico, 49 người chết, 40 bị thương

TTO - Một vụ tai nạn giao thông làm đến 49 người chết ở Mexico khi chiếc xe tải chở đầy người di cư bất hợp pháp đâm vào tường chắn trên đường và bị lật.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên