15/10/2023 09:53 GMT+7

Quân đội Israel triển khai 3 hướng tấn công Dải Gaza

Trong cuộc gặp mới nhất với binh sĩ, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố giai đoạn tiếp theo của cuộc xung đột đang đến gần.

Thủ tướng Israel Netanyahu trao đổi với lính bộ binh, ngày 14-10 - Ảnh: X (TWITTER)

Thủ tướng Israel Netanyahu trao đổi với lính bộ binh, ngày 14-10 - Ảnh: X (TWITTER)

Ngày 14-10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã mặc áo chống đạn đến thăm lính bộ binh Israel. "Các bạn đã sẵn sàng cho giai đoạn tiếp theo chưa? Giai đoạn tiếp theo đang đến" - Thủ tướng Netanyahu nói với binh sĩ.

Trong đoạn video do văn phòng thủ tướng công bố, các binh sĩ bộ binh Israel đã gật đầu để đáp lại lời kêu gọi của ông Netanyahu.

Israel tấn công 3 hướng vào Dải Gaza, tuyên bố hạ chỉ huy tác chiến đường không của Hamas

Chuyến thăm hai khu vực Be’eri và Kfar Aza ở miền Nam Israel (gần biên giới phía đông với Dải Gaza) ngày 14-10 là chuyến thăm đầu tiên của ông Netanyahu kể từ khi các chiến binh Hamas đột kích cách đây một tuần.

Trước đó, đã có vài lời chỉ trích rằng thủ tướng vẫn chưa đến thăm những nơi bị tàn phá ở miền Nam.

Trong một động thái riêng biệt, quân đội Israel tuyên bố đã chuẩn bị cho một cuộc tấn công phối hợp 3 hướng trên không, trên bộ và trên biển ở Dải Gaza. "Chúng tôi đã sẵn sàng", ông Netanyahu viết trên mạng xã hội X (Twitter).

Israel đã không kích miền Bắc Gaza trong suốt ngày 14-10, cả đêm cũng không nghỉ. Khoảng 1,1 triệu người, tức gần một nửa dân số ở Gaza, sống ở khu vực này.

Israel đã thề sẽ tiêu diệt Hamas. Họ đã bắn hàng nghìn tên lửa vào phía Bắc Gaza, dù khẳng định những người Palestine bình thường không phải là mục tiêu.

Các cơ quan viện trợ cho biết việc buộc người Palestine ở Gaza phải di tản là điều không thể khi chiến tranh vẫn đang diễn ra. Người dân Gaza đang không thể rời khỏi khu vực do bị cả Israel và Ai Cập phong tỏa.

Các cơ quan viện trợ quốc tế, bao gồm Liên Hiệp Quốc và Hội chữ thập đỏ, cùng với một số nhà ngoại giao nước ngoài đã bày tỏ quan ngại về tính khả thi của kế hoạch sơ tán. Ông Ivan Karakashian, thuộc Hội đồng Tị nạn Na Uy, cho biết: "Chúng tôi lo ngại về một thảm họa nhân đạo chưa từng có".

Ngày 14-10, Ai Cập và Israel nhất trí thiết lập hành lang an toàn thông qua cửa khẩu Rafah cho công dân Mỹ rời khỏi Dải Gaza. Ước tính có 600 người Mỹ gốc Palestine sẽ di tản qua lối này.

Đài Al Jazeera cho biết cửa khẩu Rafah không mở như dự kiến. Theo đó, có thể phía Ai Cập đã mở cửa nhưng Israel không tuân thủ thỏa thuận. Vì vậy, không những người Mỹ gốc Palestine không thể sơ tán mà phía Ai Cập có hàng viện trợ nhân đạo cũng không thể vào Gaza.

Mỹ điều nhóm tác chiến tàu sân bay thứ hai tới gần IsraelMỹ điều nhóm tác chiến tàu sân bay thứ hai tới gần Israel

Mỹ điều nhóm tác chiến tàu sân bay thứ hai tới phía Đông Địa Trung Hải nhằm ngăn chặn các hành động chống lại Israel, hoặc mở rộng xung đột.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên