
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Khôn - Ảnh: REUTERS
Theo Hãng tin Reuters, ngày 13-4, một loạt nước lớn đã lên tiếng phản hồi trước lệnh phong tỏa eo biển Hormuz đơn phương của Mỹ.
Trung Quốc kêu gọi kiềm chế, bác tin viện trợ vũ khí Iran
Phát biểu họp báo ngày 13-4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Khôn cho biết Bắc Kinh quan ngại sâu sắc trước nguy cơ xung đột tái diễn.
Ông Quách nhấn mạnh việc duy trì an ninh và tự do hàng hải tại eo biển Hormuz là lợi ích chung của cộng đồng quốc tế.
Ông phát biểu: "Trung Quốc hy vọng các bên liên quan sẽ tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn tạm thời, kiên trì giải quyết tranh chấp bằng biện pháp chính trị và ngoại giao".
Là nước nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới và từng là đối tác thương mại chính của Iran trước chiến tranh, Trung Quốc khẳng định sẵn sàng đóng vai trò "tích cực và mang tính xây dựng" trong việc tháo gỡ khủng hoảng.
Ông Quách cũng bác bỏ tin đồn Bắc Kinh có kế hoạch viện trợ vũ khí cho Tehran, gọi đây là "những cáo buộc vô căn cứ và ác ý", đồng thời khẳng định lại rằng Trung Quốc luôn kiểm soát chặt chẽ xuất khẩu vũ khí theo luật pháp trong nước và nghĩa vụ quốc tế.
Trong khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng chỉ trích quyết định phong tỏa của Mỹ có thể làm tổn thương thị trường toàn cầu. Ông chỉ ra rằng nhiều khía cạnh của lệnh phong tỏa còn chưa rõ ràng.
Anh từ chối tham chiến, Tây Ban Nha chê "vô nghĩa"

Tổng thống Mỹ Donald Trump họp báo cùng Thủ tướng Anh Keir Starmer hồi tháng 9-2025 - Ảnh: AFP
Ngày 13-4, lãnh đạo nhiều đồng minh châu Âu của Mỹ công khai quan điểm không muốn bị cuốn vào vòng xoáy xung đột.
Thủ tướng Anh Keir Starmer khẳng định London sẽ không tham gia phong tỏa eo biển Hormuz hay bị lôi kéo vào cuộc chiến với Iran.
Ông Starmer phát biểu trên Đài BBC: "Dù chịu áp lực lớn thế nào, chúng tôi cũng sẽ không tham chiến". Thủ tướng Anh nhấn mạnh London sẽ chỉ hành động khi có "cơ sở pháp lý rõ ràng" và "kế hoạch được cân nhắc kỹ lưỡng".
Ngoài ra, ông cũng cho biết lực lượng rà phá thủy lôi của Anh đang hiện diện trong khu vực với mục tiêu duy nhất là mở lại tuyến hàng hải.
Tuyên bố của ông Starmer được cho là đáp trả lời khẳng định của Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 12-4 rằng "các quốc gia khác sẽ tham gia vào cuộc phong tỏa" của Mỹ, nhưng không nêu rõ danh tính.
Cùng lúc, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thông báo sẽ phối hợp với Anh tổ chức một hội nghị quốc tế nhằm khôi phục tự do hàng hải.
Ông Macron nhấn mạnh sứ mệnh đa phương này sẽ chỉ mang tính "phòng thủ" và "tách biệt hoàn toàn với các bên tham chiến", chỉ triển khai khi tình hình cho phép. Sáng kiến của Paris và London được xem là nỗ lực độc lập, không nằm trong khuôn khổ lệnh phong tỏa của Washington.
Trong khi đó, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan kêu gọi ưu tiên đàm phán và thuyết phục để mở lại eo biển "càng sớm càng tốt".
Bộ trưởng Quốc phòng Tây Ban Nha Margarita Robles cũng thẳng thắn nhận định lệnh phong tỏa "chẳng có ý nghĩa gì", gọi đây là "một mắt xích nữa trong vòng xoáy đi xuống mà chúng ta đang bị cuốn vào".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận