
Phó tổng thống Mỹ J.D. Vance (trái) nói chuyện với Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif trước thềm cuộc gặp với phái đoàn Iran tại Islamabad ngày 11-4 - Ảnh: AFP
Theo Hãng tin AFP, phát biểu trên nền tảng X ngày 12-4, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cho biết Tehran đã đưa ra nhiều đề xuất mang tính xây dựng.
"Tôi và các đồng nghiệp trong phái đoàn Iran đã đưa ra những sáng kiến hướng tới tương lai, nhưng đối phương vẫn không thể tạo dựng được lòng tin với chúng tôi trong vòng đàm phán này", ông viết.
Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh Washington đã hiểu rõ lập trường và nguyên tắc của Iran, và giờ là lúc phải đưa ra lựa chọn về việc có thể giành được sự tin cậy của Tehran hay không.
Theo AFP, những phát biểu trên cho thấy khoảng cách giữa hai bên vẫn còn rất lớn, bất chấp nỗ lực nối lại đối thoại trong bối cảnh căng thẳng khu vực chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Trước đó cùng ngày, Phó tổng thống Mỹ J.D. Vance cũng xác nhận các cuộc đàm phán kéo dài giữa Mỹ và Iran đã không đạt được thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột.
Theo ông Vance, Iran đã không chấp nhận các điều khoản do Washington đưa ra, trong đó có yêu cầu không phát triển vũ khí hạt nhân.
Phó tổng thống Mỹ nhấn mạnh Washington cần một cam kết rõ ràng rằng Iran sẽ không theo đuổi vũ khí hạt nhân cũng như các năng lực cho phép nhanh chóng sở hữu loại vũ khí này.
"Đó là mục tiêu cốt lõi của Mỹ, và cũng là điều chúng tôi nỗ lực đạt được thông qua các cuộc đàm phán", ông nói.
Trong khi đó, Hãng thông tấn Tasnim của Iran cho rằng chính những yêu cầu "quá đáng" từ phía Mỹ đã cản trở tiến trình đạt được thỏa thuận.
Các phương tiện truyền thông Iran cho biết hai bên đã đạt đồng thuận ở một số nội dung, song các vấn đề then chốt như eo biển Hormuz và chương trình hạt nhân của Tehran vẫn là những điểm bất đồng lớn.
Theo nguồn tin từ Pakistan, sau khi kết thúc vòng đàm phán, phái đoàn hai nước đã rời Islamabad để trở về nước.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận