10/02/2023 09:34 GMT+7

Cựu phó tổng thống Mike Pence bị triệu tập để điều tra ông Trump

Các công tố viên Mỹ đã triệu tập cựu phó tổng thống Mike Pence để phục vụ hai cuộc điều tra liên quan đến cựu tổng thống Donald Trump.

Cựu phó tổng thống Mike Pence bị triệu tập để điều tra ông Trump - Ảnh 1.

Công tố viên đặc biệt Jack Smith đã gửi trát yêu cầu hầu tòa cho cựu phó tổng thống Mỹ Mike Pence, để phục vụ cuộc điều tra liên quan đến cựu tổng thống Donald Trump - Ảnh: REUTERS

Ngoài ông Pence, cựu cố vấn an ninh quốc gia Robert O'Brien cũng bị triệu tập để phục vụ việc điều tra liên quan đến ông Trump.

Các cuộc điều tra đang được tiến hành xoáy vào những nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử năm 2020 của ông Trump, cũng như về các tài liệu mật được tìm thấy tại dinh thự Mar-a-Lago của cựu tổng thống Mỹ này.

Theo Hãng tin Reuters ngày 10-2, ông Pence đã được công tố viên đặc biệt Jack Smith gửi trát yêu cầu hầu tòa.

Tuy nhiên, Đài ABC News cho biết các nguồn tin của họ không rõ bản chất của trát đòi hầu tòa trên là gì. Diễn biến này xảy ra sau nhiều tháng đàm phán giữa các công tố viên liên bang và luật sư của ông Pence.

Theo Đài CNN, ông O'Brien viện dẫn đặc quyền hành pháp để từ chối cung cấp một số thông tin mà các công tố viên đang tìm kiếm từ ông.

Văn phòng của cả ông Pence và công tố viên đặc biệt Jack Smith đều từ chối bình luận về thông tin trên.

Cũng theo Reuters, cựu quyền bộ trưởng an ninh nội địa Mỹ Chad Wolf, người làm việc dưới thời ông Trump, đã được các luật sư của Bộ Tư pháp Mỹ phỏng vấn trong những tuần gần đây.

Cuộc phỏng vấn này cũng nhằm phục vụ cuộc điều tra đang diễn ra về cáo buộc ông Trump can thiệp bầu cử năm 2020.

Ông Trump đối mặt với điều tra khi ra tranh cử

Theo Reuters, cuộc điều tra đầu tiên liên quan đến việc ông Trump xử lý các tài liệu mật mà ông giữ lại tại khu nghỉ dưỡng ở Florida, sau khi rời Nhà Trắng vào tháng 1-2021.

Trong khi đó, cuộc điều tra thứ hai xem xét những nỗ lực của ông Trump nhằm đảo ngược kết quả của cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, bao gồm "cả âm mưu đệ trình danh sách cử tri giả để ngăn Quốc hội xác nhận chiến thắng của Tổng thống đương nhiệm Joe Biden".

Bồi thẩm đoàn ở Washington đã nghe lời khai từ nhiều cựu quan chức hàng đầu của chính quyền ông Trump trong những tháng gần đây cho cả hai cuộc điều tra.

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Merrick Garland đã chỉ định ông Smith làm công tố viên đặc biệt vào tháng 11-2022 để giám sát cả hai cuộc điều tra trên, ngay sau khi ông Trump tuyên bố tham gia tranh cử tổng thống năm 2024.

Ở một diễn biến khác, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cũng phát hiện nhiều tài liệu mật tại nhà và văn phòng riêng của Tổng thống Joe Biden.

Bộ trưởng Garland đã chỉ định một công tố viên đặc biệt khác, ông Robert Hur, để điều tra về vụ việc sau đó.

Thách thức bủa vây ông TrumpThách thức bủa vây ông Trump

Cựu tổng thống Donald Trump đã khởi động chiến dịch tranh cử vào ngày 28-1. Ông vẫn cố gắng chứng tỏ mình là nhân vật có sức hút, song lần tranh cử thứ ba này bối cảnh đã khác nhiều.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên