15/03/2022 08:54 GMT+7

Lãnh sự quán Mỹ ở Mexico tạm đóng cửa vì bị trúng đạn của 'băng đảng'

HỒNG VÂN
HỒNG VÂN

TTO - Lãnh sự quán Mỹ tại thành phố Nuevo Laredo, bang Tamaulipas của Mexico phải tạm đóng cửa sau khi cơ quan này bị trúng đạn của các băng đảng tội phạm trong đêm 14-3.

Lãnh sự quán Mỹ ở Mexico tạm đóng cửa vì bị trúng đạn của băng đảng - Ảnh 1.

Đống đổ nát ngổn ngang trên đường ở Nuevo Laredo, Mexico ngày 14-3 do các thành viên băng đảng thực hiện sau khi một thủ lĩnh băng đảng bị bắt - Ảnh: REUTERS

Cơ quan cảnh sát bang Tamaulipas ra tuyên bố xác nhận lãnh sự quán Mỹ và các cơ sở quân sự Mexico bị trúng đạn, trong bối cảnh xảy ra các cuộc đấu súng và truy đuổi tội phạm ở nhiều khu vực của thành phố trong đêm 14-3.

Các cuộc đấu súng diễn ra sau khi nhà chức trách Mexico bắt giữ Juan Gerardo Trevino, còn gọi là "El Huevo", hôm 13-3. 

Vụ việc nhanh chóng leo thang thành bạo lực khi vào đầu ngày 14-3, các thành viên băng đảng liên quan đã chiếm đường phố, làm giao thông ở Nuevo Laredo tê liệt bằng cách rải đinh và đốt xe tải để chặn đường.

Lãnh sự quán Mỹ ở Mexico tạm đóng cửa vì bị trúng đạn của băng đảng - Ảnh 2.

Một chiếc xe tải bị đốt cháy trên đường ở Nuevo Laredo, Mexico ngày 14-3 do các thành viên băng đảng thực hiện sau khi một thủ lĩnh băng đảng bị bắt - Ảnh: REUTERS

Một quan chức ở bang Tamaulipas tiết lộ với phóng viên của Hãng tin Reuters là có ít nhất một người tử vong do bạo lực. Còn theo Hãng tin Reuters, nhiều ngôi nhà bên các con đường ở trung tâm thành phố bị bốc cháy.

Lãnh sự quán Mỹ đã khuyến cáo các nhân viên và công dân Mỹ ở Mexico trú ẩn trong nhà hoặc tránh xa khu vực có đấu súng và truy quét tội phạm.

Chính phủ Mexico sau đó cho biết lãnh sự quán Mỹ sẽ tạm đóng cửa. Nước này khẳng định cam kết hợp tác an ninh với Mỹ, đồng thời cho biết các tổ chức tội phạm có liên quan đến vụ việc sẽ bị luật pháp của cả hai nước trừng trị. 

Chính phủ Mexico khẳng định vụ bắt giữ Trevino là một "đòn giáng mạnh mẽ" vào quyền lực của các tổ chức tội phạm trong khu vực.

Tuyên bố của chính quyền Mexico cho biết Trevino, công dân Mỹ, phải đối mặt với lệnh dẫn độ của Mỹ về tội buôn bán ma túy và rửa tiền, cũng như bị cáo buộc về các tội giết người, khủng bố, tống tiền và tội phạm có tổ chức. 

Tên này nằm trong danh sách những tội phạm bị truy nã gắt gao nhất của Lực lượng Tuần tra biên giới Mỹ.

Trevino là thủ lĩnh của băng đảng vùng đông bắc (Cartel of the Northeast), một nhánh của băng đảng Zetas và là thủ lĩnh của nhóm sát thủ "Tropas del Infierno" (Đội quân đến từ địa ngục).

Xe tải chở người di cư bất hợp pháp bị lật ở Mexico, 49 người chết, 40 bị thương Xe tải chở người di cư bất hợp pháp bị lật ở Mexico, 49 người chết, 40 bị thương

TTO - Một vụ tai nạn giao thông làm đến 49 người chết ở Mexico khi chiếc xe tải chở đầy người di cư bất hợp pháp đâm vào tường chắn trên đường và bị lật.


HỒNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên