
Tổng thống Mỹ Donald Trump được mật vụ bảo vệ và đưa rời khỏi sân khấu sau khi bị bắn sượt tai trong cuộc vận động tranh cử tại bang Pennsylvania (Mỹ), ngày 13-7-2024 - Ảnh: AFP
Theo các bài đăng lan truyền, nội dung được gán cho ông Trump mô tả rằng viên đạn trong vụ ám sát hụt hồi tháng 7-2024 đã "lấy đi toàn bộ tai", song bác sĩ nói rằng ông hồi phục nhanh bất thường và tai bắt đầu "mọc lại" chỉ sau một ngày.
Ảnh chụp màn hình này từng xuất hiện từ tháng 7-2024 và được chia sẻ lại vào đầu năm 2026, khiến không ít người tin rằng đây là phát ngôn có thật của ông Trump trên mạng xã hội.
Tuy nhiên, theo trang kiểm chứng Snopes, không có bằng chứng cho thấy ông Donald Trump từng đăng nội dung như vậy trên bất kỳ tài khoản mạng xã hội chính thức nào, bao gồm cả X (Twitter) hay Truth Social.
Đáng chú ý, ông Trump không đăng bài trên mạng xã hội X kể từ tháng 8-2023, trước thời điểm xảy ra vụ việc.

Bài đăng của Tổng thống Trump trên nền tảng X được chứng minh là không có thật - Ảnh: Snopes
Sau vụ ám sát hụt xảy ra ngày 13-7-2024 trong chiến dịch tranh cử, đội ngũ của ông Trump đã công bố thư y tế chính thức nêu rõ tình trạng chấn thương.
Văn bản do nghị sĩ Ronny Jackson - cựu bác sĩ Nhà Trắng của ông Trump - ký xác nhận rằng ông Trump bị vết thương do đạn sượt qua tai phải, cách đầu chưa đầy 0,25 inch.
Theo thư này, viên đạn đã tạo ra một vết thương rộng khoảng 2cm ở phần trên tai phải, gây chảy máu nhiều và sưng đáng kể, nhưng không hề làm mất toàn bộ tai.
Hình ảnh ông Trump xuất hiện tại Đại hội toàn quốc Đảng Cộng hòa (RNC) sau đó với băng trắng che phần trên tai phải cũng cho thấy tai của ông vẫn còn nguyên vẹn, trái ngược hoàn toàn với nội dung lan truyền trên mạng xã hội.
Các chuyên gia kiểm chứng thông tin nhận định đây là một ví dụ điển hình của việc dựng nội dung giả dựa trên phong cách phát ngôn quen thuộc của ông Trump nhằm gây hiểu lầm và lan truyền nhanh trên mạng xã hội.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận