06/04/2023 09:36 GMT+7

Triều Tiên dọa tấn công Mỹ

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên cáo buộc liên minh Mỹ - Hàn đang đưa bán đảo Triều Tiên đến bờ vực chiến tranh hạt nhân và sẽ đáp trả bằng các hành động 'tấn công'.

Triều Tiên dọa tấn công Mỹ - Ảnh 1.

Một xe phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên đang khởi động chuẩn bị bắn - Ảnh: REUTERS

Các cảnh báo được đưa ra trong một bài bình luận được Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đăng tải ngày 6-4.

"Bờ vực chiến tranh hạt nhân" trên bán đảo Triều Tiên

Ông Choe Ju Hyon, nhà phê bình về các vấn đề an ninh quốc tế và là tác giả bài viết, cáo buộc các cuộc tập trận quân sự "điên cuồng" của Seoul và Washington đã biến bán đảo Triều Tiên thành một "thùng thuốc nổ" có thể phát nổ bất cứ lúc nào.

"Lực lượng răn đe chiến tranh của chúng tôi sẽ tiếp tục thể hiện trách nhiệm và sự tự tin trong sứ mệnh quan trọng của mình bằng các hành động tấn công", ông Choe nói.

Theo Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc, Triều Tiên dường như đã cố giảm bớt mức độ cảnh báo bằng cách trích dẫn bình luận chỉ trích của một cá nhân. Tuy nhiên Bình Nhưỡng vẫn tiếp tục đưa ra các mối đe dọa hạt nhân chống lại cuộc tập trận quân sự của Mỹ - Hàn.

Trong bài viết, ông Choe gọi Mỹ là "căn bệnh ung thư đối với hòa bình thế giới" vì gần đây đã tổ chức các cuộc tập trận hải quân ba bên với hai đồng minh châu Á là Hàn Quốc và Nhật Bản. Cuộc tập trận có sự tham gia của tàu sân bay USS Nimitz.

Cũng theo ông này, các hành động của Mỹ và Hàn Quốc đã đưa bán đảo Triều Tiên đến bờ vực "chiến tranh hạt nhân", đã vượt giới hạn chịu đựng của Triều Tiên nên Bình Nhưỡng buộc phải hành động đáp trả.

Triều Tiên dọa tấn công Mỹ - Ảnh 2.

Tàu sân bay Mỹ và các tàu chiến Hàn Quốc, Nhật Bản tập trận ngày 4-4 - Ảnh: Hải quân Hàn Quốc

Một vòng luẩn quẩn trên bán đảo Triều Tiên

Triều Tiên từ lâu đã chỉ trích các cuộc tập trận quân sự của đồng minh là diễn tập cho một cuộc xâm lược và sử dụng chúng như một lý do để tăng cường thử nghiệm vũ khí.

Đó là một vòng luẩn quẩn kiểu "con gà có trước hay quả trứng có trước" khi cả Triều Tiên lẫn Mỹ - Hàn đều đổ lỗi phía còn lại là bên khơi mào khiêu khích.

Triều Tiên đã tăng cường hoạt động quân sự trong những tuần gần đây. Chẳng hạn họ tiết lộ các đầu đạn hạt nhân mới nhỏ hơn, cam kết sản xuất nhiều vật liệu hạt nhân cấp vũ khí hơn và thử nghiệm thiết bị không người lái dưới nước có khả năng tấn công hạt nhân.

Các lực lượng của Mỹ và Hàn Quốc đã tiến hành một loạt cuộc tập trận kể từ tháng 3, bao gồm các cuộc tập trận trên không và trên biển, cũng như cuộc tập trận đổ bộ quy mô lớn đầu tiên sau năm năm. Các máy bay ném bom chiến lược B-52H cũng được huy động tập trận hôm 5-4.

Giới quan sát nhận định Triều Tiên sẽ gia tăng các hoạt động quân sự trong thời gian tới, như phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) nhiên liệu rắn hay phóng vệ tinh do thám quân sự.

Lãnh đạo Triều Tiên yêu cầu tăng cường kho vũ khí hạt nhânLãnh đạo Triều Tiên yêu cầu tăng cường kho vũ khí hạt nhân

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un kêu gọi mở rộng quy mô vật liệu hạt nhân cấp độ vũ khí để tăng cường kho vũ khí hạt nhân của đất nước.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên