15/10/2023 13:39 GMT+7

Trung Quốc cử đặc phái viên đến Trung Đông, nói hành động của Israel 'vượt mức tự vệ'

Trung Quốc cho biết sẽ cử đặc phái viên Zhai Jun đến Trung Đông vào tuần sau để thúc đẩy việc ngừng bắn giữa Israel và Hamas.

Đặc phái viên Trung Quốc Zhai Jun sẽ đến Trung Đông để thúc đẩy ngừng bắn - Ảnh: AFP

Đặc phái viên Trung Quốc Zhai Jun sẽ đến Trung Đông để thúc đẩy ngừng bắn - Ảnh: AFP

Ngày 15-10, Đài CCTV dẫn lời đặc phái viên Trung Quốc xác nhận ông "sẽ đến thăm Trung Đông vào tuần tới để phối hợp với nhiều bên khác nhau nhằm đạt được lệnh ngừng bắn, bảo vệ dân thường, xoa dịu tình hình và thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình".

Ông Zhai đến Trung Đông trong bối cảnh xung đột giữa Israel và phong trào kháng chiến Hồi giáo Hamas đang căng thẳng. Tel Aviv đã yêu cầu di tản hơn 1 triệu người ở phía bắc Dải Gaza để chuẩn bị thực hiện đợt tấn công trên bộ nhằm tiêu diệt Hamas. Sau một tuần giao tranh, phía Israel đã có hơn 1.300 người chết trong khi số người thiệt mạng ở Gaza là hơn 2.200 người.

Đặc phái viên Trung Quốc cho rằng "khả năng xung đột lan rộng hơn nữa và lan ra bên ngoài là điều đáng lo ngại".

Hôm 14-10, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã kêu gọi Mỹ "đóng vai trò mang tính xây dựng và có trách nhiệm" trong cuộc xung đột, đồng thời kêu gọi "triệu tập một cuộc họp hòa bình quốc tế càng sớm càng tốt để thúc đẩy việc đạt được sự đồng thuận rộng rãi".

Trước đó, ngày 13-10, ông Zhai đã gặp các đại diện của Liên đoàn Ả Rập tại Trung Quốc và cho biết Bắc Kinh ủng hộ nhóm này "đóng vai trò quan trọng trong vấn đề Palestine".

Ông nói với nhóm các đại diện Ả Rập rằng Trung Quốc sẽ "thực hiện những nỗ lực không ngừng để đưa tiến trình hòa bình Trung Đông trở lại đúng hướng".

Trong khi đó, Nga đã yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc bỏ phiếu dự thảo nghị quyết nhân đạo cho Matxcơva soạn thảo, trong đó kêu gọi ngừng chiến sự, lên án bạo lực đối với dân thường và mọi hành động khủng bố, theo Hãng tin Tass. Đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc Vassily Nebenzia nói rằng Nga lên án việc giết hại dân thường, kể cả người Israel và Palestine.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng cho biết nước này sẵn sàng đóng vai trò trung gian và cho rằng xung đột chỉ có thể giải quyết thông qua đàm phán.

Ngày 15-10, bộ trưởng ngoại giao Trung Quốc khẳng định hành động của Israel ở Gaza đã "vượt quá phạm vi tự vệ" và Chính phủ Israel phải "chấm dứt trừng phạt tập thể đối với người dân Gaza".
Trong cuộc gọi với Bộ trưởng ngoại giao Saudi Arabia, Hoàng tử Faisal bin Farhan, vào ngày 14-10, ông Vương Nghị nhấn mạnh "tất cả các bên không nên thực hiện bất kỳ hành động nào làm leo thang tình hình và nên quay lại bàn đàm phán càng sớm càng tốt".
Thế giới Ả Rập chia rẽ về cuộc chiến Israel - HamasThế giới Ả Rập chia rẽ về cuộc chiến Israel - Hamas

Mỹ và Iran đang ra sức thuyết phục thế giới Ả Rập đang chia rẽ bởi cuộc xung đột bất ngờ nổ ra cuối tuần trước giữa Israel và phong trào kháng chiến Hồi giáo Hamas của người Palestine.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên