24/12/2022 12:26 GMT+7

Trao giải cuộc thi ‘Chắp cánh khởi nghiệp xanh’: Khi người trẻ sẵn sàng đương đầu cái ‘khó’

Tin: HOÀNG THI - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Tin: HOÀNG THI - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Nông trại tuần hoàn Thiên Nông, muối dược liệu Việt Nam, đũa tre than hoạt tính… là những dự án giành giải cao trong cuộc thi ‘Chắp cánh khởi nghiệp xanh’.

Trao giải cuộc thi ‘Chắp cánh khởi nghiệp xanh’: Khi người trẻ sẵn sàng đương đầu cái ‘khó’ - Ảnh 1.

Giải nhất cuộc thi dành cho tác giả Đặng Dương Minh Hoàng (giữa) với tác phẩm "Thiên Nông khởi nghiệp xanh" - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Sáng 24-12, báo Tuổi Trẻ phối hợp với các đơn vị đồng hành tổ chức trao giải cuộc thi "Chắp cánh khởi nghiệp xanh".

Phát biểu tại buổi lễ trao giải, nhà báo Lê Xuân Trung - phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ - chia sẻ "Chắp cánh khởi nghiệp xanh" là một cuộc thi khó nhưng sau khi khép lại, ban tổ chức đã nhận được hàng trăm bài dự thi, trong đó nhiều bài chất lượng tốt, nhiều ý tưởng mang tính khả thi cao, thậm chí nhiều dự án đã được triển khai thực tế.

Sự hưởng ứng này cho thấy các bạn trẻ hiện không chỉ quan tâm đến các vấn đề làm ăn kinh tế thông qua "khởi nghiệp" mà còn gắn với môi trường, thiên nhiên thông qua yếu tố "xanh".

Đặc biệt, các bài thi đều đề cập đến những vấn đề, giải pháp hướng tới cộng đồng, giúp cho các câu chuyện được chia sẻ tăng thêm sức hút, sự quan tâm và truyền cảm hứng cho xã hội.

Trao giải cuộc thi ‘Chắp cánh khởi nghiệp xanh’: Khi người trẻ sẵn sàng đương đầu cái ‘khó’ - Ảnh 2.

Ông Lê Xuân Trung - phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ - chia sẻ tại buổi trao giải - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Bạn Trần Thị Hồng Thắm - tác giả đoạt giải nhì cuộc thi - mang đến tác phẩm "Muối dược liệu Việt Nam". Sản phẩm muối này sử dụng nguồn nguyên liệu từ cánh đồng muối của bà con Quỳnh Lưu (Nghệ An).

Bằng cách ứng dụng nhiều công nghệ, nhóm nghiên cứu của Thắm cho ra được một dòng muối giảm 50% lượng natri và tăng thêm các lượng muối khoáng. 

"Chúng tôi luôn mong muốn có thể nâng cao các sản phẩm nông nghiệp của địa phương và phát triển nó bằng đổi mới sáng tạo", Hồng Thắm nói.

Trao giải cuộc thi ‘Chắp cánh khởi nghiệp xanh’: Khi người trẻ sẵn sàng đương đầu cái ‘khó’ - Ảnh 3.

Ông Trần Huy Hoàng - giám đốc truyền thông và thương hiệu Công ty Hyundai Thành Công Việt Nam - phát biểu tại buổi trao giải

Từ cuộc thi, nhiều tác giả bắt đầu có thêm những hoạt động lan tỏa. 

Ông Đặng Dương Minh Hoàng - chủ nhân tác phẩm "Thiên Nông khởi nghiệp xanh" đoạt giải nhất cuộc thi - cho biết trong thời gian tới, anh sẽ cùng triển khai nhiều chương trình talkshow, nhằm chia sẻ những kinh nghiệm cho các bạn trẻ có mong muốn khởi nghiệp, đặc biệt những dự án trong mảng kinh tế xanh - kinh tế tuần hoàn.

Trong khi đó, bạn Nguyễn Phú Quốc - sinh viên năm 2 Trường đại học FPT Cần Thơ, đại diện nhóm FLYING TIGERS - cho biết ý tưởng tận dụng đũa tre sản xuất than hoạt tính đến khi nhìn thấy hiện nay có rất nhiều nhà hàng, quán ăn sử dụng đũa tre dùng một lần cho các quán ăn. Những chiếc đũa tre không được tái sử dụng mà vứt bỏ, vừa hoang phí, vừa ảnh hưởng xấu đến môi trường.

Ý tưởng đưa than hoạt tính vào đũa tre của nhóm có thể tạo thêm một "đời sống mới" cho những sản phẩm dùng một lần này. Tác phẩm của nhóm sinh viên Trường đại học FPT Cần Thơ đã giành được giải 3 của cuộc thi.

Trao giải cuộc thi ‘Chắp cánh khởi nghiệp xanh’: Khi người trẻ sẵn sàng đương đầu cái ‘khó’ - Ảnh 4.

Trao giải ba cho nhóm sinh viên Trường đại học FPT Cần Thơ

"Chắp cánh khởi nghiệp xanh" là cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp do báo Tuổi Trẻ phối hợp với các đơn vị đồng hành là Công ty Hyundai Thành Công và Xi măng INSEE Việt Nam tổ chức.

Ông Đào Nguyên Khánh - trưởng bộ phận phát triển bền vững và truyền thông Công ty INSEE Việt Nam - chia sẻ cuộc thi là một sáng kiến hay vì đã tạo được sân chơi cho giới trẻ, nơi các ý tưởng khởi nghiệp được chắp cánh, đặc biệt là các mô hình phát triển xanh trên nhiều lĩnh vực như sản xuất, du lịch,…

Trao giải cuộc thi ‘Chắp cánh khởi nghiệp xanh’: Khi người trẻ sẵn sàng đương đầu cái ‘khó’ - Ảnh 5.

Ông Đào Nguyên Khánh - trưởng bộ phận phát triển bền vững và truyền thông Công ty INSEE Việt Nam - chia sẻ tại sự kiện

Đặc biệt, ông Khánh ấn tượng với những bài dự thi liên quan tới nông nghiệp - vốn là thế mạnh của Việt Nam. 

Các bạn trẻ đã đưa ra được nhiều ý tưởng tận dụng nhiều phế phẩm về nông nghiệp, tối ưu hóa tài nguyên thiên nhiên và hướng đến sự tuần hoàn.

Ông Trần Huy Hoàng - giám đốc truyền thông và thương hiệu Công ty Hyundai Thành Công Việt Nam - kỳ vọng vào những ý tưởng khởi nghiệp của các sinh viên tham gia cuộc thi "Chắp cánh khởi nghiệp xanh". 

Nhiều ý tưởng mới mẻ, có nhiều khả năng phát triển vào thực tế, trong thời gian tới sẽ cần thêm những "bà đỡ" để đưa ý tưởng vào triển khai.

Trao giải cuộc thi ‘Chắp cánh khởi nghiệp xanh’: Khi người trẻ sẵn sàng đương đầu cái ‘khó’ - Ảnh 6.

Giải nhì cuộc thi được trao cho tác giả Trần Thị Hồng Thắm của tác phẩm Muối dược liệu Việt Nam

Thạc sĩ Hoàng Sơn Công - chuyên gia huấn luyện khởi nghiệp, phó viện trưởng Viện Phát triển tài năng Việt Nam - mong muốn cuộc thi sẽ không "dừng lại" sau buổi lễ trao giải hôm nay, bởi hiện nay các start-up trong lĩnh vực khởi nghiệp xanh vẫn đang rất cần được hỗ trợ liên tục về nhiều mặt để có thể "đứng vững" trên thị trường.

Ông Công hy vọng báo Tuổi Trẻ tiếp tục trở thành cầu nối để liên kết các start-up và các nhà đầu tư, đặc biệt tạo thêm cơ hội cho các start-up "xanh" tiếp cận thêm các nguồn lực phát triển mới.

Ông Trần Quốc Duy - giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư - thương mại và du lịch tỉnh Bình Phước - gửi gắm các bạn trẻ hiện đang theo đuổi những dự án khởi nghiệp xanh nên tiếp tục truyền lửa để ngày càng có nhiều thêm những người trẻ khác dám đương đầu với những "cái khó" để triển khai những dự án "bền vững".

Danh sách các tác phẩm đạt giải:

* 5 giải khuyến khích dành cho các tác phẩm:

- "Gen Xanh - Doanh nghiệp xanh của Thơm" của tác giả Tấn Khôi.

- Thời điểm vàng để phát triển điện sinh khối tại Việt Nam của tác giả Kim Cương.

- Tái chế bã cà phê của tác giả Nguyễn Tấn Lộc.

- Khởi nghiệp với phế phẩm nông nghiệp của tác giả Nguyễn Đăng Thiên Phi Long.

- Xây dựng sàn giao dịch thương mại điện tử TIDU Xanh của nhóm sinh viên Trường đại học Giao thông vận tải Hà Nội.

320839271_2452825818207220_4189471490719642745_n

Trao giải cho các tác phẩm đoạt giải khuyến khích

* Giải ba:

- Tận dụng đũa tre sản xuất than hoạt tính của Nhóm FLYING TIGERS (là các bạn sinh viên của Trường đại học FPT Cần Thơ).

* Giải nhì:

- Tác phẩm Muối dược liệu Việt Nam của tác giả Trần Thị Hồng Thắm.

* Giải nhất:

- Thiên Nông khởi nghiệp xanh của tác giả Đặng Dương Minh Hoàng.

'Kỳ lân công nghệ Việt' nói gì về rủi ro khởi nghiệp?

TTO - Được định giá trên 3 tỉ USD và hiện là “kỳ lân công nghệ” trẻ nhất Việt Nam, Sky Mavis thực chất đã vượt qua nhiều thăng trầm khởi nghiệp. Hồ Sỹ Việt Anh - người lèo lái công nghệ của start-up trên - trải lòng tại một hội thảo ở TP.HCM.

Tin: HOÀNG THI - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên