24/02/2023 09:50 GMT+7

Trung Quốc công bố lập trường giải quyết xung đột Nga-Ukraine

Ngày 24-2, tròn một năm chiến sự ở Ukraine, Bộ Ngoại giao Trung Quốc công bố tài liệu nêu lập trường về các giải pháp chính trị cho cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Trung Quốc công bố lập trường giải quyết xung đột Nga-Ukraine - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương - Ảnh: TÂN HOA XÃ

Theo Hãng tin Reuters, Trung Quốc nói nước này muốn ngăn cuộc xung đột Nga - Ukraine vượt khỏi tầm kiểm soát.

"Đối thoại, đàm phán là cách khả thi duy nhất để giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine" - Trung Quốc nêu trong tài liệu vừa công bố.

Đồng thời Trung Quốc kêu gọi ngừng bắn toàn diện và từng bước thúc đẩy giảm leo thang, xoa dịu tình hình ở Ukraine.

"Xung đột và chiến tranh không mang lại lợi ích cho ai. Tất cả các bên phải giữ lý trí và kiềm chế, tránh thổi bùng ngọn lửa và làm trầm trọng thêm căng thẳng, đồng thời ngăn chặn cuộc khủng hoảng ngày càng xấu đi hoặc thậm chí vượt khỏi tầm kiểm soát" - tài liệu nêu.

Trung Quốc còn nhấn mạnh: "Không được sử dụng vũ khí hạt nhân và không tiến hành chiến tranh hạt nhân. Chúng tôi cũng phản đối việc phát triển, sử dụng vũ khí sinh học và hóa học bởi bất kỳ quốc gia nào trong bất kỳ hoàn cảnh nào".

Trước đó, hôm 21-2, Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương nói rằng Bắc Kinh vô cùng lo ngại cuộc xung đột ở Ukraine sẽ tiếp tục leo thang hoặc thậm chí vượt khỏi tầm kiểm soát. "Chúng tôi kêu gọi một số nước ngay lập tức ngừng đổ dầu vào lửa" - ông nói.

Tài liệu trên được công bố trong bối cảnh tròn một năm kể từ khi Nga "phát động chiến dịch quân sự đặc biệt" ở Ukraine (24-2), nhưng đến nay không có dấu hiệu thực sự nào về một lối thoát cho cuộc chiến này.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đều không cho thấy dấu hiệu sẽ lùi bước ở một trong những cuộc xung đột quân sự lớn nhất kể từ sau Thế chiến 2.

Các nhà phân tích nhìn chung đều đồng ý rằng hiện nay Nga và Ukraine khó đạt được thỏa thuận hòa bình để chấm dứt cuộc chiến.

Với Tổng thống Putin, việc bị coi là nhượng bộ và rút lui dễ dàng khỏi cuộc chiến mà chính ông đã phát động là điều không thể chấp nhận.

Đối với Tổng thống Zelensky, việc nhượng bộ cũng là điều không thể. Một cuộc khảo sát với người Ukraine vào tháng 9-2022 cho thấy họ kiên định từ chối nhượng bộ lãnh thổ cho Nga.

Ngày 23-2, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã thông qua nghị quyết đánh dấu tròn một năm chiến sự ở Ukraine và yêu cầu Nga rút quân, ngừng chiến đấu.

Nghị quyết được thông qua với số phiếu ủng hộ áp đảo, gồm 141 phiếu thuận, 7 phiếu chống (Nga, Belarus, Triều Tiên, Mali, Nicaragua, Syria và Eritrea) và 32 nước bỏ phiếu trắng. Trung Quốc bỏ phiếu trắng.

Một năm chiến sự Ukraine, chưa thấy lối thoátMột năm chiến sự Ukraine, chưa thấy lối thoát

Tròn một năm xung đột Nga - Ukraine, con đường đến hòa bình vẫn đầy chông gai. Khói lửa vẫn bủa vây khắp Ukraine, khắp nơi là cảnh hoang tàn và đổ nát, hàng chục ngàn người thương vong, hàng triệu dân lành phải rời khỏi đất nước.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên