02/03/2020 09:50 GMT+7

Virus corona rất có thể đã lây lan nhiều tuần qua tại bang Washington

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Các phát hiện bước đầu về kiểu gen của chủng virus này ở những người bệnh đã được xác định tại bang Washington (Mỹ) cho thấy có thể còn hàng trăm ca bệnh khác chưa được chẩn đoán.

Virus corona rất có thể đã lây lan nhiều tuần qua tại bang Washington - Ảnh 1.

Một em nhỏ dùng dung dịch rửa tay vệ sinh tại thành phố Seattle, bang Washington, Mỹ ngày 1-3-2020 - Ảnh: AP

Hãng tin AP dẫn kết luận trong báo cáo của các nhà nghiên cứu Mỹ công bố ngày 1-3 sau khi phân tích các chuỗi trình tự gen của virus corona chủng mới trên hai người bệnh COVID-19 đã được xác định.

Nhóm nghiên cứu cho rằng rất có thể dịch bệnh COVID-19 đã lây lan trong suốt nhiều tuần tại bang Washington mà không bị phát hiện.

Ông Trevor Bedford, phó giáo sư đã công bố kết quả nghiên cứu sơ bộ về virus corona chủng mới tại bang Washington, thông báo trên tài khoản Twitter của ông tối 1-3 (giờ Mỹ) rằng những điểm tương tự về bộ gen của ca bệnh đầu tiên ở bang này với ca bệnh công bố ngày 28-2 cho thấy ca bệnh sau có nguồn gốc từ ca bệnh trước.

Ca bệnh COVID-19 đầu tiên được xác định ở Mỹ ngày 20-1.

"Tôi tin là chúng ta đang đối mặt với một dịch bệnh đã xảy ra ở bang Washington mà chưa được phát hiện cho tới nay, vì định nghĩa ca bệnh hạn hẹp chỉ liên quan tới việc có đi lại trực tiếp tới Trung Quốc", ông Trevor Bedford viết.

Tới nay bang Washington (nơi ghi nhận xuất hiện ca bệnh COVID-19 đầu tiên ở Mỹ) đã có 8 ca bệnh được xác định, trong đó có ca tử vong đầu tiên vì bệnh này ở Mỹ cuối tuần qua.

Chính quyền bang và chính quyền các địa phương trong bang đã tăng cường triển khai công tác xét nghiệm bệnh COVID-19 khi số ca bệnh mới tăng lên trên toàn quốc.

Những ca nhiễm mới nhất đã được ghi nhận tại California, Illinois, Rhode Island, New York và bang Washington.

Giới chức tại vùng Seattle cho biết đã có thêm 2 người được chẩn đoán mắc COVID-19. Hai nhân viên y tế tại bang California cũng đã nhiễm bệnh. Họ từng chăm sóc cho một bệnh nhân COVID-19 trước đó và cũng không có liên hệ với những người có lịch sử đi lại ra nước ngoài.

Ngày 29-2, một người đàn ông trong độ tuổi 50 đã qua đời vì COVID-19 tại Washington. Giới chức y tế ở đây cho biết còn 50 người khác tại một cơ sở dưỡng lão ở Kirkland, Washington, cũng đang bệnh và sẽ được xét nghiệm virus corona chủng mới.

Ca bệnh COVID-19 đầu tiên của Mỹ là một người đàn ông sống tại bang Washington. Ông này đã tới Trung Quốc trước đó. Tuy nhiên nhiều ca bệnh gần đây được xác định ở Mỹ lại không có hoạt động đi lại nào ra nước ngoài.

Reuters: Mỹ hoãn hội nghị thượng đỉnh với ASEAN vì dịch COVID-19 Reuters: Mỹ hoãn hội nghị thượng đỉnh với ASEAN vì dịch COVID-19

TTO - Chính quyền Mỹ đã quyết định hoãn cuộc họp với lãnh đạo các nước ASEAN dự kiến diễn ra ngày 14-3 tại Las Vegas vì lo ngại dịch bệnh COVID-19.

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên