28/03/2023 07:01 GMT+7

Lãnh đạo Triều Tiên yêu cầu tăng cường kho vũ khí hạt nhân

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un kêu gọi mở rộng quy mô vật liệu hạt nhân cấp độ vũ khí để tăng cường kho vũ khí hạt nhân của đất nước.

Lãnh đạo Triều Tiên yêu cầu tăng cường kho vũ khí hạt nhân - Ảnh 1.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un theo dõi cuộc tập trận tấn công bằng hỏa lực, tại một địa điểm không được tiết lộ ở Triều Tiên vào ngày 10-3 - Ảnh: KCNA

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un kêu gọi mở rộng quy mô sản xuất vật liệu hạt nhân cấp độ vũ khí để tăng cường kho vũ khí hạt nhân của đất nước, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin ngày 28-3.

Ông Kim cũng yêu cầu rằng kho vũ khí của Triều Tiên phải sẵn sàng sử dụng bất cứ lúc nào.

KCNA cho biết ông Kim đã đưa ra nhận xét này khi đi thị sát chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.

KCNA cho biết quân đội đã mô phỏng một vụ nổ hạt nhân trên không bằng hai tên lửa đạn đạo chiến thuật đất đối đất trong cuộc tập trận ngày 27-3.

Hãng này cũng cho biết một nhóm cố vấn quốc phòng cũng đã thử nghiệm các hệ thống vũ khí chiến lược dưới nước.

Sáng 27-3, quân đội Hàn Quốc và Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản đồng loạt thông báo vừa phát hiện các vật thể nghi tên lửa đạn đạo được phóng đi từ Triều Tiên về phía Nhật Bản.

Theo giới phân tích, việc Bình Nhưỡng liên tục thử các vũ khí từ trên bờ lẫn dưới nước cho thấy Triều Tiên muốn gửi thông điệp đến Mỹ và Hàn Quốc rằng nước này có rất nhiều cách để tấn công mục tiêu nếu muốn.

Triều Tiên bắn tên lửa đạn đạo bay 800km về phía Nhật BảnTriều Tiên bắn tên lửa đạn đạo bay 800km về phía Nhật Bản

Triều Tiên đã bắn một tên lửa đạn đạo về phía Nhật Bản ngày 19-3, chỉ vài ngày sau khi Tokyo và Seoul nối lại việc chia sẻ thông tin tình báo về chương trình tên lửa, hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên