
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky - Ảnh: REUTERS
Theo Hãng tin Reuters ngày 10-4, Tổng thống Zelensky cho biết các đối tác quốc tế đã đề nghj Ukraine giảm các cuộc tấn công vào hạ tầng dầu mỏ của Nga, trong bối cảnh giá năng lượng toàn cầu tăng mạnh do chiến sự Iran và căng thẳng leo thang tại Trung Đông.
Tuy không nêu rõ cụ thể tên quốc gia, nhà lãnh đạo thừa nhận Ukraine đang chịu áp lực ngày càng lớn từ bên ngoài.
Dù vậy, ông Zelensky nhấn mạnh bất kỳ động thái hạ nhiệt nào cũng phải mang tính hai chiều. Theo ông, nếu Nga muốn giảm căng thẳng, nước này cần chấm dứt các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine và đồng ý nối lại các cuộc đàm phán hòa bình ba bên với sự trung gian của Mỹ.
"Giai đoạn xuân - hè này sẽ rất khó khăn về chính trị và ngoại giao. Sẽ có áp lực lên Ukraine, và cả áp lực trên chiến trường", ông nói, dự báo tình hình có thể còn căng thẳng ít nhất đến tháng 9.
Những tuần gần đây, Ukraine đã gia tăng các cuộc tấn công vào cơ sở năng lượng của Nga nhằm làm suy giảm nguồn thu từ dầu mỏ của Matxcơva - yếu tố được cho là mang lại lợi thế tài chính cho Nga trong bối cảnh giá dầu tăng cao và một số biện pháp trừng phạt của Mỹ đang được tạm thời nới lỏng.
Quân đội Ukraine tuyên bố đã thực hiện hơn 10 cuộc tấn công vào các mục tiêu dầu mỏ của Nga, trong đó đáng chú ý là các cảng xuất khẩu lớn ở vùng Baltic như Ust-Luga và Primorsk.
Theo ông Zelensky, các đòn tấn công này là phản ứng trực tiếp của Kiev trước các cuộc không kích của Matxcơva nhằm vào hạ tầng năng lượng Ukraine.
"Hiện Nga đang gặp vấn đề lớn với một số cơ sở của họ. Mỗi khi họ tấn công hạ tầng năng lượng của chúng tôi, chúng tôi đáp trả - và điều đó là hoàn toàn hợp lý. Nếu Nga muốn điều này chấm dứt, họ phải ngừng các cuộc tấn công trước, khi đó chúng tôi sẽ hành động tương tự", vị Tổng thống phát biểu.
Tuy nhiên ông Zelensky cũng thừa nhận Mỹ hiện chưa sẵn sàng dành thêm nhiều nguồn lực cho tiến trình hòa bình Ukraine.
Trong bối cảnh đó, Kiev tiếp tục kêu gọi các nước gia tăng sức ép lên Nga, kỳ vọng các lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ Nga sẽ được khôi phục đầy đủ, sau khi tạm thời nới lỏng để ổn định thị trường năng lượng.
Nhà lãnh đạo cho rằng nếu Nga thực sự muốn hạ nhiệt tình hình, các cuộc đàm phán ba bên nhằm tìm kiếm giải pháp ngoại giao nên được nối lại trong vòng ba tháng tới.
Hiện ba vòng đàm phán trước đó trong năm nay chưa đạt được tiến triển đáng kể, khi hai bên vẫn bất đồng sâu sắc về vấn đề lãnh thổ, đặc biệt là khu vực Donbass ở miền đông Ukraine.
Giao tranh giữa hai nước vẫn diễn ra ác liệt dọc tuyến chiến tuyến dài hơn 1.200km, trong khi cả Nga và Ukraine đều gia tăng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào các mục tiêu nằm xa tiền tuyến.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận