03/04/2023 19:34 GMT+7

Philippines cho Mỹ dùng thêm 4 căn cứ quân sự

Philippines công bố cụ thể 4 căn cứ quân sự cho phép Mỹ sử dụng thêm, với một gần Biển Đông và một gần Đài Loan. Các căn cứ này sẽ được dùng cho mục đích cứu trợ nhân đạo và thảm họa.

Philippines cho Mỹ dùng thêm 4 căn cứ quân sự - Ảnh 1.

Binh lính Mỹ và Philippines tham gia tập trận chung ở căn cứ Fort Magsaysay, Nueva Ecija, ngày 31-3 - Ảnh: REUTERS

Theo thông báo ngày 3-4 của văn phòng Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr, các căn cứ này bao gồm căn cứ hải quân Camilo Osias ở Santa Ana và sân bay Lal-lo, cả hai đều ở tỉnh Cagayan, căn cứ Melchor Dela Cruz ở Gamu, tỉnh Isabela và căn cứ Balabac, thuộc đảo Palawan.

Isabela và Cagayan nằm trên đảo chính Luzon, hướng bắc về phía Đài Loan, trong đó căn cứ ở Camilo Osias chỉ cách hòn đảo này khoảng 400km. Căn cứ ở Palawan nằm gần quần đảo Trường Sa của Việt Nam trên Biển Đông.

Văn phòng tổng thống Philippines cho biết động thái này "nhằm tăng cường ứng phó thảm họa của đất nước vì các địa điểm này cũng sẽ được sử dụng cho các hoạt động nhân đạo và cứu trợ trong trường hợp khẩn cấp và thiên tai".

Trước đó, Philippines đã cho Mỹ sử dụng 5 căn cứ theo Thỏa thuận hợp tác quốc phòng tăng cường (EDCA), trong bối cảnh lo ngại ngày càng tăng về các động thái của Trung Quốc ở Biển Đông và căng thẳng tại eo biển Đài Loan.

Các căn cứ Mỹ đang sử dụng tại Philippines theo thỏa thuận EDCA hiện nay gồm căn cứ không quân Antonio Bautista ở Palawan, căn cứ không quân Basa ở Pampanga, Fort Magsaysay ở Nueva Ecija, căn cứ không quân Benito Ebuen ở Cebu và căn cứ không quân Lumbia ở Mindanao.

Tỉnh trưởng Cagayan, ông Manuel Mamba, trước đó đã phản đối việc đặt căn cứ EDCA tại tỉnh này vì sợ ảnh hưởng đến đầu tư của Trung Quốc và trở thành mục tiêu nếu xảy ra xung đột về vấn đề Đài Loan.

Tuy nhiên, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Carlito Galvez gần đây nói rằng chính phủ "đã quyết định" về các địa điểm và ông Mamba đồng ý "tuân thủ quyết định", theo Hãng tin AFP.

Thỏa thuận sẽ cho phép quân đội Mỹ luân chuyển qua các căn cứ và cũng đặt các thiết bị và vật tư quốc phòng tại các căn cứ ở Philippines.

EDCA bị đình trệ dưới thời cựu tổng thống Rodrigo Duterte nhưng Tổng thống Ferdinand Marcos, người lên nắm quyền vào tháng 6-2022, đã thúc đẩy việc thực hiện EDCA.

Bắc Kinh đã chỉ trích thỏa thuận này là một phần trong "nỗ lực của Mỹ nhằm bao vây và kiềm chế Trung Quốc thông qua liên minh quân sự với nước này (Philippines)".

Philippines tiết lộ 4 căn cứ quân sự mới của MỹPhilippines tiết lộ 4 căn cứ quân sự mới của Mỹ

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. tiết lộ vị trí 4 căn cứ quân sự Mỹ sắp được tiếp cận ở nước này hôm 22-3.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên