
Tàu chở khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) của Ấn Độ cập cảng Gujarat ngày 17-3, sau khi đi từ eo biển Hormuz - Ảnh: AFO
“Nước Mỹ đã phải chịu một thất bại mang tính lịch sử trước Iran khi cố gắng mở lại eo biển Hormuz, cũng sẽ thất bại trong bất kỳ nỗ lực phong tỏa hải quân nào”, ông Mohsen Rezaee nhấn mạnh trong một tuyên bố.
Ông Rezaee cảnh báo lực lượng vũ trang Iran “sẽ không cho phép Mỹ thực hiện động thái như vậy”, đồng thời tiết lộ quân đội nước này sở hữu “năng lực lớn chưa dùng đến” để đối phó với mọi mối đe dọa, theo Đài CNN.
“Iran không phải là quốc gia có thể bị kìm hãm bằng các dòng tweet và những kế hoạch phong tỏa trong tưởng tượng”, cố vấn Rezaee nói thêm.
Trong khi đó, Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo “việc các tàu quân sự tiến gần tới eo biển Hormuz sẽ bị coi là hành vi vi phạm lệnh ngừng bắn, đồng thời sẽ bị đáp trả quyết liệt”.
Tuyên bố trên được đưa ra sau khi quân đội Mỹ thông báo sẽ bắt đầu phong tỏa tất cả các cảng vùng Vịnh của Iran lúc 10h sáng 13-4 theo giờ miền Đông của Mỹ (tức 21h cùng ngày theo giờ Việt Nam), đồng thời cho phép các tàu không đi đến hoặc rời khỏi Iran được đi qua eo biển Hormuz.
Trước đó, Tổng thống Donald Trump tuyên bố hải quân nước này sẽ “ngay lập tức” thiết lập lệnh phong tỏa eo biển Hormuz và ngăn mọi tàu thuyền ra vào khu vực này, vài giờ sau khi vòng đàm phán hòa bình Mỹ - Iran tại Pakistan kết thúc mà không đạt được thỏa thuận nào.
Sau khi nhà lãnh đạo Mỹ công bố lệnh phong tỏa, Công ty tình báo hàng hải Lloyd's List cho biết tàu thuyền đang di chuyển qua eo biển Hormuz đã ngay lập tức dừng lại, với ít nhất 2 tàu đã quay đầu.
Trong bối cảnh tình hình eo biển Hormuz gặp nhiều biến động, Saudi Arabia tuyên bố đã kích hoạt đường ống dẫn dầu Đông - Tây hoạt động hết công suất, đạt khoảng 7 triệu thùng dầu mỗi ngày nhằm đối phó với tình trạng gián đoạn nguồn cung.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận