
Tổng thống Nga Vladimir Putin hội đàm cùng người đồng cấp Iran Masoud Pezeshkian hồi cuối năm 2025 - Ảnh: AFP
Theo Hãng tin TASS, ngày 12-4, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã điện đàm cùng người đồng cấp Nga Vladimir Putin. Cuộc điện đàm diễn ra ngay sau khi vòng đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran do Pakistan làm nước trung gian đổ vỡ cùng ngày.
Nội dung chính của cuộc điện đàm là về vòng đàm phán. Trong cuộc gọi, nhà lãnh đạo Iran đã cáo buộc rào cản lớn nhất khiến không thỏa thuận công bằng nào có thể đạt được là "những tiêu chuẩn kép và chủ nghĩa toàn trị" từ phía Mỹ.
Dù vậy, ông Pezeshkian khẳng định Tehran luôn sẵn sàng ký kết một thỏa thuận cân bằng, đảm bảo hòa bình và an ninh bền vững cho khu vực.
"Nếu Mỹ tuân thủ các khuôn khổ pháp lý quốc tế, việc đạt được thỏa thuận là hoàn toàn khả thi", Tổng thống Iran nhấn mạnh.
Đáp lại, ông Putin đã chỉ trích mạnh mẽ những "tiêu chuẩn kép" và lập trường của phương Tây.
Ông nhấn mạnh sự cần thiết phải tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Iran, đồng thời ủng hộ các yêu cầu chính đáng của Tehran, bao gồm việc bồi thường thiệt hại do các cuộc tấn công quân sự gây ra, cũng như nhận được các đảm bảo an ninh dài hạn để ngăn chặn xung đột tái diễn.
Ngoài ra, Tổng thống Nga cũng khẳng định Matxcơva sẵn sàng tiếp tục nỗ lực trung gian, duy trì tiếp xúc tích cực với mọi đối tác tại Trung Đông nhằm thiết lập nền hòa bình công bằng và lâu dài.
Cũng trong cuộc trao đổi, ông Pezeshkian đã gửi lời cảm ơn Matxcơva vì lập trường tuân thủ nguyên tắc tại các diễn đàn quốc tế nhằm hạ nhiệt căng thẳng, cũng như viện trợ nhân đạo dành cho người dân Iran.
Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí tiếp tục củng cố quan hệ láng giềng toàn diện, thúc đẩy hợp tác đa lĩnh vực trong khuôn khổ hiệp định chiến lược và phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn quốc tế.
Bên cạnh vấn đề Trung Đông, cùng ngày 12-4, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã tuyên bố Matxcơva sẵn sàng cung cấp khí đốt cho các nước phương Tây nếu lượng khí từ các thị trường thay thế vẫn được duy trì.
Tuy nhiên, ông nhận định các đối tác này "rất tham lam" và liên tục đưa ra nhiều yêu cầu giao hàng. Ông Peskov cũng không loại trừ khả năng các nước Liên minh châu Âu (EU) vẫn tìm được cách mua khí đốt của Nga ngay cả khi nước này không còn bán trực tiếp cho họ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận