01/01/2023 07:19 GMT+7

Tổng thống Ukraine Zelensky mong ‘chiến thắng’ trong thông điệp đầu năm 2023

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết mong ước duy nhất cho người Ukraine trong năm 2023 là chiến thắng.

Tổng thống Ukraine Zelensky mong ‘chiến thắng’ trong thông điệp đầu năm 2023 - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chụp ảnh trong thông điệp năm mới 2023 - Ảnh: REUTERS

"Tôi muốn ước một điều cho tất cả chúng ta: chiến thắng. Và đó là điều chính yếu. Một ước mong cho mọi người dân Ukraine", Hãng tin Reuters dẫn thông điệp trước thềm năm mới 2023 của Tổng thống Zelensky.

Trong cả năm 2022, Ukraine đối diện với gánh nặng chiến sự kể từ lúc Nga khởi động "chiến dịch quân sự đặc biệt" vào tháng 2.

Hướng tới năm 2023, ông Zelensky tái nhấn mạnh quyết tâm sẽ sát cánh cùng người dân và "chiến đấu vì tự do". Vị tổng thống này nói thêm: "Chúng ta bị kêu gọi đầu hàng. Nhưng chúng ta chọn phản công".

Trong tối 31-12, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng có thông điệp năm mới liên quan tới chiến dịch quân sự đặc biệt, kêu gọi người dân Nga ủng hộ lính Nga đang trên chiến trường.

Truyền thông phương Tây đưa tin Nga vẫn tấn công Ukraine trong thời gian vài giờ trước lúc giao thừa. Theo Reuters, đã có những tiếng nổ và còi báo động xung quanh thủ đô Kiev của Ukraine sau lúc 0h ngày 1-1.

Trong một diễn biến khác, tổng thống đắc cử Brazil, ông Luiz Inacio Lula da Silva đã có cuộc gặp gỡ với đại diện Nga và Ukraine hôm 31-12, ngay trước thời điểm tuyên thệ nhậm chức.

Tân lãnh đạo Brazil đã kêu gọi chấm dứt xung đột vũ trang giữa Nga và Ukraine khi tiếp phát ngôn viên Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matvienko và Phó thủ tướng Ukraine Yulia Svyrydenko.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên