Iran cảnh báo nguy cơ đàm phán đổ vỡ

Iran khẳng định ngừng bắn cũng phải diễn ra ở Lebanon và cảnh báo các cuộc tấn công của Israel có thể khiến đàm phán với Mỹ trở nên 'vô nghĩa'.

Iran - Ảnh 1.

Một khu vực ở Beirut, Lebanon, bị tấn công ngày 9-4 - Ảnh: AFP

Ngày 9-4, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf tuyên bố Tehran coi Lebanon là "một phần không thể tách rời của thỏa thuận ngừng bắn".

"Lebanon và toàn bộ trục kháng chiến, với tư cách là đồng minh của Iran, là một phần không thể tách rời của thỏa thuận ngừng bắn", ông Ghalibaf viết trên mạng xã hội, đồng thời cảnh báo sẽ đáp trả việc vi phạm thỏa thuận.

"Vi phạm thỏa thuận ngừng bắn sẽ phải trả giá đắt và nhận những phản ứng mạnh mẽ", Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh, một ngày sau khi các cuộc tấn công của Israel vào Lebanon khiến hơn 200 người thiệt mạng.

Đồng thời, Tổng thống Masoud Pezeshkian của Iran cho biết các cuộc tấn công của Israel khiến các cuộc đàm phán với phái viên Mỹ dự kiến diễn ra vào cuối tuần này tại Pakistan trở nên "vô nghĩa".

"Chúng tôi vẫn nắm chắc cò súng. Iran sẽ không bao giờ bỏ rơi anh chị em người Lebanon", ông viết trên mạng xã hội X.

Trong ngày, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã tuyên bố sẽ tiếp tục tấn công nhóm Hezbollah ở Lebanon. 

"Thông điệp của chúng tôi rất rõ ràng: bất cứ ai hành động chống lại thường dân Israel, chúng tôi sẽ trừng phạt họ. Chúng tôi sẽ tiếp tục tấn công Hezbollah bất cứ khi nào cần thiết", Hãng tin AFP dẫn lời nhà lãnh đạo Israel.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố chiến thắng sau khi đạt được một thỏa thuận ngừng bắn hai tuần với Iran để tạo điều kiện cho đàm phán. Nhưng cả Washington và Israel đều khẳng định cuộc chiến ở Lebanon không nằm trong phạm vi của thỏa thuận ngừng bắn.

Ngừng bắn, phiên tòa xử cáo buộc tham nhũng của Thủ tướng Israel sẽ tiếp tục

Phiên tòa xét xử cáo buộc tham nhũng đối với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sẽ tiếp tục vào cuối tuần này, người phát ngôn của tòa án thông báo ngày 9-4, vài giờ sau khi Israel dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp do cuộc chiến với Iran.

Tình trạng khẩn cấp tại Israel đã được dỡ bỏ vào tối ngày 8-4 sau khi Mỹ và Iran nhất trí ngừng bắn. "Với việc dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp và hệ thống tư pháp trở lại làm việc, các phiên điều trần sẽ tiếp tục như thường lệ", tòa án Israel cho biết.

Ông Netanyahu, thủ tướng đương nhiệm đầu tiên của Israel bị buộc tội hình sự, phủ nhận các cáo buộc hối lộ, gian lận và vi phạm lòng tin được đưa ra vào năm 2019 sau nhiều năm điều tra. Các cáo buộc này có thể dẫn đến án tù. Phiên tòa xét xử ông Netanyahu bắt đầu từ năm 2020 đã liên tục bị trì hoãn.

Các cáo buộc, cùng với các cuộc tấn công của Hamas vào Israel hồi tháng 10-2023, đã làm tổn hại uy tín của ông Netanyahu. Israel dự kiến tổ chức bầu cử vào tháng 10-2026, và liên minh của ông có khả năng sẽ thất bại.

Iran cảnh báo nguy cơ đàm phán đổ vỡ - Ảnh 3.Israel thừa nhận bắn nhầm khiến công dân thiệt mạng gần biên giới Lebanon

Quân đội Israel ngày 23-3 thừa nhận chính hỏa lực pháo binh của họ đã khiến một công dân nước này thiệt mạng tại khu vực Misgav Am, gần biên giới phía bắc với Lebanon, do một loạt sai sót trong tác chiến.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Lebanon Iran Israel Mỹ

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất