
Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul kêu gọi châu Âu tăng cường hỗ trợ Ukraine - Ảnh: REUTERS
Chưa rõ liệu các chính sách của Mỹ có thay đổi hay không
Ngày 24-9, Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul nói có lẽ ông Trump đã nhận ra rằng những nỗ lực của chính ông đã không thuyết phục được Tổng thống Nga Vladimir Putin chấm dứt chiến tranh ở Ukraine.
Ông Wadephul cho biết những bình luận của Tổng thống Mỹ Donald Trump "tốt" cho Ukraine và tốt cho châu Âu. Theo ông, châu Âu từ trước đã xác định phải "thực sự phải trưởng thành" và "trở nên có chủ quyền hơn".
"Và đó là lý do tại sao chúng ta phải xem xét những gì chúng ta có thể đạt được. Chúng ta có thể đạt được nhiều hơn thế nữa, không phải tất cả các quốc gia châu Âu đều thực hiện những gì họ đã hứa với Ukraine. Chúng ta phải xem xét những lựa chọn tài chính và quân sự khác mà chúng ta có", Ngoại trưởng Đức nhấn mạnh.
Dù vậy, ông Wadephul thừa nhận việc châu Âu tăng cường các nỗ lực an ninh không phải là điều dễ dàng.
Ngày 23-9, ông Trump đã khiến các lãnh đạo thế giới tại Liên hợp quốc bất ngờ với tuyên bố ủng hộ Ukraine mạnh mẽ nhất từ trước đến nay. Trong đó nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng Kiev không chỉ có thể chiến thắng Nga, mà còn lấy lại lãnh thổ.
Chỉ mới tháng trước, khi gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại bang Alaska, ông Trump vẫn giữ lập trường rằng Ukraine nên từ bỏ lãnh thổ để chấm dứt chiến tranh.
Hiện vẫn chưa rõ liệu các chính sách của Mỹ có thay đổi sau tuyên bố này hay không. Và sự mơ hồ đó khiến các nước châu Âu vừa mừng vừa lo.
Lo lời nói ông Trump có thể thay đổi vào ngày mai
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và nhà ngoại giao hàng đầu châu Âu, bà Kaja Kalla, hoan nghênh lập trường này của ông Trump.
"Ông ấy đã đưa ra một tuyên bố rất mạnh mẽ mà chúng ta chưa từng nghe trước đây, điều đó thực sự cho thấy chúng ta có cùng sự thấu hiểu", bà Kalla nói.
Tuy nhiên một số quan chức và nhà ngoại giao EU hoài nghi rằng tuyên bố của ông Trump có thể chỉ nhằm khiêu khích Tổng thống Nga Vladimir Putin, và sẽ không dẫn đến sự thay đổi chính sách nào của Washington.
Thật vậy, sau nhiều tháng cố gắng thuyết phục ông Trump đánh vào nền kinh tế Nga bằng thuế quan hoặc lệnh trừng phạt, sự hy vọng của châu Âu vào Mỹ đang dần cạn.
"May mắn thay nhưng cũng không may cho chúng ta, những gì ông Trump nói vào thứ Hai không giống với những gì ông ấy nói vào thứ Ba", tờ Politico dẫn lời một quan chức thân cận của ông Macron nói.
Trong khi đó, Hãng tin Reuters dẫn lời các quan chức châu Âu cũng lo ngại tuyên bố của ông Trump có thể ám chỉ rằng Mỹ sẽ rút lui khỏi sự hỗ trợ cho Ukraine.
"Hình như ông ấy đang nói lời tạm biệt, phải không? Nhưng điều đó có thể thay đổi vào ngày mai. Dù sao đi nữa: Quân bài đã rõ ràng đối với chúng ta. Chúng ta biết mình nên làm gì", một quan chức Tây Âu nói. Còn nhà ngoại giao Đông Âu nhận định ông Trump đang "gửi đi thông điệp rằng đó (Ukraine) là vấn đề của châu Âu".
Kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng, châu Âu thực tế đã bắt đầu gánh vác việc hỗ trợ Ukraine nhiều hơn. Các thành viên châu Âu của liên minh NATO đã tăng chi tiêu quốc phòng và cũng cung cấp cho Ukraine hệ thống phòng không theo cơ chế mới mới, là mua vũ khí của Mỹ cho Kiev.
Liên minh châu Âu cũng đang thảo luận về kế hoạch sử dụng các tài sản bị đóng băng của Nga, để tăng cường viện trợ tài chính cho Ukraine.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận