09/05/2026 11:17 GMT+7

Ông Trump đổi giọng nói 'yêu Hàn Quốc' sau khi Mỹ - Hàn ký hợp tác đóng tàu

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8-5 bất ngờ nói 'Tôi yêu Hàn Quốc', chỉ ít ngày sau khi công khai chỉ trích Seoul vì không hỗ trợ chiến dịch quân sự của Washington tại Iran.

Hàn Quốc - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời báo chí tại Nhà Trắng ngày 8-5 - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin Yonhap, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8-5 bất ngờ nói "yêu Hàn Quốc", ngay sau khi Seoul và Washington ký một biên bản ghi nhớ (MOU) về hợp tác đóng tàu.

Đây là bước cụ thể hóa thỏa thuận thương mại và đầu tư song phương được xác lập từ năm ngoái. Theo Bộ Thương mại Mỹ, thỏa thuận mới sẽ mở rộng hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực đóng tàu thương mại, sản xuất công nghiệp hàng hải và phát triển nguồn nhân lực.

Trong đó Hàn Quốc cam kết rót 150 tỉ USD vào ngành đóng tàu Mỹ - trong tổng gói đầu tư 350 tỉ USD vào nền kinh tế Mỹ, với mức trần 20 tỉ USD mỗi năm.

Hai bên cũng dự kiến thành lập Trung tâm Hợp tác đóng tàu Hàn - Mỹ tại Washington vào cuối năm nay, nhằm điều phối hoạt động giữa cơ quan chính phủ, doanh nghiệp tư nhân và các viện nghiên cứu của hai nước.

Ngay sau đó phát biểu tại Nhà Trắng, ông Trump tuyên bố "Tôi yêu Hàn Quốc", đánh dấu sự "đổi giọng" rõ rệt trong bối cảnh quan hệ hai nước từng xuất hiện căng thẳng liên quan chiến dịch quân sự của Mỹ nhằm vào Iran.

Trước đó, ông từng bày tỏ không hài lòng vì Hàn Quốc và các đồng minh không đáp lại lời kêu gọi hỗ trợ hải quân của Mỹ nhằm mở lại tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz, bao gồm việc triển khai tàu chiến hộ tống tàu thương mại qua tuyến đường biển chiến lược này.

Khi được hỏi về vụ một tàu chở hàng do Hàn Quốc vận hành bị trúng đạn tại eo biển này gần đây, ông Trump nói con tàu bị "tấn công" sau khi quyết định "hành động đơn độc", đồng thời kêu gọi Seoul tham gia sứ mệnh bảo đảm tự do hàng hải tại eo Hormuz.

Đặc biệt hồi tháng trước, nhà lãnh đạo Mỹ còn cho rằng Hàn Quốc "không giúp ích gì" cho Washington dù Mỹ đang triển khai binh sĩ "đối mặt nguy hiểm" tại quốc gia châu Á này - nơi ông nhấn mạnh là nằm "ngay cạnh" lực lượng hạt nhân của Triều Tiên.

Ông Trump đổi giọng nói 'yêu Hàn Quốc' sau khi Mỹ - Hàn ký hợp tác đóng tàu - Ảnh 3.Lần đầu từ Thế chiến 2, Mỹ tính thuê Nhật - Hàn đóng thêm tàu chiến vì thiếu hụt

Lầu Năm Góc đang xem xét khả năng thuê ngoài thiết kế và đóng tàu chiến từ Hàn Quốc và Nhật Bản, trong bối cảnh năng lực sản xuất trong nước gặp nhiều hạn chế.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất