
Binh sĩ Hàn Quốc và Mỹ tập trận vượt sông phối hợp tại Yeoju, Gyeonggi vào tháng 11-2025 - Ảnh: YONHAP
Hàn Quốc và Mỹ sẽ tiếp tục duy trì cơ cấu Bộ Tư lệnh Lực lượng Liên hợp hiện nay, sau khi Seoul tiếp nhận quyền kiểm soát tác chiến thời chiến (OPCON) từ Washington, theo khẳng định mới nhất của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc.
Thông tin được đưa ra nhằm bác bỏ các đồn đoán từ truyền thông Hàn Quốc rằng cơ chế chỉ huy chung giữa hai đồng minh có thể bị thay đổi, hoặc giải thể sau quá trình chuyển giao OPCON.
Theo Hãng tin Yonhap, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết hai nước sẽ tiếp tục duy trì hệ thống chỉ huy liên hợp nhằm bảo đảm thế trận phòng thủ chung trên bán đảo Triều Tiên. Bộ này cũng nhắc lại thỏa thuận năm 2018 giữa Seoul và Washington về việc thành lập Bộ Tư lệnh Lực lượng Liên hợp tương lai sau khi hoàn tất chuyển giao OPCON, với cơ chế vận hành tương tự bộ chỉ huy hiện nay.
Trước đó một số cơ quan truyền thông Hàn Quốc đưa tin Lực lượng Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc (USFK) bày tỏ quan ngại về khả năng Seoul thúc đẩy quá trình chuyển giao OPCON quá nhanh khi chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện quân sự cần thiết.
Theo các thông tin này, phía Mỹ cho rằng trong trường hợp chuyển giao diễn ra sớm, quân đội Mỹ có thể gặp khó khăn khi hoạt động dưới quyền kiểm soát tác chiến của một tướng lĩnh Hàn Quốc trong cơ chế chỉ huy liên hợp hiện nay.
Từ đó xuất hiện suy đoán rằng cơ cấu Bộ Tư lệnh Lực lượng Liên hợp Hàn - Mỹ có thể phải thay đổi sau khi hoàn tất chuyển giao.
Tuy nhiên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc khẳng định phía Mỹ chưa từng đề xuất thay đổi thỏa thuận hiện hành. Bộ này đồng thời cho rằng những thông tin suy diễn về khả năng thay đổi cơ chế chỉ huy có nguy cơ làm suy yếu liên minh Hàn - Mỹ.
Khi được đề nghị bình luận, USFK tái khẳng định liên minh Hàn - Mỹ vẫn cam kết thúc đẩy tiến trình chuyển giao OPCON dựa trên các điều kiện đã được hai bên thống nhất trước đó.
Một quan chức USFK cho biết ưu tiên hiện nay là tăng cường năng lực phòng thủ chung và bảo đảm an ninh cho cả Hàn Quốc lẫn Mỹ.
Theo truyền thông Hàn Quốc, USFK từng nêu quan ngại về tiến độ chuyển giao OPCON trong cuộc gặp với Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách chính sách Elbridge Colby hồi tháng 1 tại Seoul. Sau đó Washington được cho là tiếp tục chuyển tải lập trường này tới Chính phủ Hàn Quốc.
Chính quyền Tổng thống Lee Jae Myung hiện đặt mục tiêu giành lại quyền kiểm soát tác chiến thời chiến trong nhiệm kỳ 5 năm, kéo dài đến năm 2030. Một nguồn tin tại Seoul cho biết Chính phủ Hàn Quốc tin tưởng hai nước có thể đáp ứng các điều kiện chuyển giao ngay từ năm tới.
Tuy vậy Tư lệnh USFK Xavier Brunson trong phiên điều trần trước Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ tháng trước cho biết hai đồng minh đặt mục tiêu hoàn tất các điều kiện chuyển giao chậm nhất vào quý 1-2029. Phát biểu này cho thấy Seoul và Washington vẫn còn khác biệt nhất định về thời điểm hoàn tất quá trình chuyển giao OPCON.
Hàn Quốc và Mỹ bắt đầu thúc đẩy tiến trình chuyển giao OPCON theo điều kiện, kể từ thỏa thuận đạt được vào tháng 10-2014. Các điều kiện bao gồm năng lực lãnh đạo lực lượng liên hợp của quân đội Hàn Quốc, khả năng phòng thủ và tấn công của Seoul cũng như môi trường an ninh khu vực phù hợp.
Trong Chiến tranh Triều Tiên giai đoạn 1950-1953, Hàn Quốc đã chuyển giao quyền kiểm soát tác chiến quân đội cho Bộ Chỉ huy Liên hợp quốc do Mỹ đứng đầu. Seoul giành lại quyền kiểm soát tác chiến thời bình vào năm 1994, song quyền kiểm soát thời chiến đến nay vẫn do Mỹ nắm giữ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận