
Hình ảnh vệ tinh cho thấy khói đen dày tại cảng Ust-Luga sau khi bị drone Ukraine tấn công hôm 27-3 - Ảnh: REUTERS
Theo báo Kyiv Independent, ngày 29-3, Ukraine tuyên bố tấn công bằng máy bay không người lái (drone) vào cảng Ust-Luga, một trong những đầu mối xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất của Nga trên biển Baltic.
Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) xác nhận cuộc tấn công do đơn vị đặc nhiệm Alpha thuộc cơ quan này chỉ huy, đã gây ra "thiệt hại nghiêm trọng" kèm theo đám cháy lớn. Đây là lần thứ hai trong vòng chưa đầy một tuần cơ sở này bị tấn công.
Thống đốc vùng Leningrad Aleksandr Drozdenko thừa nhận cảng Ust-Luga bị hư hại sau vụ tấn công, cho biết lực lượng cứu hộ đang nỗ lực dập lửa tính đến khoảng 7h sáng (giờ địa phương).
Ông cho biết tổng cộng 36 drone Ukraine đã bị bắn hạ trên bầu trời vùng Leningrad trong đêm, nhưng không nêu chi tiết mức độ thiệt hại tại cảng.
Cảng Ust-Luga nằm ở phía tây thành phố Saint Petersburg, cách xa biên giới Ukraine. Cảng này xử lý khoảng 700.000 thùng dầu xuất khẩu mỗi ngày và đã vận chuyển 32,9 triệu tấn sản phẩm dầu trong năm 2025.
Vụ tấn công Ust-Luga nằm trong chiến dịch tấn công quy mô lớn nhắm vào hạ tầng xuất khẩu dầu mỏ của Nga được Ukraine đẩy mạnh trong tháng 3.
Cả ba cảng xuất khẩu dầu lớn nhất phía tây nước Nga đều đã trúng đòn, gồm Novorossiysk trên biển Đen cùng Primorsk và Ust-Luga trên biển Baltic.
Không chỉ cảng biển, Ukraine còn tấn công nhà máy lọc dầu Kinef ở thành phố Kirishi phía đông nam Saint Petersburg hôm 26-3.
Theo tính toán của Reuters dựa trên dữ liệu thị trường, ít nhất 40% năng lực vận chuyển dầu bằng đường biển của Nga đã bị đình trệ sau các đợt tấn công liên tiếp của Ukraine.
Các đòn tấn công trên vào hạ tầng dầu mỏ Nga đang gây gián đoạn nguồn cung nghiêm trọng cho nhà xuất khẩu dầu lớn thứ hai thế giới, đúng thời điểm giá dầu đã vượt mốc 100 USD/thùng do tác động từ cuộc chiến tranh Iran.
Xung đột ở Trung Đông khiến tuyến vận tải qua eo biển Hormuz bị gián đoạn, cộng thêm nguồn cung từ Nga bị siết chặt, đã đẩy thị trường năng lượng toàn cầu vào tình thế căng thẳng chưa từng có.
Trước tình hình này, Bộ Tài chính Mỹ hôm 12-3 đã phải ban hành giấy phép tạm thời cho phép các nước mua dầu Nga nhằm bình ổn giá năng lượng toàn cầu - một bước chuyển đáng chú ý trong chính sách trừng phạt của Washington.
Ukraine được cho là đẩy mạnh tấn công cơ sở năng lượng của Nga do lo ngại việc giá dầu tăng cao, kèm theo lệnh tạm ngừng trừng phạt của Mỹ, sẽ giúp Nga thu về khoản tiền đáng kể. Qua đó, nguồn lực phục vụ cho mục đích quân sự của Matxcơva cũng tăng.
Hành động này ít nhiều đấy lên những phản ứng trái chiều trên trường quốc tế, nhất là khi nhiều nước đang loay hoay tìm nguồn cung nhiên liệu bù đắp cho chuỗi cung ứng Trung Đông đang bị gián đoạn.
Trước các biến động trên thị trường năng lượng, ngày 27-3, Phó thủ tướng Nga Alexander Novak đã chỉ đạo Bộ Năng lượng xây dựng dự thảo nghị quyết cấm xuất khẩu xăng, dự kiến có hiệu lực từ ngày 1-4.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận