13/09/2023 23:16 GMT+7

Trung Quốc bổ nhiệm đại sứ mới tại Afghanistan dưới thời Taliban

Trung Quốc trở thành quốc gia đầu tiên chính thức bổ nhiệm đại sứ mới tại Afghanistan kể từ khi Taliban tiếp quản, sau khi phái viên nước này trình thư ủy nhiệm tại Kabul.

Tân Đại sứ Trung Quốc Zhao Xing trình thư ủy nhiệm ngoại giao tại Kabul, Afghanistan, ngày 13-9 - Ảnh: BAKHTAR

Tân Đại sứ Trung Quốc Zhao Xing trình thư ủy nhiệm ngoại giao tại Kabul, Afghanistan, ngày 13-9 - Ảnh: BAKHTAR

Theo Hãng tin Reuters, Taliban chưa được bất kỳ chính phủ nước ngoài nào chính thức công nhận sau khi nắm quyền Afghanistan từ tháng 8-2021. Trung Quốc cũng không cho biết việc bổ nhiệm đại sứ có hướng tới việc công nhận Taliban hay không.

"Đây là sự luân chuyển bình thường của đại sứ Trung Quốc tại Afghanistan, nhằm tiếp tục thúc đẩy đối thoại và hợp tác giữa Trung Quốc và Afghanistan", Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông tin ngày 13-9. "Chính sách của Trung Quốc đối với Afghanistan là rõ ràng và nhất quán".

Một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao của chính quyền Taliban nói với Hãng tin Reuters rằng tân phái viên Trung Quốc Zhao Xing là đại sứ đầu tiên đảm nhận chức vụ kể từ tháng 8-2021.

Phó phát ngôn viên của chính quyền Taliban, ông Bilal Karimi, cho biết ông Mohammad Hassan Akhund, quyền thủ tướng trong chính quyền Taliban, đã nhận thư ủy nhiệm của phái viên Trung Quốc.

Văn phòng phát ngôn viên chính quyền Taliban cũng đã công bố hình ảnh về buổi lễ trao thư ủy nhiệm tại dinh tổng thống Afghanistan. Trong đó, các quan chức Taliban đã tiếp đón phái viên Trung Quốc, bao gồm ông Akhund và quyền ngoại trưởng Amir Khan Muttaqi.

Cựu đại sứ Trung Quốc tại Afghanistan, ông Wang Yu, đảm nhận vai trò này vào năm 2019 và kết thúc nhiệm kỳ vào tháng trước.

Ở thủ đô Kabul của Afghanistan hiện có các đại sứ, nhưng tất cả họ đều đảm nhiệm chức vụ từ trước khi Taliban tiếp quản chính quyền.

Ngoài ra, có một số quốc gia và thực thể khác, chẳng hạn như Pakistan và Liên minh châu Âu, đã cử các nhà ngoại giao cấp cao tới Kabul dưới danh nghĩa "đại biện", vốn không cần trình thư ủy nhiệm cho nước sở tại.

Trung Quốc nói Taliban có thể đóng "vai trò quan trọng" với hòa bình của AfghanistanTrung Quốc nói Taliban có thể đóng 'vai trò quan trọng' với hòa bình của Afghanistan

TTO - Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 28-7 đã nói với đoàn đại biểu Taliban về kỳ vọng tổ chức này sẽ “đóng vai trò quan trọng trong tiến trình hòa giải và tái thiết hòa bình ở Afghanistan".

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên