04/04/2023 17:16 GMT+7

Trung Quốc: Thỏa thuận căn cứ quân sự Mỹ, Philippines đe dọa 'hòa bình khu vực'

Trung Quốc cảnh báo Mỹ đang "gây nguy hiểm cho hòa bình và ổn định khu vực" với thỏa thuận mở rộng tiếp cận các căn cứ ở Philippines.

Trung Quốc: Thỏa thuận căn cứ quân sự Mỹ, Philippines đe dọa hòa bình khu vực - Ảnh 1.

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. (thứ 2 từ phải qua, đeo kính râm) thị sát một máy bay C-130T được Chính phủ Hoa Kỳ trao tặng tại căn cứ không quân Clark ở Pampanga. Ngày 4-4, Trung Quốc đã phản đối việc Philippines cho Mỹ dùng thêm 4 căn cứ quân sự mới - Ảnh: AFP

Ngày 4-4, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cáo buộc Mỹ "tiếp tục tăng cường triển khai quân sự trong khu vực".

"Kết quả chắc chắn sẽ là căng thẳng quân sự gia tăng và gây nguy hiểm cho hòa bình và ổn định khu vực", bà Mao nói thêm.

Trung Quốc phản đối thỏa thuận mới

Phía Trung Quốc cũng kêu gọi các quốc gia trong khu vực "suy nghĩ sâu sắc về những gì phù hợp và những gì có lợi cho cả hai bên, để đưa ra những lựa chọn thực sự có lợi cho lợi ích của chính họ cũng như hòa bình và ổn định khu vực".

Trước đó, ngày 3-4, Philippines công bố cụ thể 4 căn cứ quân sự cho phép Mỹ sử dụng thêm, với một gần Biển Đông và một gần Đài Loan. Các căn cứ này sẽ được dùng cho mục đích cứu trợ nhân đạo và thảm họa.

Cả hai đồng minh hiệp ước lâu năm trên đã thống nhất mở rộng hợp tác trong "các khu vực chiến lược" của Philippines từ hồi tháng 2 vừa qua.

Theo Hãng tin AFP, Mỹ và Philippines đang tìm cách chống lại sự quyết đoán ngày càng tăng của Bắc Kinh đối với Đài Loan và việc xây dựng các căn cứ ở Biển Đông.

Mỹ, Philippines mở rộng hợp tác quân sự

Thỏa thuận hợp tác quốc phòng tăng cường (EDCA) cho phép lực lượng Mỹ tiếp cận năm căn cứ của Philippines. Sau đó sẽ mở rộng lên chín. 

Tuy nhiên, địa điểm của bốn căn cứ mới được giữ bí mật cho đến ngày 3-4, trong khi chính phủ tham khảo ý kiến của các quan chức địa phương.

Văn phòng Truyền thông của tổng thống cho biết quân đội Philippines đã đánh giá bốn địa điểm trên và cho rằng chúng "phù hợp và có lợi cho đôi bên".

Theo thông báo ngày 3-4 của Văn phòng Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr, các căn cứ mới bao gồm căn cứ hải quân Camilo Osias ở Santa Ana và sân bay Lal-lo, cả hai đều ở tỉnh Cagayan, căn cứ Melchor Dela Cruz ở Gamu, tỉnh Isabela và căn cứ Balabac, thuộc đảo Palawan.

Isabela và Cagayan nằm trên đảo chính Luzon, hướng bắc về phía Đài Loan, trong đó căn cứ ở Camilo Osias chỉ cách hòn đảo này khoảng 400km. Căn cứ ở Palawan nằm gần quần đảo Trường Sa của Việt Nam trên Biển Đông.

Các căn cứ Mỹ đang sử dụng tại Philippines theo Thỏa thuận EDCA hiện nay gồm căn cứ không quân Antonio Bautista ở Palawan, căn cứ không quân Basa ở Pampanga, Fort Magsaysay ở Nueva Ecija, căn cứ không quân Benito Ebuen ở Cebu và căn cứ không quân Lumbia ở Mindanao.

Trung Quốc chỉ trích cáo buộc bẫy nợ của Mỹ là Trung Quốc chỉ trích cáo buộc bẫy nợ của Mỹ là 'vô trách nhiệm'

Ngày 30-3, Trung Quốc chỉ trích nhận xét của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen về các hoạt động cho vay của Bắc Kinh là "vô trách nhiệm" và "vô lý".

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên