Thứ 2, ngày 27 tháng 6 năm 2022
Trung - Nhật 'khẩu chiến' vì ảnh chế vụ xả nước thải từ Fukushima
TTO - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên đăng bức ảnh chế tác phẩm kinh điển "Sóng lừng ngoài khơi Kanagawa" để phản đối vụ xả nước thải từ Fukushima. Nhật Bản đã phản đối mạnh hành động này.

Bài đăng trên tài khoản Twittter hôm 26-4 của ông Triệu Lập Kiên - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc - Ảnh chụp màn hình Twitter
Câu chuyện Nhật Bản thông báo sẽ xả nước thải qua xử lý từ Nhà máy điện hạt nhân Fukushima ra biển tiếp tục nóng lên trong tuần này.
Theo hãng tin Reuters, các nhà ngoại giao Nhật Bản và Trung Quốc tuần này lại có cuộc khẩu chiến dữ dội bắt nguồn từ một "tweet" đăng hôm 26-4 của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên.
Hôm nay 28-4, ông Triệu Lập Kiên nói Nhật Bản nên rút lại quyết định xả thải và xin lỗi, thay vì phản đối một bài đăng của ông trên Twitter hôm 26-4.
Theo hãng tin Kyodo, hôm 26-4, ông Triệu đăng một bức ảnh chế từ ảnh chụp bức tranh mộc bản nổi tiếng "Sóng lừng ngoài khơi Kanagawa" của Nhật Bản, để phản đối vụ xả nước thải từ Fukushima.
Trước đó, bức ảnh chế này đã được lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc. Ảnh do một người Trung Quốc chưa xác định chế ra.
Bức ảnh chế này cho thấy các nhân viên mặc quần áo bảo hộ đang đổ chất phóng xạ xuống biển, giữa những con sóng. Phía sau họ là một nhà máy hạt nhân (trong ảnh gốc là núi Phú Sĩ).
Đi kèm ảnh chế, ông Triệu mô tả: "Nếu ông Katsushika Hokusai (họa sĩ người Nhật thời kỳ Edo) - người đã tạo ra bức tranh nổi tiếng 'Sóng lừng ngoài khơi Kanagawa' của Nhật Bản - vẫn còn sống tới hôm nay, ông cũng sẽ rất lo ngại về nước nhiễm phóng xạ của Nhật Bản".

Bài đăng của ông Triệu Lập Kiên kèm bức ảnh chế lại tranh mộc bản nổi tiếng "Sóng lừng ngoài khơi Kanagawa" của Nhật Bản - Ảnh chụp màn hình Twitter
Chỉ một ngày sau khi ông Triệu Lập Kiên đăng tweet, Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi lên tiếng phản đối ngay.
Phát biểu trước báo giới hôm 27-4, ông Toshimitsu Motegi cho biết Nhật đã gửi thông điệp "phản đối mạnh mẽ" tới Trung Quốc và đang tìm cách xóa bài đăng của ông Triệu thông qua các kênh ngoại giao, theo Hãng tin Reuters.
Theo báo Thời báo Hoàn Cầu, một chính khách và là thành viên của Tham nghị viện (Thượng viện Nhật Bản) cũng đã chỉ trích bài đăng trên của ông Triệu, gọi đây là động thái thúc đẩy "ngoại giao chiến lang".
Vị này nói rằng "việc phản đối Nhật Bản xả nước thải nhiễm phóng xạ (đã qua xử lý) theo cách làm ô uế văn hóa truyền thống của Nhật Bản là không thể chấp nhận được".
Tuy nhiên, trong một động thái bày tỏ quan điểm không nhượng bộ, ngày 28-4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho biết ông "đã ghim bài đăng lên trên đầu" trang Twitter của ông.
"Chính Nhật mới cần rút lại quyết định sai lầm của họ và xin lỗi" - ông Triệu nói.
Hôm 13-4, Chính phủ Nhật Bản công bố quyết định sẽ xả 1 triệu tấn nước nhiễm phóng xạ đã qua xử lý từ Nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi ra biển. Nhật cho biết số nước thải này không gây lo ngại về an toàn cho con người hoặc môi trường vì đã qua các khâu xử lý và đạt tiêu chuẩn an toàn quốc tế.
Đây là một diễn biến đáng chú ý sau hơn 7 năm thảo luận về cách thức xử lý lượng nước từng được bơm vào các lò phản ứng hạt nhân bị hư hại để làm mát các thanh nhiên liệu sau thảm họa kép động đất, sóng thần năm 2011.
Theo Hãng tin Kyodo, Trung Quốc, Hàn Quốc và đảo Đài Loan đã phản đối quyết định trên của Nhật Bản. Họ cho rằng nước thải này sẽ gây hại cho môi trường biển, an toàn thực phẩm và sức khỏe con người.
-
TTO - Sau các bài viết về "điểm thấp không thể tin nổi" khi học sinh thi vào lớp 10, nhiều bạn đọc gửi ý kiến về Tuổi Trẻ cho rằng, học trên lớp điểm 9, điểm 10, thi được điểm 5 có nguyên nhân về "bệnh thành tích" và điểm ảo từ các trường THCS.
-
TTO - Nữ Ngoại trưởng Úc Penny Wong có một ngày 27-6 bận rộn tại thủ đô Hà Nội của Việt Nam, quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á bà dẫn đầu đoàn đến thăm kể từ khi nhậm chức cách đây 1 tháng.
-
TTO - Tối 27-6, theo nguồn tin của Tuổi Trẻ Online, Công an TP.HCM đã đình chỉ công tác đại úy Lê Ngọc Minh, đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an quận Gò Vấp, để điều tra, xử lý vấn đề nhận 'làm nhanh' căn cước công dân.
-
TTO - Trong 10 ca sốt xuất huyết tử vong tại TP.HCM từ đầu năm đến nay, có 3 ca tại huyện Củ Chi. Cả ba ca này đều chuyển lên tuyến trên mất gần 2 giờ đồng hồ di chuyển, sau đó bệnh nhân đã tử vong.
-
TTO - Tại cuộc họp báo cung cấp thông tin y tế do Bộ Y tế tổ chức chiều nay 27-6, ông Phan Trọng Lân, cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), cho biết Việt Nam đã ghi nhận sự xâm nhập của biến thể phụ BA.5. Đây là biến thể phụ của dòng Omicron.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận