Tin tức thế giới 10-4: Ông Trump nói dầu sẽ sớm qua eo biển Hormuz; Nga ngừng bắn 32 giờ

Nga tuyên bố ngừng bắn 32 giờ dịp Lễ Phục sinh Chính thống giáo; Cuba cáo buộc Mỹ ‘tống tiền’ Mỹ Latin về chương trình bác sĩ; Thủ tướng Netanyahu chỉ đạo nội các bắt đầu đàm phán với Lebanon... là những tin tức thế giới đáng chú ý sáng 10-4.

Trump - Ảnh 1.

Hình ảnh một chiếc tàu đi qua eo biển Hormuz vào ngày 8-4 sau lệnh ngừng bắn Mỹ - Iran - Ảnh: REUTERS

Ông Trump cảnh báo Iran về việc thu phí qua eo biển Hormuz

Ngày 9-4, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Iran không nên áp đặt phí đối với các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz.

“Có thông tin cho rằng Iran đang thu phí đối với các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz. Điều đó tốt nhất là không đúng, và nếu như vậy thì họ tốt hơn hết là nên dừng lại ngay lập tức”, nhà lãnh đạo Mỹ viết trên mạng xã hội Truth Social.

Trong một thông điệp khác trên nền tảng này, ông Trump viết: "Rất nhanh thôi, bạn sẽ thấy dầu bắt đầu lưu thông trở lại, dù Iran có hỗ trợ hay không”.

Theo giới phân tích, tuyên bố của ông Trump cho thấy Mỹ có thể sẽ phản đối bất kỳ thỏa thuận mới nào cho phép Iran sử dụng ảnh hưởng của mình để thu phí tàu thuyền tại tuyến hàng hải quan trọng này.

Trước đó tờ Financial Times dẫn lời ông Hamid Hosseini, đại diện Hiệp hội Xuất khẩu dầu, khí đốt và hóa dầu Iran, cho biết các tàu chở dầu muốn đi qua eo biển Hormuz sẽ phải nộp phí và khai báo hàng hóa trước khi được phép lưu thông.

Theo kế hoạch, các tàu phải gửi email khai báo hàng hóa, sau đó Iran sẽ thông báo mức phí và yêu cầu thanh toán bằng tiền điện tử như Bitcoin. Mức phí đề xuất khoảng 1 USD/thùng dầu, trong khi tàu rỗng có thể được miễn phí.

Nga tuyên bố ngừng bắn 32 giờ dịp Lễ Phục sinh Chính thống giáo

Ngày 9-4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố một lệnh ngừng bắn kéo dài gần ngày rưỡi nhân dịp Lễ Phục sinh của Chính thống giáo, đồng thời bày tỏ kỳ vọng phía Ukraine cũng sẽ thực hiện điều tương tự.

“Nhân dịp Lễ Phục sinh Chính thống giáo sắp tới, lệnh ngừng bắn sẽ bắt đầu từ 16h ngày 11-4 đến hết ngày 12-4 (theo giờ địa phương)”, Điện Kremlin nêu trong thông báo.

Trong tuyên bố, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andri Belousov đã chỉ đạo cho Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov dừng mọi hoạt động quân sự trong thời gian này, theo Hãng tin Reuters.

“Các lực lượng phải sẵn sàng đối phó với mọi hành động khiêu khích có thể xảy ra từ phía đối phương cũng như bất kỳ hành động gây hấn nào”, Điện Kremlin lưu ý.

Sau thông báo của Matxcơva, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho hay Kiev sẽ hành động tương xứng theo lệnh ngừng bắn từ phía Nga.

“Ukraine đã nhiều lần khẳng định rằng chúng tôi sẵn sàng có những bước đi tương xứng. Chúng tôi đã đề xuất một lệnh ngừng bắn trong kỳ nghỉ Phục sinh năm nay và sẽ thực hiện như vậy”, nhà lãnh đạo Ukraine viết trên Telegram.

Trump - Ảnh 2.

Tổng thống Putin sẽ ngừng bắn nhân dịp Lễ Phục sinh của Chính thống giáo - Ảnh: AFP

Cuba cáo buộc Mỹ ‘tống tiền’ Mỹ Latin về chương trình bác sĩ

Ngày 9-4, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez đã cáo buộc Mỹ đang “tống tiền” các quốc gia Mỹ Latin bằng cách gây áp lực buộc họ hủy bỏ các thỏa thuận kéo dài hàng chục năm với Havana về việc cung cấp bác sĩ.

“Chính phủ Mỹ đang làm khó, gây áp lực và tống tiền các chính phủ khác nhằm chấm dứt sự hiện diện của các Lữ đoàn Y tế Cuba tại nhiều quốc gia, dựa trên những cái cớ sai sự thật”, ông Rodriguez viết trên mạng xã hội X.

Ngoại trưởng Cuba cho rằng Washington đang tìm cách “bóp nghẹt” nền kinh tế Cuba, vốn thu về hàng tỉ USD từ các chương trình cử nhân viên y tế ra nước ngoài.

Hiện Guatemala, Honduras, Jamaica và Guyana đều đã chấm dứt các thỏa thuận với Cuba. Giới phân tích đánh giá đây là một phần trong chiến dịch gây áp lực tối đa lên chính quyền Cuba của Tổng thống Donald Trump.

Thủ tướng Netanyahu chỉ đạo nội các bắt đầu đàm phán với Lebanon

Ngày 9-4, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông báo ông đã chỉ đạo nội các mở các cuộc đàm phán trực tiếp với Lebanon nhằm giải giáp Hezbollah và thiết lập “quan hệ hòa bình” giữa hai nước.

“Trước những đề nghị từ phía Lebanon về việc mở đàm phán trực tiếp với Israel, hôm qua tôi đã chỉ đạo nội các bắt đầu các cuộc đàm phán trực tiếp với Lebanon sớm nhất có thể.

Các cuộc đàm phán sẽ tập trung vào việc giải giáp Hezbollah và thiết lập quan hệ hòa bình giữa Israel và Lebanon. Israel đánh giá cao lời kêu gọi hôm nay của Thủ tướng Lebanon về việc phi quân sự hóa Beirut”, Văn phòng Thủ tướng Netanyahu nêu trong thông cáo báo chí.

Tuyên bố trên được đưa ra một ngày sau khi Israel tiến hành làn sóng không kích quy mô lớn nhất nhằm vào Lebanon, khiến ít nhất 300 người thiệt mạng.

Về phía Lebanon, một quan chức cấp cao của nước này tiết lộ với Hãng tin AFP rằng Lebanon chỉ có thể tham gia đàm phán sau khi một lệnh ngừng bắn được công bố.

Trump - Ảnh 3.

Lực lượng cứu hộ làm việc tại Beirut, Lebanon sau các đợt không kích của Israel ngày 9-4 - Ảnh: AFP

Quốc hội Venezuela thông qua luật khai khoáng để mở cửa đầu tư

Ngày 10-4, Quốc hội Venezuela đã thông qua luật khai khoáng mới. Động thái này được kỳ vọng sẽ mở cửa lĩnh vực khai khoáng cho đầu tư tư nhân và nước ngoài, sau khi Mỹ nới lỏng một số hạn chế nhằm thúc đẩy đầu tư vào nền kinh tế đang gặp khó khăn của quốc gia này.

Theo Hãng tin Reuters, luật mới sẽ bãi bỏ các quy định khai khoáng từ năm 1999 và 2015, cho phép các công ty trong nước, nước ngoài, doanh nghiệp nhà nước, tư nhân hoặc liên doanh khai thác vàng và các khoáng sản chiến lược.

Luật mới quy định các mỏ khoáng sản vẫn thuộc sở hữu nhà nước và các tranh chấp có thể được giải quyết thông qua cơ chế trọng tài. Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương Venezuela sẽ phụ trách việc bán vàng và đã được thông qua với sự đồng thuận tuyệt đối.

Về phía Mỹ, chính quyền Tổng thống Donald Trump tỏ ra rất ủng hộ dự luật này. Trong chuyến thăm hồi tháng 3, Bộ trưởng Nội vụ Mỹ Doug Burgum nhấn mạnh đạo luật sẽ tạo ra cơ hội cho các doanh nghiệp dưới cam kết đảm bảo an ninh của lãnh đạo lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez.

Hái trà ở Trung Quốc

Tin tức thế giới 10-4: Mỹ cảnh báo Iran về việc thu phí qua eo biển Hormuz, Nga ngừng bắn 31 giờ - Ảnh 5.

Nông dân thu hoạch lá trà tại một đồn điền ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc trước tiết cốc vũ - tiết khí thứ 6 trong 24 tiết khí theo lịch của các quốc gia châu Á như Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản - Ảnh: VCG/GETTY IMAGES

Tin tức thế giới 10-4: Mỹ cảnh báo Iran về việc thu phí qua eo biển Hormuz, Nga ngừng bắn 31 giờ - Ảnh 6.Ông Vance so sánh yêu cầu Iran phi hạt nhân hóa với hình ảnh vợ mình 'nhảy dù'

Phó tổng thống Mỹ JD Vance cho biết chính quyền Tổng thống Trump vẫn giữ lập trường ngăn chặn hoàn toàn khả năng sở hữu vũ khí hạt nhân của Iran.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Nga Mỹ Iran Israel

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất