
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (bên trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc gặp tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng hôm 18-8 - Ảnh: AFP
Theo Hãng tin AFP, ngày 20-9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Nga đã tiến hành một trong những cuộc tấn công lớn nhất trong đêm vào lãnh thổ Ukraine khi phóng 40 tên lửa và khoảng 580 máy bay không người lái (drone), khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.
Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết ông sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Trump và thảo luận về các bảo đảm an ninh dành cho Ukraine cũng như các lệnh trừng phạt áp lên Nga trong cuộc trao đổi.
Ukraine mong muốn có các bảo đảm an ninh được phương Tây hậu thuẫn nhằm ngăn chặn những cuộc tấn công của Nga trong tương lai. Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo bất kỳ binh sĩ phương Tây nào hiện diện tại Ukraine đều sẽ bị coi là không thể chấp nhận được và trở thành mục tiêu hợp pháp.
Nỗ lực do Mỹ dẫn đầu nhằm nhanh chóng đưa cuộc xung đột Nga - Ukraine đi tới hồi kết đã rơi vào bế tắc. Nga về cơ bản bác bỏ khả năng tổ chức cuộc gặp giữa Tổng thống Vladimir Putin và ông Zelensky tại quốc gia thứ ba - điều mà Kiev khẳng định là con đường duy nhất dẫn đến hòa bình.
"Chúng tôi kỳ vọng sẽ có các biện pháp trừng phạt nếu không có cuộc gặp giữa lãnh đạo hai nước hoặc không có lệnh ngừng bắn" - ông Zelensky nói, theo tuyên bố do Văn phòng Tổng thống Ukraine công bố vào ngày 20-9.
Nhà lãnh đạo Ukraine chia sẻ: "Chúng tôi sẵn sàng có cuộc gặp với ông Putin. Tôi đã nói về chuyện này, có thể là song phương hoặc ba bên. Nhưng ông ấy chưa sẵn sàng".
Trong đợt tấn công mới nhất của Nga, "một tên lửa mang đầu đạn chùm đã đánh trúng trực tiếp một tòa chung cư" ở thành phố Dnipro, tỉnh Dnipropetrovsk, theo ông Zelensky.
Ông đã đăng tải hình ảnh những chiếc ô tô và một tòa nhà đang bốc cháy, cùng cảnh lực lượng cứu hộ đưa một người ra ngoài an toàn giữa đống đổ nát.
Cuộc tấn công diễn ra chỉ một ngày sau khi 3 tiêm kích MiG-31 của Nga bị tố xâm phạm không phận Estonia - quốc gia thành viên NATO nằm ở sườn phía đông của liên minh quân sự này. Matxcơva đã phủ nhận việc xâm phạm không phận Estonia.
Vụ việc làm dấy lên lo ngại ở phương Tây về hành động khiêu khích nguy hiểm mới từ Nga, sau khi Ba Lan tuần trước cho biết khoảng 20 drone của Nga đã bay qua lãnh thổ nước này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận