15/12/2022 13:31 GMT+7

Ý tưởng Khởi nghiệp xanh: Tận dụng đũa tre sản xuất than hoạt tính

Nhóm FLYING TIGERS (Trường đại học FPT Cần Thơ)
Nhóm FLYING TIGERS (Trường đại học FPT Cần Thơ)

TTO - Những đôi đũa tre là một ví dụ của nhiều sản phẩm sử dụng một lần như ống hút hay những tách nhựa. Hầu hết chúng đều bị bỏ vào bãi rác để phân hủy thải ra khí nhà kính gây biến đổi khí hậu. Nếu dùng chúng làm than hoạt tính thì sao?

Ý tưởng Khởi nghiệp xanh: Tận dụng đũa tre sản xuất than hoạt tính - Ảnh 1.

Hầu hết đũa tre rất nhanh bị mục. Tuy nhiên, khi ném chúng đi chỉ sau lần đầu tiên sử dụng, cũng chính là đang lãng phí toàn bộ năng lượng dùng để vận chuyển và sản xuất.

Nhóm chúng tôi nảy ra ý định sáng tạo, sử dụng quy trình sản xuất đặc biệt để tái tạo những đôi đũa tre đã qua sử dụng thành than tre hoạt tính khử mùi.

Tác dụng chính của than tre hoạt tính là hấp thụ các tạp chất, bụi bẩn, các mùi lạ, khí độc hại, kim loại nặng. Nhờ thế sản phẩm được ứng dụng nhiều cả trong đời sống, làm đẹp và y tế.

Quy trình sản xuất

Sản xuất than tre từ đũa tre đã qua sử dụng: rửa sạch đũa tre đã qua sử dụng; chuẩn bị giấy nhôm (giấy bạc nướng) và đũa tre, lưới thép và bếp (gas, điện...); bọc đũa tre bằng giấy nhôm (đảm bảo khi bọc không có lỗ hở); ở phần cuối của đũa tre tạo một lỗ nhỏ (giúp ngăn ngừa nổ vì nó cho phép khí tích tụ thoát ra ngoài); đặt lưới thép lên trên bếp và đặt thanh nhôm bọc đũa tre lên trên; đầu tiên, nhóm một ngọn lửa nhỏ và yếu, sau đó các khí giống như hơi nước màu trắng sẽ thoát ra.

Tăng ngọn lửa sau vài phút (hơi nước sẽ chuyển sang hơi xanh), nếu chuyển thành khói trắng thì tắt bếp; nhúng các thanh nhôm vào chậu nước trong vài phút; mở lá nhôm ra để thu hoạch than tre.

Sản xuất than tre hoạt tính khử mùi: chuẩn bị nước cốt chanh, nước sạch, thau đựng nước, chày và cối (hoặc máy xay sinh tố), một lọ có nắp, giấy nến; rửa than tre qua nước sạch, phơi khô; để than tre khô cho vào cối và dùng chày nghiền nát (hoặc có thể dùng máy xay sinh tố) nghiền cho đến khi than tre có kích thước phù hợp; cho bột than tre với định lượng thích hợp vào keo nhựa kèm theo đó là hỗn hợp nước cốt chanh (75ml nước cốt chanh với 225ml nước sạch).

Khuấy đều sau đó để yên trong 24 giờ; lọc qua rây để loại bỏ hỗn hợp nước chanh và giữ lại than tre.

Sau đó rửa sơ than tre bằng nước sạch; trải đều than tre vừa thu được lên giấy nến và để vào lò vi sóng sấy chúng cho đến khi khô; thu hoạch than tre hoạt tính; dùng túi vải với kích thước phù hợp để đựng than tre hoạt tính.

Mục đích của dự án

Do thói quen sinh hoạt mà phần lớn lượng đũa tre bị vứt bỏ sau khi sử dụng một lần ở các cửa hàng bán đồ ăn nhanh hoặc đũa tre dùng trong gia đình sau thời gian dài sử dụng bị ẩm mốc. Chúng tôi sẽ thu gom và tái chế thành than tre hoạt tính có tác dụng lọc sạch không khí.

Việc này sẽ giúp giảm lượng rác thải từ đũa tre ra ngoài môi trường, tăng tỉ lệ tái chế rác thải đồng thời tạo ra thói quen sống lành mạnh, tạo ra việc làm và thu nhập.

Sau khi đũa tre được tái chế thành than tre hoạt tính, có thể được sử dụng với nhiều chức năng trong gia đình:

1. Khử mùi tủ lạnh: Sử dụng than tre hoạt tính khử mùi sẽ có tác dụng hấp thụ toàn bộ những vi khuẩn gây hại. Ngoài việc lau chùi và loại bỏ các thực phẩm bị hỏng trong tủ thì bạn cần cho một chút than tre hoạt tính vào túi rồi đặt vào trong tủ. Đảm bảo những mùi hôi, vi khuẩn trong tủ sẽ được than hoạt tính hấp thụ chỉ trong vài tiếng.

2. Khử mùi ô tô: Ô tô là nơi có không gian rất nhỏ hẹp và thường xuyên phải đóng kín cửa dẫn đến việc không khí không có sự lưu thông. Do đó, rất dễ phát sinh những mùi hôi khó chịu do mùi thức ăn, mùi điều hòa... gây nên tình trạng say xe, khó chịu. Để giải quyết những mùi hôi khó chịu này, bạn chỉ cần đặt 1 - 2 túi than tre hoạt tính trên xe, những mùi hôi, mùi ẩm mốc sẽ biến mất.

3. Khử mùi nhà bếp: Nhà bếp cũng là nơi thường xuất hiện rất nhiều mùi hôi. Nếu chỉ sử dụng máy hút mùi thông thường sẽ không thể loại bỏ được hết những mùi này. Vì vậy, cho than tre hoạt tính trong những chiếc bát nhỏ rồi đặt vào những nơi thường phát sinh mùi để hấp thụ những nguyên nhân gây mùi.

4. Khử mùi phòng ngủ: Phòng cũng là khu vực rất hay phát sinh mùi hôi do bụi bẩn từ quần áo, thức ăn, mùi thuốc lá, điều hòa, mùi do ẩm mốc. Ngoài việc dọn dẹp, lau chùi đồ đạc nên để thêm những túi than tre hoạt tính khử mùi ở các góc phòng, những nơi ít có ánh sáng để than hoạt tính hấp thụ hết những vi khuẩn, nấm mốc sẽ giúp căn phòng hạn chế mùi hôi rất nhiều.

5. Khử mùi tủ quần áo: Tủ quần áo là nơi thường thiếu ánh sáng nên đây là nơi lý tưởng để côn trùng và nấm mốc phát triển. Do đó, hãy đặt một túi than hoạt tính khử mùi vào tủ để loại bỏ hết những nấm mốc, mùi hôi.

Tính khả thi của dự án

Tận dụng được nguồn nguyên liệu đũa tre có sẵn giúp tiết kiệm chi phí đối với nguồn nguyên liệu đầu vào. Quy trình sản xuất đơn giản. Nhu cầu có thực và lớn đối với than tre hoạt tính khử mùi do có nhiều ứng dụng đa dạng.

"Chắp cánh khởi nghiệp xanh" kết thúc nhận bài

Cuộc thi "Chắp cánh khởi nghiệp xanh" do báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng Công ty Hyundai Thành Công và Công ty xi măng INSEE tổ chức đã nhận được hơn 100 ý tưởng, câu chuyện khởi nghiệp của các bạn trẻ trên khắp mọi miền đất nước.

316139213_2187856061401503_2861642928326854522_n

Do khuôn khổ của cuộc thi, ban tổ chức chỉ có thể chọn số lượng bài nhất định vào sơ khảo để ban giám khảo (gồm nhà báo Lê Xuân Trung - phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ; tiến sĩ Nguyễn Thị Quý Phương - tổng giám đốc Công ty tư vấn quốc tế QP Việt Nam, tổng thư ký Quỹ VinFuture; thạc sĩ Hoàng Sơn Công - chuyên gia huấn luyện khởi nghiệp, phó viện trưởng Viện Phát triển tài năng Việt Nam) xét chấm giải.

Tác giả, tác phẩm đoạt giải cuộc thi sẽ được công bố trên nhật báo Tuổi Trẻ và Tuổi Trẻ Online.

Lễ trao giải và giao lưu với các chuyên gia, bạn đọc đoạt giải dự kiến diễn ra ngày 24-12-2022 tại tòa soạn báo Tuổi Trẻ. Ban tổ chức cảm ơn các bạn đọc đã gửi ý tưởng dự thi.

Chắp cánh khởi nghiệp xanh: Vườn chữa lành của Bờm Chắp cánh khởi nghiệp xanh: Vườn chữa lành của Bờm

TTO - Đang có một công việc ổn định ở Sài Gòn, Nguyễn Thái Thuận (tên thường gọi là Bờm, sinh năm 1989, Bình Thuận) chọn bỏ phố về quê thực hiện dự án "Vườn nhà Bờm - yoga farm & retreat".

Nhóm FLYING TIGERS (Trường đại học FPT Cần Thơ)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên