27/03/2020 17:37 GMT+7

TP.HCM khảo sát để trưng dụng 11 ký túc xá làm khu cách ly

TRẦN HUỲNH
TRẦN HUỲNH

TTO - UBND TP.HCM đang khảo sát về khả năng trưng dụng ký túc xá các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố làm khu cách ly tập trung đối với các trường hợp nghi nhiễm COVID-19.

TP.HCM khảo sát để trưng dụng 11 ký túc xá làm khu cách ly - Ảnh 1.

Ký túc xá Bách khoa sẽ được khảo sát để trưng dụng làm khu cách ly tập trung - Ảnh: T.H

UBND TP.HCM vừa có công văn khẩn gửi Bộ tư lệnh TP, Sở Y tế, Công an TP, Sở GD-ĐT và Đảng ủy khối các trường đại học, cao đẳng về việc trưng dụng ký túc xá các trường sử dụng cách ly.

Theo chỉ đạo của Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm, Sở Y tế khẩn trương phối hợp với Bộ tư lệnh TP, Công an TP và các đơn vị có liên quan làm việc với ban giám hiệu các trường đại học, cao đẳng có ký túc xá trên địa bàn thành phố để khảo sát khả năng trưng dụng làm khu cách ly tập trung, đề xuất UBND thành phố thông qua trước ngày 28-3.

Trước đó, ngày 24-3, Bộ tư lệnh TP có công văn đề nghị UBND TP trưng dụng 11 ký túc xá của các trường đại học, cao đẳng sử dụng cách ly, gồm:

1. Trường CĐ Công thương (P.Phước Long B, Q.9) với sức chứa 1.800 người;

2. Trường ĐH Tài chính - marketing (P.Tăng Nhơn Phú A, Q.9) 2.000 người;

3. Trường ĐH Tôn Đức Thắng (P.Tân Phong, Q.7) 5.000 người;

4. Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM (P.4, Q.Gò Vấp) 3.000 người;

5. Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM (Q.Thủ Đức) 640 người và (Q.9) 1.700 người;

6. Phân hiệu Trường ĐH Giao thông vận tải tại TP.HCM (P.Tăng Nhơn Phú, Q.9) 1.700 người;

7. Trường ĐH Bách khoa (Q.10) 2.000 người;

8. Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM (Q.Tân Phú) 800 người;

9. Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM (Q.2) 800 người;

10. Trường ĐH Sư phạm TP.HCM (Q.11) 1.600 người;

11. Trường ĐH Sài Gòn (Q.8) 800 người.

Trước đó, ngày 26-3, Sở Y tế có công văn hướng dẫn thực hiện các hình thức cách ly phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố.

Theo đó, đối với người thuộc diện cách ly tại nhà, để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm phức tạp, khó kiểm soát, Sở Y tế đề nghị Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố quán triệt với trung tâm y tế quận, huyện không tổ chức cách ly trong các khu chung cư, mà chuyển vào cơ sở cách ly tập trung của quận, huyện.

Tất cả những người nhập cảnh về TP từ ngày 20-3 cũng phải cách ly tại khu cách ly tập trung của thành phố.

Hạn chế lây nhiễm COVID-19, TP.HCM không cách ly ở chung cư Hạn chế lây nhiễm COVID-19, TP.HCM không cách ly ở chung cư

TTO - Đối với người thuộc diện cách ly tại nhà, để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm, Sở Y tế TP.HCM yêu cầu không tổ chức cách ly trong các khu chung cư, mà chuyển vào cơ sở cách ly tập trung của quận, huyện.

TRẦN HUỲNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên