
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky - Ảnh: REUTERS
Theo tờ New York Times, trả lời phỏng vấn trên Đài Fox News ngày 23-9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng việc Nga không sẵn lòng thực hiện các bước đi hướng tới hòa bình đã tác động đến Tổng thống Mỹ Donald Trump và giúp ích cho mối quan hệ giữa hai người.
Ông đưa ra bình luận sau khi Tổng thống Trump viết trên Truth Social rằng ông tin với sự hỗ trợ tài chính từ NATO và Liên minh châu Âu, Ukraine có thể giành lại toàn bộ lãnh thổ đã mất vào tay Nga.
Tuyên bố này gây chú ý vì chỉ một tháng trước, ông Trump vẫn ủng hộ kế hoạch Ukraine "nhượng đất để đổi lấy hòa bình".
Ông Zelensky đã tỏ ra ngạc nhiên trước sự thay đổi lập trường của ông Trump. Dù vậy, ông vẫn bày tỏ lạc quan thận trọng về việc ông Trump dần ủng hộ lập trường của Kiev.
Khi được hỏi liệu việc ông Trump "quay ngoắt" về vấn đề lãnh thổ có thể góp phần chấm dứt chiến sự hay không, ông Zelensky trả lời: "Tôi nghĩ vậy. Cầu Chúa phù hộ".
Nga đã yêu cầu công nhận quyền kiểm soát của nước này với vùng Donbass ở phía đông nam Ukraine, gồm hai tỉnh Donetsk và Luhansk mà Nga đã tuyên bố sáp nhập sau cuộc trưng cầu dân ý vào năm 2022. Đây là điều kiện tiên quyết cho bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào, song ông Zelensky liên tục bác bỏ.
Cũng trong cuộc phỏng vấn trên Fox News, ông Zelensky tin rằng mối quan hệ giữa ông và Tổng thống Trump "đã tốt hơn trước đây".
"Tôi nghĩ có lẽ trước đây chúng tôi không thân thiết vì chưa có thời gian. Giờ thì tốt rồi, chúng tôi thường xuyên có các cuộc gọi và gặp mặt", ông chia sẻ.
Mối quan hệ giữa hai nhà lãnh đạo đã trở nên căng thẳng sau cuộc khẩu chiến tại Nhà Trắng hồi tháng 2. Nhưng bên lề cuộc họp Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 23-9, Tổng thống Trump đã khen nhà lãnh đạo Ukraine là "một người đàn ông dũng cảm".
Mặc dù tỏ ra lạc quan về lập trường mới của ông Trump, nhưng ông Zelensky nhấn mạnh Ukraine vẫn đang ở trong "tình thế vô cùng khó khăn".
Thông tin từ nhóm theo dõi diễn biến chiến sự DeepState cho biết kể từ tháng 5, Nga đã kiểm soát từ 440 - 550km² lãnh thổ mỗi tháng. Các chỉ huy Ukraine thừa nhận họ liên tục bị áp đảo cả về quân số lẫn hỏa lực.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận