25/05/2021 12:28 GMT+7

Trưa 25-5: Thêm 100 ca mắc COVID-19, Bắc Giang chiếm 87 ca

XUÂN LONG - PHẠM TUẤN - DOÃN HÒA - ĐỨC TÀI
XUÂN LONG - PHẠM TUẤN - DOÃN HÒA - ĐỨC TÀI

TTO - Trưa 25-5, Bộ Y tế công bố trong sáng cùng ngày có thêm 100 ca mắc COVID-19, tất cả đều trong nước, trong đó riêng tỉnh Bắc Giang có tới 87 ca, Hà Nội 8 ca.

Trưa 25-5: Thêm 100 ca mắc COVID-19, Bắc Giang chiếm 87 ca - Ảnh 1.

Trưa 25-5, Bộ Y tế công bố có thêm 100 ca mắc COVID-19, riêng tỉnh Bắc Giang chiếm tới 87 ca - Ảnh: PHẠM TUẤN

100 ca mắc COVID-19 mới

Cụ thể, trong số 100 ca mắc mới (bệnh nhân 5462-5561), tỉnh Bắc Giang ghi nhận 87 ca, Hà Nội có 8 ca, Thái Bình 1 ca, TP.HCM 1 ca, Đà Nẵng 2 ca, Điện Biên 1 ca.

Thông tin chi tiết các ca mắc mới:

Thái Bình (1 ca): Ca bệnh 5462: nữ, 82 tuổi, địa chỉ tại huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình; có liên quan dịch tễ BN3042, BN3044. Kết quả xét nghiệm ngày 24-5 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình.

TP.HCM (1 ca): Ca bệnh 5463: nữ, 37 tuổi, địa chỉ tại quận 3, TP.HCM; là F1 của BN4780, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 24-5 dương tính với SARS-CoV-2.

Đà Nẵng (2 ca): Ca bệnh 5464: nữ, 9 tuổi, địa chỉ tại quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng; là F1 của BN3610, đã được cách ly.

Ca bệnh 5465: nữ, 14 tuổi, địa chỉ tại quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng; là F1 của BN4132, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 24-5 dương tính với SARS-CoV-2.

Hà Nội (8 ca): Ca bệnh 5466-5471, 5473, 5561: gồm 2 ca là F1 của BN5312, 6 ca liên quan đến ổ dịch Công ty T&T. Kết quả xét nghiệm ngày 25-5 dương tính với SARS-CoV-2.

Điện Biên (1 ca): Ca bệnh 5472: nữ, 17 tuổi, địa chỉ tại huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên; là F1 của BN4590, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 24-5 dương tính với SARS-CoV-2.

Bắc Giang (87 ca): Ca bệnh 5474-5560: gồm 86 ca có liên quan dịch tễ đến KCN Quang Châu, Vân Trung, Đình Trám và 1 ca là F1 liên quan đến ổ dịch cũ, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Như vậy tính đến 12h ngày 25-5, Việt Nam có tổng cộng 4.075 ca mắc ghi nhận trong nước và 1.486 ca nhập cảnh. Riêng từ ngày 27-4 đến nay đã ghi nhận 2.505 ca.

Hà Nội xác định được 13 trường hợp F1, F2 của ca COVID-19 đi Big C Thăng Long

Trưa 25-5: Thêm 100 ca mắc COVID-19, Bắc Giang chiếm 87 ca - Ảnh 2.

Phun khử khuẩn Big C Thăng Long (Hà Nội) giữa đêm - Ảnh: NGUYÊN ĐOÀN

Qua công tác truy vết, ngành y tế quận Cầu Giấy bước đầu xác định được 4 người F1 và 9 người F2 liên quan trường hợp F0 từng đến Big C Thăng Long (Hà Nội) mua sắm, vui chơi vào ngày 22-5.

"Thời điểm đến trung tâm thương mại, bệnh nhân có tới các quầy mua rau, cá, gà tại Big C, tiếp xúc với 4 người F1 trong đó có thu ngân và 9 trường hợp F2. Chúng tôi đã đưa 4 F1 đi cách ly tập trung, các trường hợp F2 cách ly tại nhà. Những trường hợp này đều được lấy mẫu chờ kết quả xét nghiệm. Bệnh nhân cũng chỉ đi những địa điểm trên chứ không đi khắp khu vực Big C", bà  Đỗ Thị Thu Hà, giám đốc Trung tâm Y tế Cầu Giấy (Hà Nội), thông tin cho Tuổi Trẻ Online.

Trước đó có tin đồn "sẽ đóng cửa Big C Thăng Long vì ca mắc COVID-19", nhưng bà Hà khẳng định đó là thông tin không chính xác.

Về thông tin "người đàn ông Ấn Độ ngất, nôn ra máu trong siêu thị" được lan truyền trên mạng xã hội, bà cũng khẳng định đây là thông tin thất thiệt, không chính xác.

Đến sáng 25-5, siêu thị Big C Thăng Long vẫn mở cửa đón khách bình thường, đồng thời siết chặt hơn các biện pháp phòng dịch COVID-19.

Nghệ An họp khẩn sau ca nghi mắc COVID-19 khi sang Lào

Trưa 25-5: Thêm 100 ca mắc COVID-19, Bắc Giang chiếm 87 ca - Ảnh 3.

Ông Dương Đình Chỉnh - giám đốc Sở Y tế Nghệ An - chủ trì cuộc họp chỉ đạo các biện pháp truy vết, khoanh vùng, dập dịch sau khi một người đàn ông sang Lào lao động có kết quả xét nghiệm dương tính COVID-19 - Ảnh: D.HÒA

Sáng 25-5, ông Dương Đình Chỉnh - giám đốc Sở Y tế Nghệ An - cùng lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Nghệ An chủ trì cuộc làm việc với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Diễn Châu để chỉ đạo các biện pháp truy vết, khoanh vùng, dập dịch.

Theo thông tin ban đầu, ngày 20-5, một người đàn ông 34 tuổi ở xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu sang Lào qua cửa khẩu Tây Trang, tỉnh Điện Biên được đưa đi cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 23-5, nhà chức trách Lào thông báo người này có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.

Ngày 24-5, Trung tâm Y tế huyện Diễn Châu đã khoanh vùng, truy vết ngược để xác định thời gian người này ở nhà có tiếp xúc với những ai và cách ly tại nhà, lấy mẫu làm xét nghiệm.

Theo CDC Nghệ An, có 61 F1 đã được lấy mẫu xét nghiệm và kết quả xét nghiệm lần 1 cho thấy tất cả đều âm tính với SARS- CoV-2.

Ông Dương Đình Chỉnh yêu cầu huyện Diễn Châu khẩn trương thành lập điểm cách ly tập trung đối với các trường hợp F1 được xác định có tiếp xúc với ca bệnh từ ngày 15-5 đến nay; tiếp tục truy vết triệt để các F1, F2 còn lại để xét nghiệm, khoanh vùng kịp thời.

Ông Chỉnh cũng yêu cầu xét nghiệm đồng loạt 2 xóm Quyết Thắng và Hải Trung của xã Diễn Bích. Trước mắt là thực hiện giãn cách xã hội toàn xã Diễn Bích theo chỉ thị 15.

Liên quan đến trường hợp ca bệnh này, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa cũng phát thông báo khẩn lịch trình xe khách Tuấn Hùng tuyến Nghệ An - Điện Biên khi chiếc xe khách này có dừng ăn cơm và có nhiều khách lên xuống khi qua tỉnh Thanh Hóa.

Theo đó, trong quá trình di chuyển, nhiều khách đã lên xuống xe dọc đường (Cống 3 cửa, Cầu Bùng, Cầu Lồi và ngã ba Yên Lý, cầu Giát, Hoàng Mai, cầu Hổ Thanh Hóa, chợ Trúc, thị trấn Còng, ngã ba Cung (Tân Dân, thị xã Nghi Sơn), chợ Kho, cầu Sông Lý, Big C Thanh Hóa.

Từ 21h đến 21h30 tối 20-5, xe dừng nghỉ ăn cơm tại quán Sơn Hà, thuộc huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Tại quán, có nhiều khách của các nhà xe khác ăn cơm tại quán.

CDC Thanh Hóa thông báo những ai liên quan đến những địa điểm trên nhanh chóng liên hệ trạm y tế xã, phường, thị trấn gần nhất để được hỗ trợ kịp thời. Số đường dây nóng CDC Thanh Hóa: 0916.803.115.

Quảng Nam cho phép một số dịch vụ hoạt động trở lại

Ngày 25-5, ông Trần Văn Tân - phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - ký văn bản cho phép một số dịch vụ hoạt động trở lại từ ngày 25-5 tại một số địa phương gồm: huyện Duy Xuyên, Đại Lộc, thị xã Điện Bàn và TP Hội An.

Theo đó, các hoạt động bị tạm dừng hoặc hạn chế sẽ được hoạt động trở lại bình thường (trừ quán bar, karaoke, vũ trường, massage, game, rạp chiếu phim vẫn tiếp tục tạm dừng).

UBND tỉnh yêu cầu các địa phương tiếp tục thiện nghiêm 5K và các biện pháp phòng chống dịch theo quy định; chủ động chuẩn bị các kịch bản, phương án ứng phó với các tình huống dịch bệnh tại cơ sở khám, chữa bệnh, tại cơ quan, đơn vị, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhất là nơi có lượng lao động lớn.

Trường hợp xuất hiện ca bệnh dương tính với COVID-19 thì phải kích hoạt ngay hệ thống phòng, chống dịch để thần tốc truy vết, quyết liệt khoanh vùng gọn, dập dịch nhanh, không để lây lan rộng ra cộng đồng.

Gần 150 ca COVID-19 tiến triển nặng, một số nguy kịch Gần 150 ca COVID-19 tiến triển nặng, một số nguy kịch

TTO - Thông tin từ tiểu ban điều trị, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch quốc gia cho biết có gần 150 bệnh nhân trong số trên 2.800 bệnh nhân COVID-19 đang điều trị hiện trong tình trạng nặng hoặc tiến triển nặng lên.

XUÂN LONG - PHẠM TUẤN - DOÃN HÒA - ĐỨC TÀI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên