Thứ 2, ngày 4 tháng 7 năm 2022
Trên 100.000 người mất tích tại Mexico nhiều năm qua
TTO - Theo số liệu chính thức của Mexico, số người mất tích tại nước này đã vượt mốc 100.000 người trong hàng chục năm qua.
Cơ quan Đăng ký người mất tích quốc gia Mexico, vốn theo dõi các vụ mất tích kể từ năm 1964, cho biết tính đến ngày 16-5, khoảng 100.012 người đã biến mất, với khoảng 75% trong đó là nam giới.
Số vụ mất tích tại Mexico đã tăng vọt do tình trạng bạo lực liên quan tới ma túy lan tràn tại nước này trong 16 năm qua.
Một tổ chức nhân quyền mang tên The Movement for Our Disappeared ngày 16-5 cảnh báo rằng con số trên chắc chắn thấp hơn con số thực tế, đồng thời kêu gọi Chính phủ Mexico giải quyết cuộc khủng hoảng này một cách toàn diện.
Tháng 4-2021, Ủy ban Liên Hiệp Quốc về tình trạng mất tích cưỡng bức (CED) cảnh báo Mexico đang đối mặt với xu hướng gia tăng ở mức đáng báo động về các vụ mất tích. Theo CED, các tổ chức tội phạm là thủ phạm chính gây ra các vụ mất tích này, với sự đồng lõa ở nhiều cấp độ của một bộ phận quan chức. Ngoài ra, các cuộc điều tra người mất tích thiếu sự hỗ trợ chính thức.
Chính phủ Mexico cho biết khoảng 37.000 thi thể chưa được nhận dạng đang được lưu giữ tại các nhà xác, trong khi các tổ chức dân sự cho rằng con số này có thể còn cao hơn nhiều.
Giới chức Mexico đang củng cố cơ sở dữ liệu về người mất tích, bằng các mẫu di truyền học, mặc dù nhiều thi thể đã được chôn cất mà không được nhận dạng do nhà xác đã quá tải.
Mexico cũng ghi nhận trên 340.000 người thiệt mạng, chủ yếu là do các tổ chức tội phạm gây ra kể từ năm 2006, khi chính quyền lúc đó phát động chiến dịch trấn áp các băng nhóm tội phạm có tổ chức tại nước này.
-
TTO - Kết luận hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu quản lý chặt chẽ giá cả, phòng chống đầu cơ, tích trữ găm hàng, bảo đảm nguồn cung xăng dầu, năng lượng, chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống.
-
TTO - Ngày 4-7, Nhật Bản gửi công hàm phản đối Trung Quốc sau khi một tàu hải quân của nước này đi gần quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông.
-
TTO - Thiếu tướng Vũ Hồng Văn, nguyên giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, vừa được Bộ trưởng Bộ Công an điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ (A03).
-
TTO - Chiều 4-7, tuyển U19 Việt Nam đã đánh bại Philippines 4-1 ở lượt trận thứ 2 bảng A Giải U19 Đông Nam Á 2022.
-
TTO - "Khi đi ngang qua có thấy công trình xây dựng bờ kè bêtông kiên cố, vênh ra mặt nước trên con rạch, tôi có nhắc cán bộ xuống kiểm tra, nhưng rồi quên mất" - ông Tuấn nói.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận