
Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố phong tỏa eo biển Hormuz - Ảnh: AFP
Theo Hãng tin AP, ngày 12-4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố hải quân nước này sẽ "ngay lập tức" thiết lập lệnh phong tỏa eo biển Hormuz và ngăn mọi tàu thuyền ra vào khu vực này, vài giờ sau khi vòng đàm phán hòa bình Mỹ - Iran tại Pakistan kết thúc mà không đạt được thỏa thuận nào.
Mỹ sẽ truy tìm các tàu đã trả tiền cho Iran
Ông Trump thông báo trên mạng xã hội Truth Social: "Có hiệu lực ngay lập tức, Hải quân Mỹ sẽ bắt đầu quá trình phong tỏa mọi tàu thuyền tìm cách đi vào hoặc rời khỏi eo biển Hormuz".
Tổng thống Mỹ khẳng định vào một lúc nào, Washington sẽ tiến tới một thỏa thuận theo nguyên tắc "tất cả được phép đi vào, tất cả được phép đi ra". Tuy nhiên ông cáo buộc Iran đã ngăn cản điều này khi mập mờ việc "có thể có một quả thủy lôi ở đâu đó ngoài kia".
Ông Trump gọi hành động này là "tống tiền trên quy mô toàn cầu" và khẳng định các nhà lãnh đạo, đặc biệt là Mỹ, "sẽ không bao giờ bị tống tiền".
"Tôi cũng đã chỉ thị hải quân truy tìm và chặn bắt mọi tàu thuyền trên vùng biển quốc tế đã nộp phí cho Iran. Không ai nộp phí bất hợp pháp sẽ được đi lại an toàn trên biển quốc tế", ông Trump viết.
Tổng thống Mỹ còn đe dọa sẽ bắt đầu phá hủy các thủy lôi mà Iran đã rải tại eo biển, đồng thời đưa ra lời đe dọa trực tiếp: "Bất kỳ người Iran nào nổ súng vào chúng tôi, hoặc vào các tàu thuyền ôn hòa, sẽ bị đánh cho tan tành!".
Tổng thống Mỹ cũng nhấn mạnh Washington sẵn sàng "dứt điểm" Iran vào "thời điểm thích hợp", đồng thời khẳng định tham vọng hạt nhân của Tehran chính là nguyên nhân cốt lõi khiến cuộc chiến chưa thể chấm dứt.
Eo biển Hormuz là tuyến hàng hải chiến lược, trước chiến tranh từng vận chuyển 20% nguồn cung dầu mỏ toàn cầu. Việc Iran giới hạn khả năng qua lại eo biển này từ khi bị Mỹ - Israel tấn công đã gây đứt gãy nghiêm trọng chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu.
Hiện chưa rõ khi Mỹ cũng phong tỏa eo biển này, thị trường năng lượng thế giới có thể biến động như thế nào.
Tuyên bố của ông Trump được đưa ra một ngày sau khi ông tuyên bố có rất nhiều tàu chở dầu trống không đang tiến về phía Mỹ để mua dầu. Điều này ám chỉ việc nhiều thị trường đang tìm đến Mỹ làm nguồn cung dầu khí thay thế Trung Đông.
Chuyện "tại anh tại ả"

Phó tổng thống Mỹ JD Vance gặp Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif trước cuộc đàm phán với Iran ngày 11-4 - Ảnh: AP
Giới chức Mỹ cáo buộc vòng đàm phán mới nhất sụp đổ do Iran từ chối cam kết từ bỏ con đường tiến tới vũ khí hạt nhân. Về phía Tehran, giới chức Iran đổ lỗi cho Washington là bên làm đổ vỡ đàm phán nhưng không nêu rõ điểm nghẽn cụ thể.
Không bên nào hé lộ điều gì sẽ xảy ra khi lệnh ngừng bắn 14 ngày hết hạn vào ngày 22-4. Trong khi đó, Pakistan - nước đứng ra là trung gian đàm phán - ra sức kêu gọi các bên duy trì thỏa thuận này.
Cả Washington lẫn Tehran đều khẳng định lập trường của mình đã rõ ràng và cho rằng trách nhiệm ở phía đối phương. Điều này ít nhiều cho thấy khoảng cách giữa hai bên hầu như không thu hẹp được bao nhiêu trong suốt quá trình đàm phán.
Phó tổng thống Mỹ JD Vance phát biểu sau vòng đàm phán: "Chúng tôi cần thấy một cam kết khẳng định rằng họ sẽ không theo đuổi vũ khí hạt nhân và họ sẽ không theo đuổi những công cụ cho phép họ nhanh chóng đạt được vũ khí hạt nhân".
Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf, người dẫn đầu đoàn đàm phán của Tehran, đáp lại: "Đã đến lúc Mỹ phải quyết định xem liệu họ có thể giành được niềm tin từ chúng tôi hay không".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận