
Một binh sĩ Ukraine bắn súng máy về phía máy bay không người lái của Nga tại vùng Kharkiv của Ukraine vào ngày 2-6-2025 - Ảnh: REUTERS
Báo The Washington Post ngày 26-3 đưa tin Lầu Năm Góc đang cân nhắc chuyển hướng vũ khí dự định cung cấp cho Ukraine sang Trung Đông, trong bối cảnh cuộc chiến ở Iran đang làm cạn kiệt một số loại đạn dược quan trọng của Mỹ.
Theo các nguồn tin, dù chưa có quyết định cuối cùng, động thái trên cho thấy cái giá ngày càng lớn Mỹ phải trả để duy trì cuộc chiến với Iran. Trong chưa đầy 4 tuần giao tranh, Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã tấn công hơn 9.000 mục tiêu tại Cộng hòa Hồi giáo.
Các loại vũ khí được đề cập, theo ba nguồn tin giấu tên, bao gồm tên lửa đánh chặn phòng không. Các tên lửa này được những nước đối tác của Mỹ đặt mua cho Kiev hồi năm ngoái theo một ý tưởng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Một phát ngôn viên của Lầu Năm Góc cho biết: “Bộ Chiến tranh Mỹ (Bộ Quốc phòng Mỹ) đảm bảo rằng lực lượng Mỹ và các đồng minh, đối tác sẽ có những gì họ cần để chiến đấu và giành chiến thắng”.
Theo Hãng tin AP, tuần trước, giới chức quốc phòng Mỹ tiết lộ một số lượng lớn tên lửa phòng không Patriot của Mỹ đã được chuyển từ châu Âu sang Trung Đông.
Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ và ba quan chức Mỹ cho biết hai hệ thống tên lửa Patriot đã được Đức gửi đến Thổ Nhĩ Kỳ sau khi Iran bắn tên lửa đạn đạo về phía Thổ Nhĩ Kỳ kể từ khi cuộc chiến bắt đầu.
Các quan chức Mỹ cho rằng việc chuyển hướng nguồn lực để “nuôi” cuộc chiến với Iran đã tạo ra những lỗ hổng đáng lo ngại trong hệ thống phòng không của châu Âu trước Nga.
Trong khi đó, theo một báo cáo, Nga sắp hoàn tất các giai đoạn vận chuyển máy bay không người lái (drone), thuốc men và thực phẩm cho Iran.
Tuy nhiên, ngày 26-3, Hãng tin AFP dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov: “Có quá nhiều lời nói dối đang được truyền thông lan truyền. Đừng chú ý đến chúng”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận