08/06/2021 18:00 GMT+7

Trung Quốc so sánh 'rò rỉ virus corona' với 'cáo buộc vũ khí hủy diệt ở Iraq'

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ tiếp tục bác giả thuyết virus corona chủng mới thoát ra từ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán, gọi đây là lời cáo buộc dối trá chẳng khác gì cáo buộc về vũ khí hủy diệt hàng loạt ở Iraq.

Trung Quốc so sánh rò rỉ virus corona với cáo buộc vũ khí hủy diệt ở Iraq - Ảnh 1.

Viện Virus học Vũ Hán, Trung Quốc, nơi bị nghi làm rò rỉ virus corona chủng mới gây bệnh COVID-19 - Ảnh: REUTERS

Người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ Liu Pengyu nhấn mạnh nguồn gốc của virus corona chủng mới gây bệnh COVID-19 là vấn đề khoa học và cần được các nhà khoa học trên toàn thế giới cùng nghiên cứu, thay vì bị "chính trị hóa".

"Bất kỳ kết luận nào cũng phải được đưa ra theo quy trình của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và tuân theo các phương pháp dựa trên cơ sở khoa học. Chiến dịch chính trị hóa nghiên cứu nguồn gốc (COVID-19) và bôi nhọ Trung Quốc không khác gì những lời dối trá về việc Iraq sở hữu vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD) cách đây 12 năm", người phát ngôn này viết trên Twitter ngày 7-6.

Chi tiết này ám chỉ việc Mỹ đưa quân đến Iraq năm 2003 dựa trên thông tin tình báo về việc sản xuất vũ khí sinh học ở quốc gia Trung Đông này.

Về đại dịch COVID-19 bùng phát từ Trung Quốc, cuối tháng 5-2021 vừa qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã yêu cầu lực lượng tình báo điều tra về nguồn gốc dịch bệnh.

Mới nhất, tờ Wall Street Journal ngày 7-6 dẫn báo cáo do Phòng thí nghiệm quốc gia Lawrence Livermore ở California (thuộc Chính phủ Mỹ) kết luận rằng giả thuyết virus corona chủng mới lọt ra từ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán là "khả thi và cần phải điều tra thêm".

Báo cáo, do phòng thí nghiệm trên nghiên cứu và soạn thảo từ tháng 5-2020, dựa trên việc phân tích bộ gene của virus.

Trung Quốc đến nay vẫn phủ nhận giả thuyết virus gây ra đại dịch có nguồn gốc từ phòng thí nghiệm ở nước này.

Chuyên gia Mike Ryan, quan chức hàng đầu của WHO, mới đây nói rằng cơ quan này không thể buộc Trung Quốc tiết lộ thêm các dữ liệu về nguồn gốc của đại dịch COVID-19. Dù vậy, ông cho biết WHO sẽ đề xuất các nghiên cứu cần thiết để đưa sự hiểu biết về nguồn gốc COVID-19 lên "cấp độ kế tiếp".

WHO nói không thể ép Trung Quốc đưa thêm thông tin về nguồn gốc COVID-19 WHO nói không thể ép Trung Quốc đưa thêm thông tin về nguồn gốc COVID-19

TTO - Ông Mike Ryan, giám đốc điều hành Chương trình y tế khẩn cấp của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), nói rằng WHO không thể ép buộc Trung Quốc tiết lộ thêm các dữ liệu về nguồn gốc của đại dịch COVID-19.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên