
Một bệ phóng của hệ thống THAAD tại căn cứ quân sự Mỹ ở Seongju, Hàn Quốc - Ảnh: YONHAP
Tờ Washington Post ngày 10-3 dẫn lời hai quan chức Mỹ cho biết Lầu Năm Góc đang chuyển một số bộ phận của hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) từ Hàn Quốc sang Trung Đông.
Đồng thời, quân đội Mỹ cũng huy động tên lửa đánh chặn Patriot từ khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và các nơi khác để tăng cường phòng thủ trước các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa đạn đạo của Iran.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông leo thang sau các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào Iran và các đòn trả đũa của Tehran nhắm vào cơ sở của Mỹ trong khu vực.
Theo giới phân tích, đây có thể là một phần trong nỗ lực củng cố mạng lưới phòng không quanh các căn cứ và đồng minh chiến lược.
Theo báo Korea Times ngày 11-3, thông tin này làm dấy lên lo ngại tại Hàn Quốc rằng việc rút bớt khí tài phòng không có thể ảnh hưởng đến năng lực phòng thủ trước Triều Tiên - quốc gia đang tiếp tục mở rộng kho tên lửa đạn đạo.
Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng tác động thực tế sẽ không quá lớn.
Ông Kim Yeoul Soo, Giám đốc chiến lược an ninh tại Viện Nghiên cứu quân sự Hàn Quốc, nhận định việc thiếu vắng THAAD có thể gây ảnh hưởng nhất định nhưng khó mang tính quyết định.
"Hàn Quốc vẫn vận hành các hệ thống Patriot cùng tên lửa đánh chặn Cheongung II, tạo thành mạng lưới phòng thủ tên lửa đa tầng", ông Kim nói.
Theo ông, các hệ thống đánh chặn được thiết kế để hoạt động ở nhiều độ cao khác nhau, nên việc di chuyển một khí tài riêng lẻ khó làm suy yếu đáng kể năng lực phòng thủ tổng thể.
THAAD có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo ở độ cao 40-150km, cao hơn đáng kể so với Patriot.
Kể từ khi được triển khai tại Seongju, tỉnh Bắc Gyeongsang vào năm 2017, hệ thống này đã trở thành một thành phần quan trọng trong cấu trúc phòng thủ tên lửa chung Mỹ - Hàn.
Trong cuộc họp nội các ngày 11-3, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung xác nhận việc tái điều động này và cho biết Seoul đã bày tỏ quan ngại với Washington, dù khả năng ngăn chặn quyết định là hạn chế.
Tuy nhiên, ông Lee khẳng định sự thay đổi này sẽ không làm suy yếu đáng kể khả năng răn đe đối với Triều Tiên.
Dù vậy, một số nhà phân tích cảnh báo về hệ lụy dài hạn nếu xung đột Trung Đông kéo dài và làm hao hụt kho tên lửa đánh chặn của Mỹ.
Giáo sư Lee Byong Chul thuộc Viện Nghiên cứu Viễn Đông (Đại học Kyungnam) cho rằng trong trường hợp đó, Washington có thể gặp khó khăn trong việc nhanh chóng tăng viện trợ cho bán đảo Triều Tiên khi có tình huống khẩn cấp.
"Nếu ông Kim Jong Un nghi ngờ không chỉ ý chí mà cả năng lực can thiệp quân sự của Mỹ, nguy cơ các hành động khiêu khích hoặc đụng độ cục bộ có thể gia tăng", ông nhận định.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận