
Tổng thống Trump nhận giải thưởng vì hòa bình do FIFA trao tặng ở lễ bốc thăm World Cup 2026 hồi tháng trước - Ảnh: REUTERS
Hồi tháng trước, chính Chủ tịch FIFA là ông Gianni Infantino đã trao giải thưởng vì hòa bình cho Tổng thống Mỹ Donald Trump trong lễ bốc thăm World Cup 2026, sự kiện diễn ra ở Mỹ - Canada - Mexico vào mùa hè tới đây.
Những hình ảnh này giờ đây bị truyền thông quốc tế mang ra chế giễu, đi kèm với câu hỏi: "FIFA có nên đình chỉ Mỹ khỏi mọi hoạt động bóng đá, như đã làm với Nga" - xuất hiện trên rất nhiều diễn đàn bóng đá.
Một bài phân tích đăng trên báo Roya News của Jordan với tiêu đề “Hành động bắt giữ Tổng thống Maduro của Venezuela khiến kỳ World Cup ở Mỹ bị lung lay”, cho rằng vụ việc đã kích hoạt các điều khoản nhạy cảm trong quy chế FIFA liên quan đến an ninh, xung đột vũ trang và sự an toàn của các sự kiện bóng đá quốc tế.
Bài báo này nhấn mạnh: "Về mặt pháp lý, FIFA có quyền xem xét lại quyền đăng cai World Cup nếu tình hình chính trị - an ninh của nước chủ nhà bị coi là gây rủi ro cho giải đấu".
Áp lực với FIFA không chỉ đến từ khía cạnh luật lệ. Truyền thông châu Âu, như The Guardian, chỉ ra sự khó xử mang tính đạo đức của tổ chức này khi làng bóng đá hướng về nước Mỹ vì World Cup, trong lúc Mỹ lại bị cáo buộc sử dụng vũ lực đơn phương ở nước ngoài.
Một số nhà bình luận cho rằng FIFA đang đứng trước “bài toán tiêu chuẩn kép” - điều từng khiến tổ chức này bị chỉ trích gay gắt khi Nga bị loại khỏi hệ thống bóng đá quốc tế năm 2022.
Hồi tháng trước, việc FIFA trao giải hòa bình cho Tổng thống Trump từng bị nhiều cây bút thể thao và chính trị quốc tế gọi là “trò hề”.
Giáo sư Simon Chadwick, chuyên gia về chính trị và quản trị thể thao tại Đại học Emlyon (Pháp), nhận định với truyền thông châu Âu rằng FIFA “không thể tiếp tục giả vờ thể thao đứng ngoài chính trị khi chính các quyết định của họ trong quá khứ đã mang màu sắc chính trị rõ rệt”.
Theo ông, việc Nga bị cấm không chỉ là vấn đề an ninh thi đấu, mà còn là thông điệp đạo đức, và chính tiền lệ đó đang quay lại gây áp lực lên FIFA trong trường hợp của Mỹ.
Dù vậy, các chuyên gia cũng cho rằng khả năng FIFA cấm đội tuyển Mỹ hay thu hồi quyền đăng cai World Cup 2026 là rất thấp.
Mỹ không chỉ là một trong ba nước chủ nhà của World Cup, mà còn là thị trường thương mại lớn bậc nhất làng bóng đá thế giới.
Một cựu quan chức FIFA được Reuters dẫn lời phân tích “bất kỳ động thái nào nhắm trực tiếp vào Mỹ đều sẽ kéo theo hệ quả tài chính và chính trị khổng lồ mà FIFA khó có thể gánh nổi”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận