
Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Frank E. Petersen Jr. của hải quân di chuyển trên Biển Ả Rập trong Chiến dịch Cuồng nộ (Epic Fury) ngày 18-3-2026 - Ảnh: HẢI QUÂN MỸ
Quân đội Mỹ phong tỏa tất cả các cảng vùng Vịnh của Iran, kiểm soát tàu thuyền ra vào
Quân đội Mỹ thông báo sẽ bắt đầu phong tỏa tất cả các cảng vùng Vịnh của Iran lúc 10h sáng 13-4 theo giờ miền Đông của Mỹ (tức 21h cùng ngày theo giờ Việt Nam), đồng thời cho phép các tàu không đi đến hoặc rời khỏi Iran được đi qua eo biển Hormuz, theo Hãng tin AFP.
"Việc phong tỏa sẽ được thực thi một cách công bằng đối với tàu thuyền của mọi quốc gia khi ra vào các cảng và khu vực ven biển của Iran, bao gồm toàn bộ các cảng của Iran tại Vịnh Ba Tư và Vịnh Oman" - Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo trên nền tảng X.
Họ nhấn mạnh: "Các lực lượng CENTCOM sẽ không cản trở quyền tự do hàng hải đối với các tàu quá cảnh qua eo biển Hormuz, miễn là các tàu này không đi đến hoặc rời khỏi các cảng của Iran". Tuyên bố này dường như nhằm điều chỉnh lại phát ngôn trước đó của Tổng thống Donald Trump, trong đó ông nói rằng "bất kỳ và tất cả các tàu" đều sẽ bị chặn.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) trước đó cảnh báo rằng họ đã kiểm soát hoàn toàn hoạt động qua lại tại eo biển Hormuz và sẽ nhốt bất kỳ kẻ thách thức nào "vào một vòng xoáy chết người".
Iran nói "chỉ còn cách vài bước" là đã đạt được thỏa thuận với Mỹ tại Islamabad, nhưng...
Trên nền tảng X vào sáng 13-4 (theo giờ Việt Nam), Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi bình luận:
"Trong các cuộc đàm phán chuyên sâu ở cấp cao nhất trong 47 năm, Iran đã làm việc với Mỹ một cách thiện chí nhằm chấm dứt chiến tranh.
Nhưng khi chỉ còn cách 'Biên bản ghi nhớ Islamabad' vài bước, chúng tôi lại vấp phải những yêu sách tối đa, việc liên tục thay đổi điều kiện và lệnh phong tỏa.
Không rút ra được bài học nào.
Thiện chí sẽ tạo ra thiện chí. Thù địch sẽ dẫn đến thù địch".
Iran gọi lời đe dọa của ông Trump về việc phong tỏa eo biển Hormuz là "nực cười"
Tư lệnh hải quân Iran Shahram Irani gọi lời đe dọa phong tỏa eo biển Hormuz của Tổng thống Mỹ Donald Trump là "nực cười", sau khi cuộc đàm phán kéo dài giữa Tehran và Washington tại Islamabad không đạt được thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc chiến ở Trung Đông, theo Hãng tin AFP.
"Những người lính dũng cảm của lực lượng hải quân Iran đang theo dõi và giám sát mọi động thái của quân đội Mỹ trong khu vực. Những lời đe dọa của Tổng thống Mỹ về việc phong tỏa Iran trên biển là rất nực cười" - ông nói ngày 12-4.
Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf - người đã dẫn đầu cuộc đàm phán hòa bình với Mỹ tại Islamabad - tuyên bố nước này sẽ không khuất phục trước các mối đe dọa, sau khi Tổng thống Trump ra lệnh phong tỏa tại eo biển Hormuz.
"Nếu họ chiến đấu, chúng tôi sẽ chiến đấu. Nếu họ tiếp cận bằng lý lẽ, chúng tôi cũng sẽ đáp lại bằng lý lẽ. Chúng tôi sẽ không cúi đầu trước bất kỳ mối đe dọa nào. Hãy để họ thử thách ý chí của chúng tôi một lần nữa, để chúng tôi có thể dạy họ một bài học lớn hơn" - ông Ghalibaf nói với các phóng viên sau khi từ Islamabad trở về Tehran.
Thủ tướng Israel chính thức bổ nhiệm tân giám đốc Mossad
Ngày 12-4, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã chính thức bổ nhiệm người đứng đầu mới của Mossad - một trong những cơ quan tình báo hàng đầu thế giới.
Thiếu tướng Roman Gofman, một sĩ quan quân đội không có kinh nghiệm trong lĩnh vực tình báo trước đây, sẽ đảm nhiệm cương vị này từ ngày 2-6-2026, khi Giám đốc Mossad đương nhiệm David Barnea kết thúc nhiệm kỳ 5 năm.
Ông Netanyahu đã lựa chọn ông Gofman cho vị trí này từ tháng 12 năm ngoái, và việc bổ nhiệm được phê chuẩn chính thức vào ngày 12-4.
Sinh năm 1976 tại Belarus, ông Gofman nhập cư vào Israel khi 14 tuổi. Ông gia nhập lực lượng thiết giáp của quân đội năm 1995 và sau đó xây dựng sự nghiệp lâu dài trong quân đội.
Thủ tướng Lebanon nói đang nỗ lực chấm dứt cuộc chiến, bảo đảm Israel rút quân
Ngày 13-4, Thủ tướng Lebanon Nawaf Salamcho biết ông đang nỗ lực chấm dứt cuộc chiến giữa Israel và nhóm vũ trang Hezbollah, trong khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói với binh sĩ hiện diện ở miền nam Lebanon rằng cuộc chiến tại còn lâu mới kết thúc.
"Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực chấm dứt cuộc chiến này, bảo đảm phía Israel rút khỏi toàn bộ lãnh thổ của chúng tôi, đưa tất cả tù nhân trở về, tái thiết các làng mạc và thị trấn bị tàn phá của chúng tôi, cũng như bảo đảm những người dân di dời có thể trở về an toàn" - ông Salam phát biểu.
"Chúng tôi đang tiếp tục các nỗ lực để đàm phán chấm dứt chiến tranh" - ông nói trong bài phát biểu trên truyền hình, trước thềm các cuộc đàm phán dự kiến diễn ra vào ngày 14-4 tại Washington giữa các quan chức Lebanon, Israel và Mỹ.
Giá dầu thế giới tăng sau khi cuộc đàm phán Mỹ - Iran thất bại
Vào khoảng 5h40 sáng 13-4 (theo giờ Việt Nam), Hãng tin AFP cập nhật: Hôm nay giá dầu WTI của Mỹ đã phục hồi lên trên 100 USD/thùng sau khi cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran không đạt được bước đột phá, và sau khi Tổng thống Trump ra lệnh phong tỏa các cảng của Iran.
Ngay sau khi giao dịch bắt đầu, giá một thùng dầu WTI giao tháng 5 đã tăng khoảng 8% lên 104,5 USD/thùng, trong khi giá dầu thô Brent tăng 7% lên 102 USD/thùng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận