
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu trong một cuộc họp báo ngày 4-9 - Ảnh: REUTERS
Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Barak Ravid trên chương trình "The Axios Show", Tổng thống Zelensky nhấn mạnh rằng mục tiêu lớn nhất của ông hiện nay là kết thúc chiến tranh, chứ không phải tiếp tục nắm giữ quyền lực.
"Mục tiêu của tôi là kết thúc chiến tranh. Tôi sẵn sàng rời nhiệm sở khi nhiệm vụ hoàn tất", ông Zelensky nói.
Theo Hiến pháp Ukraine, bầu cử không thể diễn ra trong thời gian áp dụng thiết quân luật. Tuy nhiên nhà lãnh đạo Ukraine cho biết ông tin rằng nếu đạt được lệnh ngừng bắn kéo dài, điều kiện an ninh có thể cho phép tiến hành bầu cử.
"Trong thời gian ngừng bắn, tôi nghĩ điều kiện an ninh có thể tạo điều kiện để tổ chức bầu cử", ông Zelensky nói thêm.
Ông Zelensky được bầu làm Tổng thống Ukraine vào năm 2019 với tỉ lệ ủng hộ áp đảo. Kể từ khi xung đột với Nga nổ ra vào tháng 2-2022, Ukraine đã hoãn các cuộc bầu cử trong nước. Nếu không có chiến tranh, nhiệm kỳ 5 năm của ông Zelensky đã kết thúc vào tháng 5-2024.
Theo Axios, trong cuộc gặp gần đây với Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Zelensky đã bày tỏ rằng Ukraine có thể tận dụng thời gian ngừng bắn để tổ chức bầu cử, đồng thời khẳng định sẽ gửi tín hiệu tới Quốc hội để khởi động tiến trình này.
Tuy nhiên hiện khoảng 20% lãnh thổ Ukraine vẫn đang nằm dưới sự kiểm soát của Nga, đồng thời hàng triệu người Ukraine phải rời bỏ nhà cửa, lánh nạn trong và ngoài nước, gây nhiều trở ngại cho việc tổ chức một cuộc bầu cử toàn quốc.
Thêm vào đó, nguy cơ bị tấn công bằng tên lửa từ phía Nga trong thời gian bầu cử vẫn là một mối đe dọa lớn.
Dù vậy Tổng thống Zelensky tin rằng một lệnh ngừng bắn - nếu đạt được - sẽ góp phần cải thiện đáng kể tình hình an ninh, mở ra cơ hội để tổ chức bầu cử trong điều kiện tương đối an toàn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận