02/04/2021 06:35 GMT+7

Ukraine: Nhiều xe tăng, khí tài quân sự Nga áp sát biên giới, Mỹ cảnh báo Matxcơva

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Theo Hãng tin Reuters, trên mạng xã hội xuất hiện video cho thấy dường như Nga đang di chuyển số lượng lớn xe tăng và các thiết bị khác tới những khu vực giáp biên giới với Ukraine. Mỹ, Ukraine và Nga đều lên tiếng.

Ukraine: Nhiều xe tăng, khí tài quân sự Nga áp sát biên giới, Mỹ cảnh báo Matxcơva - Ảnh 1.

Pháo tự hành Msta-S và thiết giáp trên đoàn tàu quân sự được cho là xuất hiện ở thành phố Kerch trên bán đảo Crimea gần đây - Ảnh: The Drive

Ngày 1-4, Tổng thống Volodymyr Zelensky của Ukraine cáo buộc Nga đang đưa nhiều binh sĩ tới biên giới hai nước, trong khi Mỹ cảnh báo Nga không "dọa dẫm" Ukraine, theo Hãng tin AFP.

Kiev đã dính vào cuộc xung đột với lực lượng ly khai thân Nga kể từ năm 2014 và tuần này, các quan chức Ukraine tường thuật về các hoạt động của binh sĩ Nga ở khu vực biên giới gần với các vùng lãnh thổ do lực lượng ly khai thân Nga kiểm soát cũng như tại bán đảo Crimea.

Theo Hãng tin Reuters, các video không được xác nhận đăng trên mạng xã hội cho thấy dường như Nga đang di chuyển số lượng lớn xe tăng, xe bọc thép chở quân và các thiết bị khác tới những khu vực giáp biên giới với Ukraine và bán đảo Crimea (đã sáp nhập Nga năm 2014).

"Việc phô trương cơ bắp bằng hình thức tập trận quân sự và các hành động khiêu khích dọc biên giới là trò truyền thống của Nga" - ông Zelensky nói, đồng thời cáo buộc Nga tìm cách tạo ra "bầu không khí gây đe dọa" trong bối cảnh Kiev hi vọng tiếp tục thực hiện lệnh ngừng bắn năm ngoái.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố "hoàn toàn quan ngại về tình trạng leo thang gần đây trong các hành động hung hăng và khiêu khích của Nga ở miền đông Ukraine".

"Chúng tôi sẽ phản đối những hành động hung hăng với mục đích dọa dẫm đối tác Ukraine của chúng tôi" - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price tuyên bố.

Theo AFP, giới quan sát cho rằng việc Nga đưa quân tới biên giới như trên là phép thử dành cho chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden. Gần đây quan hệ giữa hai bên đã trở nên căng thẳng hơn sau vụ ông Biden cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin là "kẻ giết người".

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) bày tỏ quan ngại về hoạt động quân sự của Nga. Ukraine và NATO cáo buộc Nga đưa binh sĩ và vũ khí hạng nặng tới hỗ trợ lực lượng ly khai.

Tuy nhiên, người phát ngôn Dmitry Peskov của Điện Kremlin khẳng định việc tăng quân ở biên giới "không đặt ra mối đe dọa cho bất kỳ ai" và giải thích rằng Nga đang thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh ở biên giới. Dù không đề cập trực tiếp việc tăng quân ở biên giới với Ukraine, nhưng ông nói rằng Nga tự do triển khai binh sĩ trên khắp lãnh thổ của mình.

Matxcơva và Kiev từ lâu đã cáo buộc nhau thất bại trong việc thực thi một thỏa thuận hòa bình dành cho vùng Donbass, miền đông Ukraine. Vùng Donbass là nơi các binh sĩ Ukraine có cuộc đối đầu với các lực lượng ly khai thân Nga, với ước tính 14.000 người đã thiệt mạng trong cuộc xung đột này kể từ năm 2014.

Quan hệ giữa hai bên căng thẳng thêm do vụ Nga xây dựng đường ống dẫn khí Nord Stream 2 tới Đức (Kiev và Washington đòi dừng dự án này), và hành động mạnh tay ở Ukraine nhắm vào một doanh nhân thân Nga nổi tiếng, theo Hãng tin Reuters.

Ngoại trưởng Nga cảnh báo xung đột mới sẽ Ngoại trưởng Nga cảnh báo xung đột mới sẽ 'hủy hoại' Ukraine

TTO - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 1-4 tuyên bố bất cứ nỗ lực nào hòng khơi dậy xung đột quân sự mới tại khu vực phía đông của Ukraine cũng đều hủy hoại quốc gia này.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên